“Cuộc thử nghiệm mang mục đích tự vệ và không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào”, tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

{keywords}
Cuộc thử nghiệm đánh chặn tên lửa đạn đạo đối phương đang bay trên không. Ảnh: SCMP

“Đây là công nghệ mà Trung Quốc đã phát triển từ lâu. Cuộc thử nghiệm hôm 4/2 có thể nhằm mục đích cảnh báo Ấn Độ”, một nhà nghiên cứu quân sự giấu tên nói với SCMP

“Tuy nhiên nói thật lòng, công nghệ đánh chặn tên lửa đạn đạo đối phương đang bay trên không vẫn chưa đủ sức bắn hạ các tên lửa hạt nhân của Nga và Mỹ, khi vẫn còn khoảng cách giữa quân đội Trung Quốc và hai ‘gã khổng lồ hạt nhân’ này”, ông nói thêm.

Video: SCMP

Tuấn Trần

Mỹ xem xét lại việc triển khai binh sĩ trên toàn cầu

Mỹ xem xét lại việc triển khai binh sĩ trên toàn cầu

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 4/2 cho biết, Lầu Năm Góc sẽ đánh giá lại việc triển khai binh sĩ nước này trên toàn cầu.

Chi tiết hệ thống tác chiến điện tử Iran

Chi tiết hệ thống tác chiến điện tử Iran

Hệ thống tác chiến điện tử Iran được phân ra làm 3 thành phần chính: trinh sát điện tử, bảo vệ điện tử và chế áp điện tử.