Trong 4 ứng viên giáo sư ngành Toán học năm nay, PGS Hoàng Lê Trường là người trẻ tuổi nhất. Ông Trường sinh năm 1984, quê ở xã Giao Tiến, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định. Hiện ông công tác tại Viện Toán học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ông Hoàng Lê Trường từng tốt nghiệp ngành Toán học, chuyên ngành Đại số và lý thuyết số tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2006. Ba năm sau (2009), ông tốt nghiệp thạc sĩ ngành này tại Đại học Thái Nguyên. Đến năm 2013, ông được Đại học Meiji (Nhật Bản) cấp bằng tiến sĩ và được Hội đồng giáo sư nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh phó giáo sư ngành Toán học năm 2020. Tốt nghiệp đại học, ông Trường làm nghiên cứu viên rồi nghiên cứu viên chính tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 

Hướng nghiên cứu của PGS Hoàng Lê Trường là đại số giao hoán, đại số máy tính và các áp dụng; hình học đại số và các áp dụng. Ông hoàn thành 4 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Đã công bố 30 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế uy tín. Ông cũng có 2 sách đã xuất bản.

giáo sư
PGS Hoàng Lê Trường (trái) và PGS Mai Hoàng Biên (phải)

Ngành Toán học năm nay cũng có ứng viên giáo sư 8X khác là PGS Mai Hoàng Biên, sinh năm 1982, quê ở Quảng Ngãi. PGS Mai Hoàng Biên hiện là Trưởng khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM. Trước đó, ông từng là giảng viên tại Trường Đại học Kiến trúc TPHCM.

Ông Mai Hoàng Biên tốt nghiệp đại học năm 2004 và thạc sĩ năm 2009 ngành Toán - Tin chuyên ngành Đại số và Lý thuyết số, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM. Sau đó, ông học và được cấp bằng tiến sĩ ngành này của Đại học Padova (Ý) và Đại học Leiden (Hà Lan). Năm 2019, ông Mai Hoàng Biên được công nhận đạt chuẩn chức danh phó giáo sư.

Hướng nghiên cứu chủ yếu của PGS Mai Hoàng Biên là vành chia và nhóm tuyến tính trên vành chia. Ông đã công bố 46 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế uy tín, trong đó có 16 nghiên cứu được công bố sau thời gian đạt chuẩn phó giáo sư; hoàn thành 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, hướng dẫn 2 nghiên cứu sinh bảo vệ luận án tiến sĩ…

Ngoài ra, ngành Toán học năm nay có 2 ứng viên giáo sư khác là PGS Phạm Ngọc Anh (quê Vĩnh Bảo, Hải Phòng), sinh năm 1970, công tác tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và ứng viên PGS Lê Văn Thành (quê Thạch Hà, Hà Tĩnh), hiện công tác tại Trường Đại học Vinh.

Theo danh sách Hội đồng Giáo sư nhà nước công bố, Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024 là 673 ứng viên (62 ứng viên giáo sư, 611 ứng viên phó giáo sư ở các ngành/liên ngành). Trong đó, ngành Toán học có 28 ứng viên với 4 ứng viên được đề nghị xét công nhận đạt chuẩn giáo sư, 24 ứng viên xét công nhận đạt chuẩn phó giáo sư.