Tỉnh Quảng Nam nằm ở khúc ruột miền Trung, là một trong số những địa phương chịu nhiều ảnh hưởng của biến đổi khí hậu rõ rệt nhất, hàng năm phải gánh chịu nhiều tổn thất lớn do thiên nhiên gây ra.

Thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp, khó lường, cùng với đó là tình trạng lũ lớn, sạt lở đất vào mùa mưa, tình trạng hạn hán, thiếu nước, nhiễm mặn vào mùa nắng; tình trạng sạt lỡ ven sông, ven biển, tình trạng biển xâm thực diễn ra với mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn gây ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường, sự phát triển kinh tế-xã hội và đời sống của người dân.

mua-lu-quangnam-cong-sang.png
Mưa to, nước ngập hơn 30cm vào đến nhà dân ở Quảng Nam. 

Những năm qua, tỉnh Quảng Nam đã tích cực triển khai nhiều biện pháp để ứng phó với những tác động của thiên tai, huy động nhiều nguồn vốn để xây dựng các công trình, thiết chế hạ tầng để thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ứng phó nhanh, có sự chỉ đạo, triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, xuyên suốt, phối hợp chặt chẽ... là phương châm nhất quán để ứng phó với thiên tai theo các cấp độ rủi ro trên địa bàn tỉnh năm 2023. 

Theo nhận định của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Quảng Nam, năm 2023, hiện tượng ENSO được dự báo ở trạng thái El Nino với xác suất 80 - 95%.

Ông Trương Tuyến, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, khuyến nghị từ tháng 9 - 12 năm nay, dự báo dòng chảy các sông trên địa bàn tỉnh có khả năng xuất hiện 2 - 4 đợt lũ. Đỉnh lũ lớn nhất năm có khả năng ở mức xấp xỉ năm 2022. Đỉnh lũ lớn nhất năm trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa ở mức xấp xỉ báo động 3 đến trên báo động 3; trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu ở mức báo động 2 đến báo động 3; trên sông Tam Kỳ ở mức xấp xỉ báo động 2 đến trên báo động 2. Thời gian xuất hiện lũ lớn nhất từ cuối tháng 10 đến cuối tháng 11 năm 2023.

Theo ông Tuyến, để chủ động đối phó với thiên tai do mưa to, gió mạnh, lũ lớn gây ra, các cấp, ngành cần cập nhật thông tin thời tiết thủy văn nguy hiểm hạn dài, hạn vừa và hạn ngắn để chủ động ứng phó kịp thời, hiệu quả.

Ông Trương Xuân Tý, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Quảng Nam, cho hay căn cứ đánh giá mức độ rủi ro các loại hình thiên tai như áp thấp nhiệt đới, bão, lốc, sét, mưa đá, hạn hán, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, động đất, sóng thần..., Quảng Nam đã xây dựng kịch bản ứng phó theo từng mức độ rủi ro.

Trong phương án ứng phó, các cấp, ngành được lưu ý thực hiện có hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và nguyên tắc “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”. Đồng thời, hoàn thành việc di dời, sắp xếp và ổn định đời sống nhân dân vùng thường xuyên xảy ra thiên tai.

Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tổ chức rà soát kỹ, phát hiện kịp thời các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét, nhất là các khu vực có dân cư, trường học, công sở, doanh trại, nhà máy, xí nghiệp...

Công tác tuyên truyền được tăng cường, tập trung hướng dẫn  người dân nhận biết về dấu hiệu, nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét, huy động tri thức, thông tin từ người dân để phát hiện, thông báo các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét.

Tại khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành hướng dẫn kỹ năng để người dân chủ động ứng phó, có hình thức tuyên truyền, hướng dẫn phù hợp, kịp thời.

Theo ông Trương Xuân Tý, để chủ động trong mọi tình huống, người dân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của thiên tai, nghiêm chỉnh chấp hành các mệnh lệnh, hướng dẫn cảnh báo của chính quyền và cơ quan chức năng; đồng thời nâng cao ý thức chủ động, tự giác tham gia cùng chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể ở địa phương trong công tác phòng chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu ban chỉ huy PCTT&TKCN các cấp phải chủ động công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, công tác phòng chống sạt lở, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trước và trong mùa mưa lũ trên địa bàn tỉnh. Cùng đó, yêu cầu ban chỉ huy PCTT&TKCN các cấp phải chủ động công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, công tác phòng chống sạt lở, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trước và trong mùa mưa lũ trên địa bàn tỉnh.

Theo yêu cầu của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, cả hệ thống chính trị vào cuộc để chủ động chỉ đạo, triển khai kịp thời, hiệu quả công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai và cứu hộ, cứu nạn trong mọi tình huống, đảm bảo phù hợp với thực tế tại địa phương, đơn vị phụ trách, không để bị động, bất ngờ.

Hữu Khôi và nhóm PV, BTV