vốn điều lệ

Cập nhập tin tức vốn điều lệ

Hai ngân hàng thương mại được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ

Ngân hàng Nhà nước vừa chính thức có văn bản chấp thuận cho LPBank tăng vốn điều lệ lên hơn 25.576 tỷ đồng, đồng thời chấp thuận cho Ngân hàng NCB được tăng vốn điều lệ lên hơn 11.800 tỷ đồng.

SHB hoàn tất phát hành cổ phiếu chia cổ tức, nâng vốn điều lệ gần 36.194 tỷ đồng

Ngày 8/8, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận kết quả phát hành hơn 552 triệu cổ phiếu để chia cổ tức năm 2022 của Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB). Qua đó, vốn điều lệ của SHB đã tăng lên gần 36.194 tỷ đồng.

NCB tăng vốn lên 5.600 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa công bố chính thức tăng vốn điều lệ lên hơn 5.600 tỷ đồng, góp phần giúp ngân hàng nâng cao năng lực tài chính, khả năng cạnh tranh và đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu ngân hàng.

Cổ phiếu lao dốc mất giá hơn 60%, đại gia vẫn rao bán nghìn tỷ cổ phiếu

Được đánh giá là doanh nghiệp sở hữu nhiều quỹ đất có giá trị cao, nhưng do thiếu quy mô vốn đầu tư, CEO đã huy động vốn bằng việc phát hành hơn 250 triệu cổ phiếu thấp hơn giá thị trường.

Tổng Công ty Tín Nghĩa nói gì khi nguyên Chủ tịch HĐQT bị bắt giam?

Sau khi nguyên Chủ tịch HĐQT bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về sai phạm tại một dự án bất động sản, đại diện Tổng Công ty Tín Nghĩa đã lên tiếng về sự việc.

Sếp ngân hàng đồng loạt tung tiền mua gom cổ phiếu

Hàng loạt lãnh đạo ngân hàng LienVietPostBank và người thân đã đăng ký mua số lượng lớn cổ phiếu của ngân hàng này trong đợt chào bán cổ phiếu để nâng vốn điều lệ.

CEO 'siêu DN' đăng ký vốn 500.000 tỷ nói gì khi hết hạn vẫn chưa góp vốn?

Nguyễn Vũ Quốc Anh cho rằng công ty sẽ góp vốn bằng công nghệ chứ không chỉ góp vốn bằng tiền.

Vụ chuyển nhượng gần 32.000m2 đất công: Bà chủ Quốc Cường Gia Lai khai gì?

Ban đầu chỉ đóng vai trò đối tác đầu tư của Công ty Tân Thuận, nhưng sau đó Công ty Quốc Cường Gia Lai đã từng bước thâu tóm toàn bộ dự án. Bà Nguyễn Thị Như Loan đã khai gì khi làm việc với cơ quan điều tra?

'Siêu' doanh nghiệp không 'nuôi' lao động, Việt kiều không chuyển vốn

Cục Thuế Hà Nội cho biết, trong 4 năm tồn tại, siêu doanh nghiệp 128.000 tỷ đồng tại địa phương này không có doanh thu, không trả lương cho ai và cũng không chuyển vốn.

Vụ siêu doanh nghiệp 128.000 tỷ đồng: Tỷ phú thừa tiền không ai làm vậy

Theo luật sư Trương Thanh Đức, về các nguyên lý kinh tế và pháp luật, tỷ phú USD thừa tiền cũng không đến mức bỏ hàng tỷ USD vào vốn điều lệ như vậy.

'Siêu doanh nghiệp' Hà Nội vốn gần 128.000 tỷ đồng: Sở KH-ĐT vào cuộc kiểm tra

Theo ông Đỗ Văn Tình - Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội) - đơn vị đang kiểm tra thông tin về doanh nghiệp tăng vốn lên 128.000 tỷ đồng.

Gia thế bất ngờ của Tổng giám đốc 'siêu doanh nghiệp' 128.000 tỷ: Không phải đại gia, chẳng có ô tô, bán tạp hóa qua ngày

Ngày càng có nhiều thông tin gây bất ngờ về "siêu doanh nghiệp" có vốn điều lệ lên đến 128.000 tỷ đồng.

Bất ngờ Tổng Giám đốc 'siêu doanh nghiệp': Bán tạp hóa, nhà trong xóm (?!)

Trao đổi với PV Dân trí, đại diện cơ quan công an địa phương khẳng định: Tổng Giám đốc "siêu doanh nghiệp" vốn 128.000 tỷ đồng, tương đương 5,5 tỷ USD, là người bình thường, nhà ở trong xóm.

Cổ đông đã góp vốn hơn 13 tỷ đồng nói gì về doanh nghiệp 128.000 tỷ đồng?

Một cổ đông sáng lập Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu khẳng định ông đã góp đủ số vốn 13,2 tỉ đồng như đã đăng ký.

Nóng: Siêu doanh nghiệp 128.000 tỷ đồng 4 năm không có doanh thu, hóa đơn

Một số thông tin tương đối thú vị về "siêu" doanh nghiệp vốn gần 128.000 tỷ đồng tại Hà Nội vừa được hé lộ.

Ai đứng sau doanh nghiệp tăng vốn lên 128.000 tỷ đồng ở Hà Nội?

Thông tin 1 doanh nghiệp Hà Nội đăng ký tăng vốn lên gần 128.000 tỷ đồng từ tháng 6/2019, trong đó cổ đông nước ngoài góp vốn hơn 51.000 tỷ đang gây xôn xao dư luận.

Bất ngờ siêu công ty vốn gần 128.000 tỷ có trụ sở là điểm rửa xe?

Mặc dù có vốn điều lệ theo đăng ký lên gần 128.000 tỷ đồng, nhưng ít ai ngờ rằng trụ sở của Công ty cổ phần tập đoàn Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu tại số 143 Trích Sài (Hà Nội) lại là điểm rửa xe?

Việt kiều bỏ hơn 50.000 tỷ đồng góp vốn lập 'siêu công ty' ở Hà Nội là ai?

David Aristole Phan - nhân vật góp 40% vào công ty vốn điều lệ "siêu khủng" 127.902,5 tỷ đồng - đang ở Mỹ, là Chủ tịch kiêm CEO của một tổ chức khác là Sophy Investments với hồ sơ rất đáng ngờ.

Xuất hiện công ty vốn 128.000 tỷ ngang ngửa Vingroup: Có 1 Việt kiều góp 2,2 tỷ USD

Tổng tài sản của công ty Toàn Cầu được ghi nhận trên sổ sách khoảng 5,5 tỷ USD tại thời điểm cuối năm 2020, toàn bộ hình thành từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Bộ KH&ĐT: Vốn 'siêu' doanh nghiệp 500.000 tỷ đồng chưa được tính chính thức

Theo chia sẻ của một lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng lãnh đạo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, "siêu" doanh nghiệp vốn 500.000 tỷ đồng tại TPHCM chưa được tính vào vốn đăng ký tháng 5.