Những ngày cuối tháng 5/2023, trong lúc bạn bè cầm tấm bằng cử nhân trên tay để chuẩn bị một hành trình mới của cuộc đời, chàng tân cử nhân chuyên ngành điện tự động hóa, trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp Phạm Minh Toàn (SN 2001, trú thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) lại bắt đầu một ngã rẽ khác. Sau buổi lễ tốt nghiệp, em quay lại bệnh viện, tiếp tục chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo bằng những toa hoá chất bỏng rát.

387560674 627251606011980 1469424892221239514 n.jpg
Gia đình chụp ảnh cùng em Phạm Minh Toàn ngày tốt nghiệp

“Giờ này chắc các bạn con đã chuẩn bị hồ sơ đi xin việc rồi. Còn con phải nằm trên giường bệnh, chẳng biết bao giờ được về nữa”, Toàn tâm sự với bố. Biết con buồn, chú Phạm Văn Trí cũng chỉ đành an ủi, động viên con. Trong lòng người cha luôn đau đáu về một ngày gia đình mình sẽ trở lại cuộc sống bình thường như trước, thế nhưng đoạn đường sắp tới sẽ còn rất nhiều chông gai.

z4814059050043 cffaf93855422fd304593bf238e3cd21.jpg
Căn bệnh quái ác đang đe dọa đến tính mạng em Minh Toàn từng ngày

Toàn kể, em định sau khi tốt nghiệp đại học sẽ về quê xin làm công nhân, kiếm tiền phụ giúp cha mẹ. Nào ngờ, tháng 3/2023, đúng thời điểm em hoàn thành xong chương trình học thì những dấu hiệu bất thường ập đến. Toàn đau đớn khi nhận kết quả mắc bệnh ung thư xương.

"Nhà em nghèo lắm. Bố mẹ chỉ làm ruộng, vẫn đang lo cho em trai em học lớp 6. Em muốn sớm đi làm, dành tháng lương đầu tiên để mua cho bố mẹ chút gì đó. Nhưng chưa kịp thực hiện được thì bị bệnh", Toàn trải lòng. Từ một thanh niên sức dài vai rộng, sức khoẻ em nhanh chóng suy kiệt, cơ thể chịu nhiều đau đớn do bệnh tật hành hạ. 

Hàng ngày, sau khi vật lộn với cơn đau, Toàn lại dằn vặt bởi bệnh của em khiến gia đình ngập trong nợ nần. Do em cần dùng nhiều loại hoá chất nằm ngoài danh mục bảo hiểm chi trả cùng các chi phí sinh hoạt khác, cha mẹ Toàn đã phải thế chấp căn nhà để vay số tiền hơn 300 triệu đồng. 

Chú Trí, bố của Toàn cho biết, hiện tại kinh tế gia đình đã hoàn toàn cạn kiệt. Công việc đồng áng vốn chỉ đủ gạo ăn. Thời gian gần đây, chú phải để vợ lên bệnh viện chăm con, còn bản thân về nhà tiếp tục đi khắp nơi hỏi vay tiền, đồng thời làm chút việc chân tay kiếm thêm thu nhập.

387330866 885595776564412 4557050989935262839 n.jpg
Hoàn cảnh đáng thương của em Phạm Minh Toàn đang rất cần được cộng đồng chung tay giúp đỡ

"Tôi đã cố gắng hết sức nhưng hầu như ai vay được cũng đều cho vay rồi, giờ tôi chẳng thể hỏi thêm ai được nữa. Xung quanh nhà cũng toàn người khó khăn cả..", chú Trí ngập ngừng. Người cha tìm đủ mọi cách xoay xở, đến ngôi nhà đang ở cũng đã cầm cố với hy vọng giữ lại tính mạng cho con trai. Vậy nhưng họ vẫn lâm vào bế tắc.

Được biết, nếu quá trình hoá trị thuận lợi, Toàn có thể đủ điều kiện để ghép xương thay vì phải cắt chân. Hơn ai hết, bản thân em mong muốn giữ lại chân, sau này khỏi bệnh còn có cơ hội đi làm. Thế nhưng chi phí ghép xương lên đến hàng trăm triệu đồng, vượt ngoài khả năng lo liệu của gia đình.

Ông Phạm Văn Thống, tổ trưởng tổ dân phố Bình Lương chia sẻ: Gia đình anh Phạm Văn Trí có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Con trai anh chị là Phạm Minh Toàn vừa tốt nghiệp đại học thì phát hiện mắc bệnh ung thư hiểm nghèo, chạy chữa vô cùng tốn kém. Rất mong qua báo đài, cháu Toàn nhận được sự giúp đỡ, sẻ chia từ những tấm lòng hảo tâm để có thêm kinh phí chữa bệnh.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 

1. Gửi trực tiếp: Chú Phạm Văn Trí, tổ dân phố Bình Lương, thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. SĐT: 0949728533.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.287 (em Phạm Minh Toàn)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081