vay vốn

Cập nhập tin tức vay vốn

Home Credit nỗ lực mở rộng cơ hội tiếp cận tài chính cho người Việt

Khi 2/3 dân số chưa thể tiếp cận với nguồn tài chính an toàn, những công nghệ dữ liệu mới nhất như big data đóng vai trò quan trọng, giúp các tổ chức tài chính như Home Credit mở rộng cơ hội tiếp cận tín dụng cho người dân.

BIM Land ký thành công 2 hợp đồng vay vốn 137,5 triệu USD

Ngày 1/11/2019 Công ty CP BĐS BIM (BIM Land) ký thành công hợp đồng vay vốn nước ngoài trị giá lên tới 50 triệu USD bao gồm một khoản vay cam kết trị giá 35 triệu USD và một khoản vay mở rộng trị giá 15 triệu USD.

Ba ngân hàng hứa rồi rút, nhà máy điện 42 nghìn tỷ thiếu vốn

Dự án nhiệt điện Quảng Trạch 1 (Quảng Bình) hiện vẫn đang lên kế hoạch huy động vốn.

Cách vay vốn mua nhà, xe lãi suất thấp

Vay mua nhà, xe, vay sản xuất kinh doanh là những nhu cầu thiết thực. Nếu có kế hoạch phù hợp thì đòn bẩy tài chính này sẽ giúp người vay đạt được mục tiêu, cải thiện đời sống. Nhưng không phải ai cũng biết cách vay vốn hợp lý.

Trung Quốc đổ tiền vào Sihanoukville: Dân Campuchia không bén mảng sòng bài

Một thị trấn cạnh bờ biển bình yên một thời đã bị biến đổi bởi dòng vốn đầu tư của Trung Quốc, và tốc độ phát triển vượt bậc đã chia rẽ người dân địa phương.

Nỗi đau ông chủ lớn, bị giang hồ tín dụng đen thọc sườn

Kinh tế tư nhân gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, trong đó có vấn đề tiếp cận các nguồn vốn, nhất là nguồn vốn trung và dài hạn. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến tín dụng đen phát triển.

Tập đoàn ngoại đặt sẵn tỷ USD: DN Việt không dễ gật đầu nhận tiền

Vốn ngân hàng và dòng vốn ngoại luôn sẵn sàng với các doanh nghiệp Việt, nhưng điều quan trọng hơn là các doanh nghiệp phải tự nâng cao năng lực bản thân để sống sót và phát triển.

Tỉnh chây ì trả nợ 500 tỷ, Bộ Tài chính ra trát đòi

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi các địa phương yêu cầu hoàn trả tiền vay của chương trình vay vốn tín dụng đầu tư với lãi suất 0% tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Đi đòi nợ thuê, nhóm người bặm trợn mang cơm ra ăn, ngồi lì nhà dân ngày Tết

Ngày 29 Tết, một hộ dân ở Nam Định bị một nhóm người kéo tới nhà đòi nợ thuê, không đòi được tiền nhóm này đã nằm lì ra nhà gia chủ rồi mang cơm ra ăn như ở nhà mình để khủng bố tinh thần.

Vay vốn dễ như mua rau, tín dụng đen không có đất sống

Thủ tục đơn giản, lãi suất thấp, người dân dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn khiến đối tượng hoạt động tín dụng đen không có đất sống.

Tăng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính cho người thu nhập thấp

Không để cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 bỏ qua người nghèo, Chương trình Đổi mới, Thực hiện và Tác động kỳ vọng nâng cao kiến thức tài chính kỹ thuật số cho người nghèo, hỗ trợ họ tiếp cận các dịch vụ tài chính.

Hơn nửa triệu HSSV Nghệ An được vay vốn ưu đãi

Nghệ An là tỉnh có dư nợ chương trình tín dụng HSSV đứng đầu trong toàn quốc, với 545.898 học sinh, sinh viên được vay tổng số tiền 4.256 tỷ đồng trong hơn 10 năm qua.

‘Ngóng’ gói vay nhà ở xã hội lãi suất 4,8%: Hà Nội chia nhau 50 tỷ đồng

Năm 2018, UBND Thành phố Hà Nội phân bổ 50 tỷ đồng thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) TP Hà Nội để cho vay nhà ở xã hội (NƠXH) trên địa bàn.

Liên kết kinh doanh: Thách thức thiếu vốn

Một trong những cái khó nhất của các Hợp tác xã (HTX) khi phát triển sản xuất kinh doanh và nhất là khi chuẩn hóa để kinh doanh theo chuỗi liên kết chính là thiếu vốn. 

Chính thức cho vay mua nhà ở xã hội lãi suất 4,8%/năm

Ngân hàng Chính sách xã hội đã chính thức triển khai chương trình cho vay mua nhà ở xã hội (NƠXH) trên phạm vi toàn quốc với lãi suất 4,8%/năm.

Hộ nghèo ở miền núi được vay vốn tối đa 50 triệu

Từ ngày 07/07/2017, người nghèo tại vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi được vay tối đa 50 triệu đồng, lãi suất giảm một nửa, thời hạn vay tăng gấp đôi.

Tăng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên

Mức cho vay tối đa đối với mỗi học sinh, sinh viên sẽ tăng từ 1,25 triệu đồng/ tháng lên 1,5 triệu đồng/ tháng kể từ ngày 15/6/2017.

Khống chế chi phí lãi vay được trừ không quá 20%: Doanh nghiệp bị 'trói tay'

Một số quy định tại NĐ 20 đang khiến cho nhiều DN lo lắng, bởi nếu không được hướng dẫn cẩn thận ở thông tư quy định chi tiết thì sẽ gây ra những khó khăn, bất lợi cho DN trong nước.

Thứ trưởng Kế hoạch - Đầu tư: 'Nói về tôi như thế là xúc phạm'

Sau nhiều lần bàn thảo, đến nay dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn.

Cựu giám đốc ngân hàng chiếm đoạt 47 tỉ, mua nhà mặt tiền

Oanh chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ vay gần 3000 chỉ vàng, đem đi mua nhà, rồi mang chính ngôi nhà này cho ngân hàng thuê lại.