Ngày 11/12, tại TP.HCM, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (VIFOREST) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ V (2025–2030) với sự tham dự của gần 120 đại biểu đại diện cho doanh nghiệp, hiệp hội địa phương, viện nghiên cứu, cơ quan quản lý và các tổ chức quốc tế đối tác của ngành gỗ Việt Nam. Một trong những nội dung trọng tâm được Đại hội thống nhất là mục tiêu đưa kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 25 tỷ USD vào năm 2030.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Liêm – Phó Chủ tịch phụ trách VIFOREST – cho biết nhiệm kỳ IV diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khó khăn đối với kinh tế toàn cầu và ngành gỗ Việt Nam. Đại dịch COVID-19, xung đột địa chính trị, suy giảm sức mua tại các thị trường lớn, cùng với các cuộc điều tra phòng vệ thương mại và rào cản kỹ thuật, môi trường đã tạo sức ép lớn lên hoạt động xuất khẩu.

Dù vậy, ngành gỗ Việt Nam vẫn duy trì được vị thế là một trong những ngành xuất khẩu chủ lực của lĩnh vực nông, lâm nghiệp. Kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ năm 2024 đạt hơn 16 tỷ USD, năm 2025 ước đạt 18 tỷ USD, đưa Việt Nam đứng trong nhóm 5 quốc gia xuất khẩu gỗ hàng đầu thế giới, từng bước khẳng định vai trò là trung tâm chế biến và thương mại gỗ quan trọng trên bản đồ toàn cầu.

1. VIFOREST đặt mục tiêu 25 tỷ USD xuất khẩu gỗ năm 2030.jpg
Kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ năm 2024 đạt hơn 16 tỷ USD, năm 2025 ước đạt 18 tỷ USD, đưa Việt Nam đứng trong nhóm 5 quốc gia xuất khẩu gỗ hàng đầu thế giới.

Theo VIFOREST, kết quả này có được nhờ sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và vai trò đồng hành của Hiệp hội trong phản biện chính sách, xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với các vụ việc phòng vệ thương mại và thúc đẩy hợp tác quốc tế. Trong bối cảnh thị trường thế giới biến động, việc giữ vững quy mô xuất khẩu được xem là nền tảng để ngành gỗ hướng tới các mục tiêu dài hạn hơn.

Tại Đại hội, nhiều ý kiến từ doanh nghiệp cho rằng để đạt được mục tiêu 25 tỷ USD vào năm 2030, ngành gỗ không thể tiếp tục tăng trưởng theo chiều rộng mà cần chuyển mạnh sang chiều sâu. Ông Lê Đức Nghĩa, Chủ tịch Công ty An Cường, nhận định chuyển đổi số và đổi mới công nghệ là điều kiện then chốt giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, giảm chi phí, đồng thời đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường xuất khẩu về minh bạch, truy xuất nguồn gốc và quản trị.

Ở góc nhìn khác, ông Vũ Quang Huy, Chủ tịch Công ty Tekcom, phân tích những rủi ro mà xuất khẩu gỗ đang đối mặt, đặc biệt là nguy cơ cạnh tranh không lành mạnh và các vấn đề pháp lý liên quan đến gian lận xuất xứ. Theo ông, trong nhiệm kỳ mới, VIFOREST cần tăng cường vai trò điều phối, thúc đẩy hợp tác theo nhóm ngành hàng, giúp doanh nghiệp chuyên môn hóa, chia sẻ thị trường và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động xuất khẩu.

Từ thực tiễn làng nghề, đại diện Hội Làng nghề gỗ Vạn Điểm cho rằng khu vực này vẫn còn nhiều dư địa đóng góp cho xuất khẩu, song đang gặp khó khăn trong tiếp cận thị trường và mở rộng sản xuất. Việc kết nối tốt hơn giữa doanh nghiệp xuất khẩu và các làng nghề được kỳ vọng sẽ giúp gia tăng giá trị và đa dạng hóa sản phẩm gỗ Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Đại diện cơ quan quản lý, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị đánh giá cao đóng góp của VIFOREST đối với sự phát triển của ngành gỗ Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu phát triển xuất khẩu theo hướng bền vững, hợp pháp, minh bạch và thân thiện với môi trường. Đây được xem là điều kiện tiên quyết để ngành gỗ giữ vững và mở rộng thị trường trong bối cảnh các tiêu chuẩn xanh ngày càng siết chặt.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ V (2025–2030), trong đó xác định xuất khẩu tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của ngành gỗ. Các nhiệm vụ trọng tâm gồm đẩy mạnh xúc tiến thương mại và hội nhập quốc tế, hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với rào cản thương mại xanh, nâng cao năng lực truy xuất nguồn gốc, quản trị và chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu kim ngạch 25 tỷ USD vào năm 2030.

Theo lãnh đạo VIFOREST, mục tiêu này không chỉ mang ý nghĩa về quy mô xuất khẩu, mà còn thể hiện quyết tâm đưa ngành gỗ Việt Nam phát triển bền vững, có trách nhiệm và khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế trong giai đoạn mới.