Trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang chịu tác động mạnh từ biến đổi khí hậu, dịch bệnh và biến động thị trường, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập, xử lý dữ liệu và dự báo thị trường nông sản được xác định là một yêu cầu cấp thiết. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh, chuyển đổi số và ứng dụng khoa học – công nghệ đang từng bước trở thành nền tảng quan trọng trong phát triển nông nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh.
Sau khi sáp nhập với tỉnh Long An, Tây Ninh có quy mô sản xuất nông nghiệp lớn, đặc biệt trong lĩnh vực chăn nuôi, với hơn 1.500 trang trại và sản lượng thịt các loại đạt hàng trăm nghìn tấn mỗi năm. Quy mô sản xuất ngày càng mở rộng đòi hỏi công tác quản lý thông tin, theo dõi cung – cầu và dự báo thị trường phải được thực hiện kịp thời, chính xác hơn. Báo cáo chỉ rõ, các kế hoạch phát triển nông nghiệp của tỉnh đều nhấn mạnh yêu cầu “áp dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, chủ động nắm bắt cơ hội từ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Thực tế cho thấy, việc ứng dụng công nghệ cao trong các chuỗi chăn nuôi khép kín của nhiều doanh nghiệp lớn đã góp phần tạo ra lượng dữ liệu lớn về sản xuất, sản lượng và tiêu thụ. Đây là nguồn thông tin quan trọng phục vụ phân tích, đánh giá và dự báo xu hướng thị trường nông sản. Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh, công tác thu thập và chia sẻ thông tin thị trường hiện nay vẫn còn những hạn chế, đặc biệt ở khu vực chăn nuôi nhỏ lẻ và nông hộ.
Báo cáo cũng chỉ rõ, một bộ phận người dân và cơ sở sản xuất còn gặp khó khăn trong tiếp cận thông tin, kỹ thuật mới do hạn chế về hạ tầng số và trình độ ứng dụng công nghệ. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng nắm bắt biến động thị trường, điều chỉnh quy mô sản xuất và tổ chức tiêu thụ nông sản hiệu quả. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật và cung cấp thông tin tại cơ sở “chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn”, nhất là trong bối cảnh thị trường ngày càng biến động nhanh.
Trước thực trạng đó, tỉnh Tây Ninh xác định việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp không chỉ phục vụ quản lý sản xuất mà còn hướng tới nâng cao năng lực dự báo thị trường. Việc thu thập dữ liệu đồng bộ từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sẽ giúp cơ quan quản lý và người sản xuất có cơ sở khoa học để đánh giá cung – cầu, hạn chế rủi ro và nâng cao giá trị nông sản. Đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm tăng khả năng cạnh tranh, phát triển ngành nông nghiệp theo hướng xanh, tuần hoàn và bền vững, đúng như định hướng đã được nêu trong các kế hoạch và chiến lược phát triển nông nghiệp của tỉnh.