Trang France 24 dẫn tuyên bố của cảnh sát Paris cho hay, họ đang phải ứng phó với một sự cố ở quận 10 và kêu gọi người dân tránh xa khu vực này.

Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa bảo vệ một đường phố ở Paris sau vụ xả súng ngày 23/12. Ảnh: Reuters

“Một vụ tấn công bằng súng đã xảy ra. Cảm ơn các lực lượng an ninh vì đã hành động nhanh chóng. Xin chia buồn với các nạn nhân và những người đã phải chứng kiến thảm kịch này”, Phó thị trưởng Paris Emmanuel Gregoire viết trên Twitter.

Một chủ cửa hàng trong khu vực kể, bà đã nghe thấy 7 – 8 tiếng súng ở đường d'Enghien. "Hoàn toàn hoảng loạn, chúng tôi tự nhốt mình bên trong”, nhân chứng chia sẻ.

Theo Văn phòng công tố viên Paris, một người đàn ông 69 tuổi bị bắt ngay tại hiện trường vì tình nghi liên quan đến sự cố. Nhà chức trách đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ xả súng.