Xã luôn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân về công tác bảo vệ môi trường. Đặc biệt là đẩy mạnh truyền thông nhằm thay đổi tư tưởng, thói quen, tập quán của nhân dân, thực hiện nếp sống văn minh, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ môi trường sống từ những việc làm nhỏ nhất. 

Quang Kim đạt chuẩn nông thôn mới năm 2013 là xã nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Lào Cai với sự cố gắng nỗ lực của Đảng uỷ, chính quyền và toàn thể Nhân dân, sau hơn 10 năm duy trì kết quả đạt được và hướng đến đích xã nông thôn mới nâng cao gần nhất, việc vệ sinh đường làng ngõ xóm, nơi ở thành nề nếp của mỗi người dân, các hoạt động dọn dẹp vệ sinh ngày cuối tuần, mô hình “3 sạch” - sạch nhà, sạch ngõ, sạch đường, tuyến đường xanh - sạch - đẹp được Nhân dân hưởng ứng nhiệt tình.

 

anh bai quang kim.jpg
 Người dân trong xã thực hiện thu gom, xử lý rác thải

Việc xử lý rác thải, chôn lấp xác động vật chết, chủ động phân loại rác thải, vệ sinh chuồng trại chăn nuôi, ủ rác thải tạo thành phân hữu cơ vi sinh phục vụ sản xuất nông nghiệp; đồng thời tuyên truyền, bà con nhân dân cùng chung tay tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, cải thiện môi trường sống, phổ biến kinh nghiệm góp phần giữ gìn, bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp...

  Đến nay, 100% hộ gia đình trong xã đã thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp. 100% chất thải rắn nguy hại phát sinh trên địa bàn được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường. Luỹ kế đến nay, xã có 1.218/1.254 chuồng trại hợp vệ sinh  chiếm 97,1% cơ sở chăn nuôi bảo đảm các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường. 

 Xã cũng lắp đặt 20 thùng chứa và 9 bể chứa rác thải bảo vệ thực vật trên cánh đồng để thuận tiện cho bà con vứt vỏ, bao bì khi bón phân và thuốc trừ sâu gây hại. Tổ chức ký hợp đồng với Công ty môi trường để thu gom và xử lý rác thải. Ngoài ra, công ty cũng thực hiện việc thu gom rác thải 3 thôn An Thành, Kim Tiến, Làng Quang, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý theo quy định tại 7 thôn An Quang, An Thành, Kim Tiến, Làng Quang, Làng Kim, Làng Pẳn, Đồng Quang (đạt 58,3%).

Ông Vũ Văn Sơn - Phó Chủ tịch xã cho biết, ngoài việc chú trọng cơ sở vật chất đường xá, nhà cửa, trường, trạm, an ninh, thu nhập… thì việc giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp – an toàn là tiêu chí quan trong trong xây dựng nông thôn mới, xã coi tiêu chí này là nhiệm vụ then chốt để đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2025, xã chỉ đạo các thôn, bản duy trì thực hiện vệ sinh chung cuối tuần, chỉnh trang nhà cửa, gắn biển nhà sạch vườn đẹp, xây dựng tuyến đường kiểu mẫu, làm hàng rào đẹp…

Xã thành lập tổ thu gom rác thải ký hợp đồng với Công ty môi trường để thu gom và xử lý rác thải, xây dựng 5 điểm tập kết rác để cho nhân dân vận chuyển từ các thôn về, việc thu gom, phân loại rác thải được các hộ thực hiện tốt, đảm bảo quy định.

 Chỉ đạo các thôn, bản duy trì việc tổng vệ sinh hàng tuần tạo cho người dân thành thói quen, nề nếp, người dân ý thức được môi trường ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của chính bản thân và gia đình. Hiện tại 100% hộ gia đình trong xã đã thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp. 100% chất thải rắn nguy hại phát sinh trên địa bàn được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường. 

Xã cũng chuyển đổi  hình thức chăn nuôi nông hộ sang chăn nuôi trang trại an toàn sinh học, ứng dụng công nghệ cao, phát triển chăn nuôi các giống lợn ngoại năng suất cao tổng đàn đạt 1.802 con, xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, chủ động sản xuất con giống đảm bảo chất lượng. Đến nay, xã có 1.218/1.254 chuồng trại hợp vệ sinh chiếm 97,1% cơ sở chăn nuôi bảo đảm các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường.

 Thu Hiền