Ảnh: RT

Theo hãng tin CNN và Sky News, ông Zelensky nói với các nhà ngoại giao Ukraine rằng ông hy vọng cuộc hòa đàm với Nga sẽ diễn ra vào mùa thu, nếu các cuộc đàm phán tại Ảrập Xêút trong tuần này là một bước đệm hướng tới nó. 

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, khoảng 40 quốc gia sẽ có mặt tại cuộc họp ở Ảrập Xêút. Một cuộc họp tương tự đã được tổ chức tại Copenhagen, Đan Mạch hồi tháng 6 với sự tham dự của các quan chức cấp cao từ G7, Liên minh châu Âu (EU), Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ.  

Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak cho hay, các cố vấn của nước này đã chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh ở Ảrập Xêút. Theo ông, Kiev mong muốn có nhiều quốc gia hơn nữa ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh dự hội nghị ở Ảrập Xêút, để giúp tìm ra khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh toàn cầu trong tương lai. 

Nga nêu điều kiện quay lại thỏa thuận ngũ cốc

Hãng tin Tass dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, Nga sẵn sàng nhanh chóng quay trở lại thỏa thuận ngũ cốc nhưng thỏa thuận này nên thực hiện phần liên quan tới Moscow. 

"Nước Nga và Tổng thống Vladimir Putin đã nhắc đi nhắc lại cả trăm lần về việc sẵn sàng quay trở lại một thỏa thuận thực sự. Không chỉ là đàm phán mà là chính thỏa thuận đó. Nga sẵn sàng làm việc đó ngay lập tức. Thỏa thuận nên thực hiện phần liên quan tới Nga, nhưng tới giờ điều này vẫn chưa được thực hiện", ông Peskov nói. 

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Vershinin nói, thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen đã kết thúc vào 17/7. Ông Vershinin nói, thỏa thuận có thể được nối lại với định dạng mới nhưng các nước phương Tây sẽ phải có hành động cụ thể để đạt mục tiêu đề ra. 

Thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen có vai trò quan trọng trong việc duy trì ổn định giá lương thực toàn cầu. Thỏa thuận cho phép các tàu vận chuyển ngũ cốc và lương thực đi qua khu vực bị phong tỏa trên Biển Đen. Ngay sau khi Nga rút khỏi thỏa thuận, giá lương thực đã tăng vọt, đặc biệt là giá lúa mì, ngô và đậu nành ở châu Âu, Trung Đông cũng như các khu vực khác.