Bộ Ngoại giao cho biết, nhận lời mời của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh về Khí hậu được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ ngày 22-23/4.

Hội nghị sẽ diễn ra trùng với dịp kỷ niệm lần thứ 5 Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo đã mời 40 nhà lãnh đạo thế giới tham gia. 

Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về khí hậu được tổ chức nhân Ngày Trái đất là một phần trong nỗ lực của Tổng thống Mỹ Biden nhằm coi biến đổi khí hậu là ưu tiên hàng đầu. Hội nghị sẽ được tổ chức trực tuyến do đại dịch Covid-19 và sẽ được phát trực tiếp công khai trước công chúng.

Hội nghị  lần này thể hiện cam kết của Mỹ đối với lộ trình cắt giảm khí phát thải nhà kính, đặc biệt sau khi Mỹ quay trở lại Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Ngoài ra, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng bày tỏ ý định sẽ chủ trì các diễn đàn kinh tế lớn.

Thành Nam

Lần đầu tiên Chủ tịch nước Việt Nam chủ trì phiên họp Hội đồng Bảo an

Lần đầu tiên Chủ tịch nước Việt Nam chủ trì phiên họp Hội đồng Bảo an

Tối 19/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên thảo luận của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) mà Việt Nam đang giữ cương vị Chủ tịch.