Video: Voenhronika.ru 

Theo video được trang Voenhronika.ru đăng đêm 16/10, hai chiếc xe tăng T-80BV Nga đang tác chiến tại một khu vực không xác định thuộc tỉnh Zaporizhia thì bất ngờ phát hiện đoàn xe bọc thép M113 của quân đội Ukraine di chuyển ở nơi có nhiều cây cối gần đó. Lập tức, các kíp lái tăng đã nã đạn vào xe dẫn đầu đoàn thiết giáp của đối phương.

Kíp lái xe tăng T-80BV của Nga khai hỏa về đoàn xe thiết giáp M113. Ảnh: Voenhronika.ru

Dựa trên những hình ảnh được công bố, một máy bay không người lái (UAV) của Nga hoạt động gần đó đã thực hiện nhiệm vụ chỉ điểm vị trí của các xe thiết giáp M113 cho hai kíp lái xe tăng.

Chiếc xe M113 của quân đội Ukraine trúng đạn. Ảnh: Voenhronika.ru

Theo trang quân sự Military Today, M113 là xe thiết giáp chở quân (APC) có tính năng lội nước được quân đội Mỹ đưa vào biên chế từ năm 1960. Xe nặng 14 tấn; dài 5,3m; rộng 3m và cao 1,85m. Xe có thể chở theo 13 binh sĩ được trang bị đầy đủ vũ khí, trong đó gồm kíp lái 2 người.

Xe bọc thép M113. Ảnh: Wikipedia

M113 được trang bị một động cơ Chrysler 75M có công suất 209 mã lực, nên nó có thể di chuyển với vận tốc 66 km/h trên địa hình bằng phẳng, với phạm vi hoạt động lên tới 483km. Khi lội nước, vận tốc di chuyển của xe đạt khoảng 5,8 km/h. 

Phiên bản gốc của M113 được trang bị một súng máy M2 cỡ nòng 12,7mm lắp trên nóc để đối phó với binh sĩ đối phương có ý định tiếp cận và tấn công xe ở tầm gần. Tuy nhiên, giới công nghiệp quốc phòng Mỹ về sau đã cho ra mắt một số biến thể M113 được trang bị tên lửa chống tăng có điều khiển hạng nhẹ, pháo 6 nòng cỡ đạn 20mm hoặc súng cối cỡ nòng 120mm dựa theo yêu cầu tác chiến của binh sĩ nước này, với nhiều cái tên khác nhau.

Biến thể xe M113 dùng cối 120mm với tên gọi M1064. Ảnh: Wikipedia 
Biến thể xe M113 dùng pháo 6 nòng 20mm với tên gọi M163 Vulcan. Ảnh: Quân đội Mỹ