Video: Kraken/ Ukrinform

Tờ Ukrinform dẫn thông cáo đăng trên mạng xã hội Telegram của lực lượng đặc nhiệm Kraken thuộc Cơ quan tình báo Ukraine cho hay, các binh sĩ của nhóm này đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) trinh sát để xác định vị trí các tháp canh quân sự tự động Murom của Nga đặt ở hai tỉnh biên giới Bryansk và Kursk.

Sau khi di chuyển bằng ô tô tới khu vực gần biên giới hai nước, nhóm lính đặc nhiệm này sử dụng các tên lửa chống tăng có điều khiển, với tầm bắn lên tới vài km, để phá hủy tháp canh quân sự của Nga.

Tháp canh quân sự Nga bị tên lửa chống tăng của Ukraine phá hủy. Ảnh: Kraken/ Ukrinform

Bộ Quốc phòng Nga tới nay chưa bình luận về đoạn video trên. 

Theo thông tin được tờ Ukrinform công bố, các tháp canh quân sự tự động Murom của Nga có thể quan sát mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Ukraine tới 15km, theo dõi và chỉ điểm tọa độ cho pháo binh, quan sát và hỗ trợ hoạt động của các nhóm đặc nhiệm…

>> Xem tin quân sự mới nhất trên báo VietNamNet