Văn hoá đọc

Cập nhập tin tức Văn hoá đọc

Lan toả văn hoá đọc tại 'Phiên chợ khuyến đọc'

Phiên chợ khuyến đọc hướng sự tập trung đến các cá nhân trẻ tuổi nhằm truyền tải thông điệp: "Khuyến đọc là nhiệm vụ chung mà bất cứ ai cũng có thể đóng góp sức mình".

Phát triển văn hóa đọc là phát triển nguồn lực của mỗi quốc gia

Sự thành bại của một dân tộc do con người quyết định và văn hóa đọc là một trong những thành tố then chốt tạo nên tri thức, sự tiến bộ của dân tộc đó.

Những việc gấp cần làm để khuyến đọc

Việt Nam nên có Uỷ ban Quốc gia về sách và văn hoá đọc (khuyến đọc), có như vậy văn hoá đọc của chúng ta mới có sự thay đổi lớn, thậm chí là đột phá.

TS Nguyễn Mạnh Hùng: 'Tôi mong người Việt Nam một năm đọc 10 cuốn sách'

TS Nguyễn Mạnh Hùng - CEO Thái Hà Books chia sẻ, khuyến đọc ở Việt Nam chưa thực sự tốt, ông mong mỗi người Việt Nam một năm đọc 10 cuốn sách.

62 tủ sách đã được xây dựng tại các trường học

ATM tủ sách với 62 tủ sách đã được xây dựng tại các trường học, cơ quan và tổ chức cộng đồng với 220 cuốn sách mỗi tháng được gửi đến bạn đọc trên cả nước.

'Tủ sách Nhân ái' trao 90 tủ sách với hơn 5.500 cuốn cho Hậu Giang

Chương trình 'Tủ sách Nhân ái' với mục tiêu 'Trao cho trẻ một cuốn sách là bạn đã thay đổi thế giới' đã trao tặng 90 tủ sách với hơn 5.500 cuốn sách mới về danh nhân, khoa học, văn học, lịch sử, địa lý, kỹ năng sống, học tiếng Anh, sách song ngữ,…

Văn hoá đọc lên ngôi, cái xấu bị lùi lại

Nhà thơ Trần Đăng Khoa cho biết, chỉ nhờ đọc sách mà ông trở thành ông của hiện tại, chính vì thế, sách rất quan trọng, khi văn hoá đọc lên ngôi, cái xấu dần được đẩy lùi.

Lan tỏa văn hóa đọc thông qua những buổi đọc truyện đầy ý nghĩa

Từ năm 2014, Mọt sách Mogu đã bắt đầu có những buổi đọc tranh truyện Ehon để mang đến cho trẻ em Việt Nam những cuốn sách hay và lan tỏa văn hóa đọc.

Phát động cuộc thi viết truyện đồng thoại cho thiếu nhi

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam, cuộc thi sáng tác truyện đồng thoại Eneos & Mogu (Đóa hoa đồng thoại) lần thứ 5 - năm 2022 đã khởi động.

Tôi đã 'vịn' vào sách để đứng lên

Khi bị bệnh nan y dẫn đến điếc không thể nghe được người khác nói gì, việc đọc lại càng quan trọng với tôi

NSƯT Thành Lộc, ca sĩ Mỹ Tâm, Trấn Thành lan tỏa văn hóa đọc

Dự kiến Hội sách trực tuyến quốc gia 2022 sẽ có ca sĩ Mỹ Tâm, Tuấn Hưng, NSƯT Thành Lộc, MC Trấn Thành,… tới giao lưu, kiến giải thông điệp hay từ sách đến bạn đọc.

Người phụ nữ gieo hạt giống tri thức tại các thôn bản

Yêu văn hoá đọc, hoạt động trong ngành sách, chị Nguyễn Kim Thoa luôn nung nấu ý tưởng và kiến tạo nên những dự án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Phát động dự án ‘Khuyến đọc Việt Nam’

Sách là con đường dẫn đến trí tuệ và dự án Khuyến đọc Việt Nam chính là tiền đề cho việc chấn hưng toàn ngành và đưa đất nước phát triển phồn vinh.

Không gian đọc sách đẹp tại Thủ đô

Thư quán The Wiselands Coffee với hơn 3000 đầu sách phục vụ ban đọc sẽ thúc đẩy việc giao lưu tri thức, giới thiệu sách, lan toả văn hoá đọc đến tất cả những người yêu tri thức.

19 tập thể và 14 cá nhân được trao tặng giải thưởng phát triển văn hoá đọc

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy vừa trao giải thưởng phát triển Văn hóa đọc năm 2021 cho 19 tập thể và 14 cá nhân.

Nữ thủ thư làng quê nghèo cho trẻ em đổi rác lấy sách

Một nữ thủ thư ở đảo Java của Indonesia đã cho trẻ em đổi rác mà chúng thu gom được để lấy sách.

Bộ sách khơi dậy trí tuệ và tâm hồn con trẻ

Vợ chồng tác giả Kubota Kayoko đã viết nhiều sách về nuôi dạy trẻ, tính tới nay loạt sách của họ đã bán được 360.000 bản tại Nhật và bán bản quyền cho nhiều quốc gia trên thế giới.

Ngành xuất bản nên xây dựng nền tảng dùng chung

"Phải thay đổi công nghệ nếu muốn tồn tại, ứng dụng công nghệ trên cơ sở dùng chung và chung tay phát triển văn hoá đọc", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn chia sẻ.

Người Malaysia đọc 17 đầu sách/năm, người Việt 4 đầu sách/năm

Đó là số liệu cung cấp từ ông Lê Hoàng - Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, trong tọa đàm trực tuyến "Văn hóa đọc và phát triển ngành Xuất bản trong tương lai".

Vì sao cần phải xây dựng thói quen đọc sách cho trẻ từ sớm?

"Đọc sách là điều không thể thiếu, góp phần bồi dưỡng tri thức, tâm hồn, xoa dịu nỗi đau, sự mất mát trong rất nhiều người", diễn giả Nguyễn Kim Thoa chia sẻ.