Văn hoá đọc

Cập nhập tin tức Văn hoá đọc

Trao 33 giải thưởng cho đại sứ văn hoá đọc Quảng Ninh

Cuối tuần qua, tại Thư viện tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra buổi tổng kết và trao giải Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Quảng Ninh năm 2020.

 

Nối dài tình yêu sách để phát triển văn hóa đọc cộng đồng

Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020 tiếp tục được khởi động là chương trình mà những người làm về sách mong muốn nối dài tình yêu phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng.

Sách là nguồn kết nối yêu thương với gia đình người khiếm thị

Tại Hà Nội, Vụ Thư viện (Bộ VHTT&DL) và Hội Người mù Việt Nam phối hợp tổ chức trao giải Cuộc thi Gia đình đọc sách - Gắn kết yêu thương năm 2020.

Nhu cầu đọc sách cực lớn của người khiếm thị

Rất nhiều người cho rằng, người khiếm thị không cần đọc sách, liệu rằng điều ấy có đúng hay không?...

Giải trí online: Thách thức vẫn phải làm

Triển lãm online, hoà nhạc, hội sách trực tuyến, liveshow âm nhạc,....đều thông qua công nghệ số.

Phát triển văn hoá đọc cho người khiếm thị

Cuộc thi "Gia đình đọc sách - Gắn kết yêu thương" nhằm tạo nên một sân chơi và là diễn đàn cho người khiếm thị, gia đình khiếm thị trao đổi những kinh nghiệm khuyến đọc.

Cú hích phát triển văn hoá đọc

“Chia trên đầu dân, mỗi người trung bình 1 năm chưa đọc đến 1 cuốn sách tham khảo. Việc đọc sách cũng chỉ tập trung ở các thành phố lớn", Bà Khúc Thị Hoa Phượng, Giám đốc NXB Phụ nữ cho biết.

Chàng sinh viên mồ côi cha muốn dùng sách để kết nối niềm tin

"Ở đây, việc mượn sách bằng đặt cọc niềm tin nên tôi muốn xây dựng niềm tin giữa con người với con người, giữa cộng đồng với nhau, bền chặt hơn", Quý Bình chia sẻ.

Khát vọng lan toả văn hoá đọc của nhạc sĩ khiếm thị Hà Chương

Nhạc sĩ Hà Chương bằng mong muốn những lời ca của mình sẽ lan toả tới bạn đọc ý nghĩa của việc đọc sách, khát vọng, ý chí của con người.

Đưa Hà Nội trở thành trung tâm sách của cả nước vào năm 2030

Mục tiêu phấn đấu của thành phố đến năm 2030 là đưa Hà Nội trở thành trung tâm sách của cả nước, xuất bản là một trong những ngành công nghiệp văn hóa của Thủ đô.

Nâng cao nghiệp vụ và phát triển văn hóa đọc cho cán bộ thư viện Lào

Tham dự lớp tập huấn có gần 50 cán bộ của Cục Xuất bản và Thư viện Bộ Văn hóa - Thông tin Du lịch Lào, cán bộ công tác tại Thư viện quốc gia và thư viện khu vực thủ đô Vientiane...

Quảng Bình: Chuyện về ngôi làng mê đọc sách

Làng Quảng Xá nằm bên bờ sông Kiến Giang thơ mộng được biết đến là ngôi làng hiếu học và có truyền thống đọc sách.

Người 'giữ lửa' phong trào đọc sách nơi làng quê

Những năm gần đây, ở các làng quê, thói quen đọc sách của người dân bị mai một đi nhiều, nhất là những người trẻ tuổi. 

Lan tỏa văn hóa đọc sách trong thời đại công nghệ

Với trên 600 đầu sách, trong đó có nhiều cuốn về Bác Hồ, Tủ sách thanh thiếu nhi của Đoàn phường Phương Canh (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã lan tỏa văn hóa đọc.

Trao 316 tủ sách cho học sinh tiểu học Thanh Hoá

Như một hoạt động thường niên, dự án Tủ sách Lam Sơn vừa trao 316 tủ sách trị giá hơn 790 triệu cho toàn bộ các trường tiểu học thuộc huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá.

 

Công an nhân dân với văn hoá đọc

Trường Cao đẳng CSND I phối hợp với Nhà Xuất bản Công an nhân dân vừa tổ chức ngày hội đọc sách và tọa đàm văn hóa đọc.

Đội mưa đi dự Ngày sách Việt Nam lần thứ 3

Dù sáng sớm nay trời mưa như trút nhưng những độc giả yêu sách đã tới Công viên Thống nhất Hà Nội để tham dự Ngày sách Việt Nam lần thứ 3.