Theo Defense Express, ngày 26/8, Bộ Quốc phòng Ukraine đã công bố đoạn video ghi lại cảnh quân đội sử dụng UAV để bắn nổ một hệ thống phòng không Strela-10 và một xe tăng T-62 của Nga ở gần khu định cư Kramatorsk, vùng Donetsk.

"Lực lượng biên phòng đã sử dụng UAV trinh sát, UAV tấn công và UAV cảm tử để tập kích 3 khí tài quan trọng của đối thủ ở Dontesk. Một xe tăng T-62 và một hệ thống Strela-10 đã bị phá hủy hoàn toàn, trong khi một xe tăng khác bị hư hại", phía Ukraine cho biết.

Trong đoạn video, lực lượng Ukraine đã dùng UAV tấn công để thả bom vào hệ thống Strela-10 và xe tăng T-62 của Nga. Những đòn tấn công chính xác khiến hai phương tiện này bốc cháy và phát nổ dữ dội. Ở cuối video, UAV cảm tử của Ukraine cũng làm hư hại thêm một xe tăng của Nga.

UAV Ukraine bắn nổ xe tăng và hệ thống phòng không Nga ở Donetsk. Video: DE

9K35 Strela-10 là hệ thống tên lửa đất đối không tầm ngắn được Liên Xô đưa vào biên chế từ năm 1976, với mục đích tiêu diệt các mục tiêu bay ở độ cao thấp đến trung bình như trực thăng.

Strela-10 có tổng trọng lượng 12,1 tấn, dài 6,45m, rộng 2,85m, cao 2,22m (3,96m khi trong trạng thái chiến đấu). Hệ thống này được trang bị tên lửa đất đối không 9M37 nặng 40kg, dài 2,19m, đường kính 0,12m. Tên lửa sử dụng đầu đạn phân mảnh với trọng lượng 3kg, được dẫn đường bằng hồng ngoại/quang học. Tốc độ tối đa khi bay của 9M37 là 550 m/s, với trần bay và tầm hoạt động lần lượt là 3,5km và 5km. 

Xe tăng T-62 là phiên bản cải tiến sâu từ xe tăng chủ lực T-55, có khoảng 200.000 xe tăng loại này được sản xuất từ năm 1961 tới 1973. Đây là loại xe tăng sử dụng pháo nòng trơn bán tự động 115mm.