Quan hệ hợp tác Việt-Mỹ được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện đã tạo ra kỳ vọng và xung lực cho sự phát triển đột phá trong quan hệ song phương thời gian tới, đặc biệt là lĩnh vực hợp tác công nghệ. Những kết quả hợp tác trong lĩnh vực công nghệ số giữa Việt Nam - Hoa Kỳ sau chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đang được cả 2 bên đặt nhiều kỳ vọng. VietNamNet giới thiệu các bài viết về chủ đề này.

Bài 1: Kỳ vọng của các ‘đại gia công nghệ’ Mỹ khi đầu tư vào Việt Nam

Bì 2: Hợp tác Việt - Mỹ mở ra cơ hội mới phát triển công nghiệp bán dẫn

Bài 3: Việt Nam có cơ hội ghi tên trên bản đồ hệ sinh thái bán dẫn toàn cầu

Bài 4: Việt Nam sẽ có cơ chế thúc đẩy công nghiệp bán dẫn

Bài 5: Việt Nam có thể trở thành nguồn cung nhân lực bán dẫn cho công ty Mỹ

Ông Nguyễn Thanh Tuyên, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp CNTT và Truyền thông (Bộ TT&TT) cho hay, hợp tác vi mạch bán dẫn là điểm nhấn trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Mỹ.

Theo đó, từ ngày 17/9/2023 đến ngày 23/9/2023, trong chuyến tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính công tác tại Mỹ, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cùng một số tập đoàn công nghệ trong nước đã làm việc và ký các biên bản ghi nhớ hợp tác cùng với một số tập đoàn công nghệ hàng đầu của Mỹ trong lĩnh vực bán dẫn như Synopsys, Marvell, Qualcomm,... nhằm thúc đẩy hợp tác phát triển công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam.

Đây đều là những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn, nắm giữ những vị trí đặc biệt quan trọng, chủ chốt trong chuỗi bán dẫn toàn cầu.

nguyen thanh tuyen.jpg
Ông Nguyễn Thanh Tuyên, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp CNTT và Truyền thông cho hay, trong giai đoạn tới, chiến lược vi mạch bán dẫn sẽ đề ra các giải pháp nhằm nâng cao số lượng và chất lượng nguồn nhân lực, phát huy tiềm năng của Việt Nam trong lĩnh vực này.

Nội dung hợp tác tập trung vào các vấn đề như hỗ trợ xây dựng và thiết lập cơ sở nghiên cứu chất bán dẫn, giúp thúc đẩy phát triển ngành bán dẫn tại Việt Nam nhanh và bền vững; tư vấn xây dựng chương trình đào tạo đội ngũ thiết kế chip chủ chốt cho Việt Nam và hỗ trợ đào tạo cộng đồng khởi nghiệp trong lĩnh vực thiết kế chip.

Các công ty Marvel, Qualcomm có kế hoạch tăng số lượng nhân sự, xây dựng các chương trình cấp học bổng cho sinh viên, tổ chức các lớp huấn luyện chuyên sâu, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Trên cơ sở đó, để tận dụng những kế hoạch hợp tác này, dự kiến chiến lược phát triển công nghiệp vi mạch bán dẫn cần sự đầu tư của Chính phủ và có chính sách ưu đãi, giải pháp để hỗ trợ, đón đầu thu hút đầu tư của các tập đoàn công nghệ hàng đầu và phát huy những kết quả của các hoạt động hợp tác.

Chia sẻ về nguồn nhân lực cho phát triển công nghiệp bán dẫn, Cục Công nghiệp CNTT và Truyền thông cho biết, Việt Nam có hệ thống đông đảo các trường đại học và trường nghề có đào tạo CNTT: 168 đại học và 520 trường cao đẳng, trung cấp có đào tạo CNTT và điện tử viễn thông. Mỗi năm, các trường này tuyển sinh khoảng 76.000 sinh viên CNTT, điện tử viễn thông. Đây là ngành kỹ thuật có số lượng chỉ tiêu tuyển sinh lớn nhất cả nước.

“Nguồn nhân lực chất lượng cao về vi mạch bán dẫn của Việt Nam chủ yếu tập trung trong lĩnh vực thiết kế vi mạch. Hiện nay, Việt Nam đã dần hình thành cộng đồng doanh nghiệp thiết kế vi mạch, với hơn 30 doanh nghiệp và hơn 5.000 kỹ sư thiết kế, được đánh giá là một trong các cộng đồng lớn của khu vực”, ông Nguyễn Thanh Tuyên nói.

Hiện các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào lĩnh vực này như Viettel và FPT Semiconductor với khoảng 200 nhân viên. Còn lại, khoảng 50 công ty nước ngoài đến từ Nhật, Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc đã đầu tư tại Việt Nam với đội ngũ nhân lực ước tính hơn 5.000 kỹ sư, có thể đảm nhận công việc hầu hết các mảng trong khâu thiết kế. Trong đó, phân bổ nhân lực tập trung nhiều nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh (85%), sau đó là Hà Nội (8%) và Đà Nẵng (7%).

Ông Nguyễn Thanh Tuyên cho hay, trong giai đoạn tới, chiến lược vi mạch bán dẫn sẽ đề ra các giải pháp nhằm nâng cao số lượng và chất lượng nguồn nhân lực, phát huy tiềm năng của Việt Nam trong lĩnh vực này.