Đoạn video được Avia.pro đăng tải cho thấy, chiếc xe bọc thép chở quân có ký hiệu mới (chữ Z) ở thân xe được nhóm Wagner sử dụng để di chuyển trong thành phố Bakhmut.

Tuy nhiên, hoàn cảnh nhóm Wagner đã thu giữ xe bọc thép M-113 vẫn chưa được xác định. Xe bọc thép M-113 được lực lượng vũ trang Ukraine tích cực sử dụng ở Bakhmut vào cuối năm ngoái.

Trước đó, nhóm Wagner cũng công bố những hình ảnh về các chiến lợi phẩm khác, bao gồm súng trường tự động của Mỹ, hệ thống tên lửa chống tăng do Mỹ, Thụy Điển và Anh sản xuất, cũng như các loại vũ khí khác thu được từ vị trí của quân đội Ukraine.

Ukraine hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

M-113 là một trong những loại xe bọc thép chở quân được phát triển bởi tập đoàn FMC năm 1956. Năm 1957 nguyên mẫu đầu tiên ra đời. Mặc dù đã có tuổi đời tương đối lớn so với các loại xe bọc thép khác nhưng M-113 vẫn tiếp tục hoạt động trong biên chế ở gần 60 quốc gia trên thế giới.

Xe bọc thép chở quân bánh xích M-113 được sản xuất với nhiều phiên bản khác nhau nhưng chủ yếu là các phiên bản M-113A1, M-113A2, M-113A3. Hiện vẫn chưa rõ phiên bản nào của M-113 được Mỹ cung cấp cho Ukraine.

Ở phiên bản mới nhất, M-113 có động cơ diesel 275 mã lực và trọng lượng chiến đấu lên tới 14.000kg. Tốc độ tối đa trên đường cao tốc là 64 km/h và nổi được ở quãng đường 5,8 km/h. Dự trữ nhiên liệu lên tới 480km và có sức chứa 13 người.