Năm 2025, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Tây Ninh tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả và đạt nhiều kết quả tích cực. Qua đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn không ngừng được cải thiện, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, phát triển theo hướng bền vững.

W-anh 11.jpg

Nhiều địa phương chú trọng đầu tư xây dựng, nâng cấp hạ tầng kinh tế – xã hội, góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

Theo kết quả thực hiện, đến nay toàn tỉnh Tây Ninh có 67/82 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 82% tổng số xã. Trong số này, có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, chiếm 7,5% số xã đạt chuẩn. Đây là kết quả thể hiện sự nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, chung tay của nhân dân trong quá trình triển khai chương trình.

Trong năm 2025, công tác duy trì và nâng chất các tiêu chí nông thôn mới tiếp tục được tỉnh quan tâm thực hiện. Nhiều địa phương chú trọng đầu tư xây dựng, nâng cấp hạ tầng kinh tế – xã hội; cải thiện cảnh quan môi trường; phát triển sản xuất, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng đời sống văn hóa, góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt.

Một trong những yếu tố quan trọng góp phần mang lại kết quả tích cực là công tác tuyên truyền, vận động được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Nội dung xây dựng nông thôn mới được phổ biến sâu rộng thông qua hệ thống trang thông tin điện tử, mạng xã hội và các hình thức truyền thông đa nền tảng, giúp người dân dễ tiếp cận, dễ hiểu và tích cực tham gia.

Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, tỉnh thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ cơ sở và nhân dân về công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Thông qua tập huấn, cán bộ cơ sở được củng cố kiến thức, nâng cao năng lực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nội dung của Chương trình. Đặc biệt, tỉnh chú trọng tuyên truyền các tiêu chí quan trọng như môi trường, quốc phòng - an ninh, tiếp cận pháp luật, qua đó nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, trong đó người dân là chủ thể, các phong trào như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới” được triển khai sâu rộng, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa. Trong năm 2025, người dân đã hiến hơn 213.000 m² đất, đóng góp hơn 4.347 ngày công và trên 32 tỷ đồng để thực hiện hàng trăm công trình dân sinh phục vụ đời sống cộng đồng.

Hệ thống hạ tầng kinh tế – xã hội từ điện, đường, trường, trạm đến thủy lợi tại Tây Ninh đang ngày càng hoàn thiện. Sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng tinh thần chung sức, đồng lòng của nhân dân đang từng bước biến các vùng nông thôn Tây Ninh trở thành những nơi đáng sống, hiện đại nhưng vẫn giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc.