Văn hoá đọc

Cập nhập tin tức Văn hoá đọc

Bộ TT-TT và Bộ Văn hoá cùng đẩy mạnh phong trào văn hoá đọc

Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch vừa ký kết hợp trong lĩnh vực xuất bản, thư viện hướng tới mục tiêu đẩy mạnh phong trào đọc sách và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. 

Cây bút trẻ Du Phong: 'Thơ sầu thảm khiến người đọc tổn hại tâm hồn'

Cây bút trẻ Du Phong cho biết những bài thơ thất tình, sầu thảm là chất gây nghiện, khiến tâm hồn người đọc bị tổn hại từ từ.

Lan toả văn hoá đọc tới các trường đại học

Lan toả văn hoá đọc và giới thiệu những cuốn sách truyền cảm hứng mạnh mẽ tới đối tượng là các sinh viên trường đại học là mục tiêu của 1980 Books.

'Muốn con em yêu sách, bản thân bố mẹ phải yêu sách đầu tiên'

"Không đọc ba vạn cuốn sách, không đi hết các núi sông trong thiên hạ, thì đừng mong viết được điều gì để lại cho đời" nhưng rèn luyện thói quen đọc sách cũng không dễ dàng gì nhất là thời đại công nghệ như hiện nay.

Thêm không gian văn hoá đọc cho người dân Thủ đô

'Dream plus library' tọa lạc tại tầng 4 của Thư viện Hà Nội sẽ là một không gian văn hóa, thưởng thức sách của những người yêu văn hoá đọc.

Phương pháp đọc sách của sinh viên đại học Nhật Bản

Có 3 điểm quan trọng mà bất cứ ai cũng có thể áp dụng khi biết được phương pháp đọc sách của các sinh viên đại học Tokyo, Nhật Bản do nhà nghiên cứu, tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương giới thiệu.

Trao giải thưởng phát triển văn hóa đọc năm 2020

Ngày 28/12 tại Hà Nội, Bộ Văn hoá Thể thao Du lịch đã tổ chức hội nghị tổng kết Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và trao Giải thưởng phát triển văn hóa đọc năm 2020.

Triển khai kế hoạch phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng

Chương trình phối hợp triển khai kế hoạch phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2020-2030, theo hướng xã hội hóa, trong thời gian 5 năm (2020 - 2025) nhằm mục tiêu xây dựng và phát triển phong trào đọc sách.

Cuốn sách kỳ lạ nhất thế giới: Viết bằng ngôn ngữ của loài mèo

Nếu bắt gặp một cuốn sách có tựa đề kỳ lạ “Meo meo”, bạn có nghĩ rằng mình sẽ bị thu hút đến mức ngay lập tức bỏ tiền ra để “rước” nó về nhà mà không hề xem trước nội dung?

 

Người Việt có thích đọc sách?

Tham gia khảo sát dưới đây, bạn đọc đã có thể giúp được ngành xuất bản ngày một hoàn thiện hơn nữa những đầu sách đưa tới độc giả.

Trao 50 giải thi đọc và tự học suốt đời theo tấm gương Bác

Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Hội Người mù Việt Nam vừa tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi "Đọc và tự học suốt đời theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh" dành cho người khiếm thị.

Nâng cao vai trò của sách trong giáo dục 4.0

Alpha Books vừa ký kết với VTV7, Sở GD&ĐT TP. Hải Phòng để đưa các ấn phẩm giáo dục tích hợp công nghệ 4.0 vào nhà trường. Dịp này, Hải Phòng cũng tổng kết "Dự án bước chân của sách" giai đoạn 1.

45 tác phẩm đặc sắc được giới thiệu trong Tuần lễ sách hay

Tuần lễ sách hay lần thứ 14, diễn ra từ ngày 31/10 đến ngày 7/11 tại TP.HCM giới thiệu đến bạn đọc 45 tác phẩm văn học mới, đa dạng thể loại, dành cho mọi lứa tuổi.

Tôn vinh tác phẩm của Nguyễn Du trong cuộc sống hôm nay

Chuỗi chương trình nằm trong sự kiện “Ai nhớ Tố Như…” nhân kỷ niệm 200 năm ngày mất của đại thi hào Nguyễn Du (1820 - 2020).

Sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân là đại sứ văn hoá đọc 2020

Danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020 được trao cho 2 thí sinh: Đặng Phương Nam, lớp B3-LT35, Học viện Cảnh sát nhân dân và Nguyễn Hoàng Yến, học sinh lớp 10A1 Trường Trung học Phổ thông Đông Triều (Quảng Ninh).

Phát triển văn hóa đọc từ các điểm bưu điện văn hóa xã

Các điểm Bưu điện - Văn hóa xã, phát triển điểm Bưu điện - Văn hóa xã trở thành điểm cung cấp thông tin, đáp ứng tốt nhất nhu cầu thông tin, văn hoá và giải trí của cộng đồng.

Trao tặng tủ sách cho nhân dân xã Đồng Tâm

Ngày 7/10 tại Nhà văn hóa Thôn Hoành (xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội), Vụ Thư viện (Bộ VHTTDL) đã tổ chức buổi lễ trao tặng tủ sách cho nhân dân xã Đồng Tâm.

Trao giải cuộc thi 'Viết về cuốn sách yêu thích của em'

Ngày 27/9, tại Hà Nội,  Báo Phụ nữ Thủ đô đã tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi “Viết về cuốn sách yêu thích của em” lần thứ X - năm 2020 với chủ đề “Một thập kỷ vì văn hóa đọc cho thiếu nhi”.

Các bài dự thi Đại sứ văn hoá đọc có ý tưởng hay, độc đáo

Ban tổ chức đã nhận được gần 1.200 bài dự thi gửi về tham dự vòng chung kết Đại sứ văn hoá đọc.

Làm gì để người trẻ hứng thú với sách?

Thói quen đọc sách cần được xây dựng ngay từ trong gia đình (giáo dục sớm), cần được quy định cụ thể trong hệ thống giáo dục từ mầm non đến đại học.