WB

Cập nhập tin tức WB

Ngân hàng Thế giới sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam triển khai các dự án lớn

Ngày 7/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Ajay Banga nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các Hội nghị liên quan tại Jakarta, Indonesia.

Chủ tịch nước đề nghị Ngân hàng Thế giới hỗ trợ Việt Nam tiếp cận, mua vắc xin

Chủ tịch nước đề nghị Ngân hàng Thế giới tiếp tục hỗ trợ Việt Nam được ưu tiên tiếp cận và mua vắc xin, chuyển giao công nghệ, sản xuất vắc xin tại Việt Nam.

Ngân hàng Thế giới đã có Chủ tịch mới

Ông David Malpass, một quan chức hàng đầu của Bộ Tài chính Mỹ, đã được chọn là tân Chủ tịch Ngân hàng thế giới (WB).

Cú sốc "gây chiến" và âm mưu toàn cầu Trung Quốc

Tham vọng tăng ảnh hưởng kinh tế toàn cầu thôi thúc TQ ra quyết định bất ngờ.

Cải cách quyết liệt, lời đáp tích cực từ thị trường

Càng về cuối năm, dòng tiền đổ vào các phiên đấu giá vốn nhà nước càng lớn. Đây là một thành công mà trước đó ít người nghĩ có thể làm được.

Chơi khắp Đông - Tây, vẫn phụ thuộc hàng Trung Quốc

Các báo cáo này cho thấy, sự phụ thuộc thương mại vào Trung Quốc vẫn rất lớn, thậm chí còn gia tăng.

Thủ tướng: Dân là yếu tố quyết định thành bại của kinh tế

Tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa, đảm bảo an ninh xã hội là nhằm cải thiện đời sống của người dân, lấy người dân làm trung tâm phát triển.

Chính phủ cần rút khỏi lĩnh vực không cần tham gia

Việc chuyển vai trò của Nhà nước từ sản xuất sang quản lý là rất cần thiết. Chính phủ cần có những bước đi rút ra khỏi những lĩnh vưc không cần tham gia.

Nợ công đe dọa thành tích tăng trưởng

Nếu Việt Nam chậm thực hiện chương trình thắt chặt tài khóa thì mức độ bền vững nợ công cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng

Không phải cứ bỏ tiền là mua được mọi thứ

Trong hội nhập, công nghệ có thể mua được nhưng quản trị và nhân lực thì không có con đường nào khác ngoài việc phải học hỏi.

Doanh nghiệp tư nhân VN vẫn yếu kém và cô đơn

Có một thực tế phải thừa nhận là khu vực kinh tế tư nhân ở nước ta còn yếu kém từ công nghệ, quản trị tới nguồn nguồn nhân lực. DN tư nhân vẫn cô đơn, chưa tham gia được vào các chuỗi giá trị toàn cầu.

Thua xa Thái Lan, hội nhập còn rất đau đớn

Quy mô nhỏ, trình độ quản lý yếu kém, năng suất lao động thấp và những thủ tục hành chính còn chưa thuận tiện sẽ khiến các doanh nghiệp Việt Nam gặp nhiều khó khăn khi bước vào “năm hội nhập”...

Hoảng loạn, tháo chạy khỏi Trung Quốc

Sự bất ổn của thị trường tài chính và kinh tế Trung Quốc đã khiến một dòng tiền lớn tháo chạy khỏi nước này.

Việt Nam tăng bậc về môi trường kinh doanh

Báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB) ra ngày 28/10 cho thấy, môi trường kinh doanh của Việt Nam có nhiều cải thiện so với năm trước đây, trong các lĩnh vực như khởi sự kinh doanh, tiếp cận điện năng, tiếp cận tín dụng, nộp thuế.

Tháo chạy khỏi Trung Quốc, Việt Nam lên số 1 Asean

Trung Quốc không còn được xem là "công xưởng" chính của thế giới. Một số tập đoàn thậm chí tính tới phương án chuyển đại bản doanh sản xuất toàn cầu về Việt Nam.

USD biến động khó lường, có nợ lo trả trước hạn

Các doanh nghiệp tính toán hàng loạt phương án để đối phó với những biến động về tỷ giá, trong đó có việc trả nợ trước hạn và tính đến việc tăng giá bán.

Giữa bất ổn, đại gia Việt vẫn thu đều ngàn tỷ

Dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam tăng, trái ngược hoàn toàn với các khu vực tại châu Á, khi mà mức tăng trưởng đều giảm. Sự phát triển theo hướng khác biệt này của Việt Nam liệu có bền vững hay chỉ là trong ngắn hạn?

Phá vỡ cảnh báo: Phép thử tỷ USD thời biến động

Những thị trường đầu tư hấp dẫn nhất của thế giới đã bất ngờ trở nên kém hấp dẫn sau những biến động của thị trường tài chính tiền tệ toàn cầu.

Nửa đầu 2015: Việt Nam tăng trưởng cao nhất 5 năm qua

 Theo báo cáo của Ngân hàng thế giới (WB), kinh tế Việt Nam tiếp tục phục hồi với mức tăng trưởng GDP ước đạt 6,28% trong nửa đầu năm 2015.

Vay 3.100 tỷ đồng phát triển giáo dục đại học

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phân bổ 3.100 tỷ đồng kinh phí Chương trình chính sách phát triển giáo dục đại học vay vốn Ngân hàng Thế giới cho các cơ sở giáo dục đại học công lập.