xe công

Cập nhập tin tức xe công

Sức hút từ chiếc xe biển xanh

Xe công chỉ dành cho những người có phụ cấp từ 1,25 trở lên cho nên đi xe công vào một cơ quan, người ta biết ngay đó là cán bộ cấp cao đến làm việc. Ngoài ra còn nhiều đặc quyền, đặc lợi xung quanh chiếc xe công.

Ô tô công thanh lý có chiếc chỉ 6 triệu đồng

“Mức giá 46,2 triệu đồng được tính bình quân dựa trên các báo cáo của đơn vị gửi về, có những ô tô chỉ thanh lý 6 triệu đồng như xe Lada của Nga”.

1 doanh nghiệp tặng 7 ô tô cho tỉnh Quảng Nam

Công ty cổ phần Trường Hải đã tặng 7 ô tô cho tỉnh Quảng Nam. Những chiếc xe này đã chuyển thành xe công vụ đưa đón các lãnh đạo địa phương.

Xe công thanh lý: 46 triệu đồng/chiếc vẫn... siêu đắt đỏ?

Giá xe công thanh lý bình quân từ năm 2015 tới nay được đánh giá là siêu rẻ nhưng so với giá sổ sách nửa năm trước, đây lại là con số siêu đắt đỏ.

Thanh lý 1.100 xe công, giá trung bình 46 triệu/chiếc

Số liệu được đại diện Bộ Tài chính công bố trong họp báo ngày 8/3 cho hay đến nay các bộ ngành địa phương đã thanh lý 1.105 xe công, thu được 35,15 tỷ đồng.

Lên kế hoạch giảm 10.000 xe công, loạt sếp lớn bị cắt ô tô

Bộ Tài chính đề xuất các đơn vị dùng chung xe thay vì mỗi nơi được trang bị 1-2 xe như trước.

Nhận 6,5 triệu/tháng, chủ tịch tỉnh không đi làm ô tô biển xanh

Bộ Tài chính đề xuất cấp Thứ trưởng, Chủ tịch tỉnh,... không được đưa đón bằng ô tô công, thay vào đó nhận mức tiền 6,5 triệu đồng/tháng.

Hà Nội: Khoán xe công, 8 đơn vị 'niêm phong' xe biển xanh

8 đơn vị của Hà Nội đã thực hiện thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung khi đi công tác với các chức danh lãnh đạo.

Hà Nội thí điểm khoán kinh phí xe công cho lãnh đạo

Hà Nội sẽ thực hiện thí điển khoán kinh phí sử dụng xe ôtô phục vụ công tác chung đối với các chức danh lãnh đạo từ ngày 1/3.

Hà Nội xác minh 2 xe biển xanh chở người đi lễ hội

Đoàn kiểm tra công vụ của Sở Nội vụ vừa có văn bản báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh về 2 xe biển xanh chở người đi lễ hội.

Báo cáo Thủ tướng việc cấp biển số 80A, 80B cho DN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến chỉ đạo về việc cấp biển số xe ô tô trong thời gian qua.

Thứ trưởng cười tươi đi taxi, lãnh đạo tỉnh thích 'đặc thù xe công'

"Việc đi làm bằng taxi rất bình thường. Không đi xe này mình đi xe khác, có sao đâu”. Tuy nhiên, điều bình thường như vị Thứ trưởng Bộ Tài chính nói chưa dễ trở nên phổ biến.

Sự thật vụ Chủ tịch Sóc Trăng than không có xe riêng

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng khẳng định, thông tin Chủ tịch tỉnh này than không có xe ô tô riêng, phải mượn của Tỉnh uỷ đi làm việc là sai sự thật.

Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng than không có xe riêng

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Chuyện than thở, từ tháng 7/2016 được bầu làm Chủ tịch đến nay, ông không có xe ô tô riêng mà phải mượn xe của Tỉnh ủy để đi làm việc.

Chỉ ‘bác tài’ mới hiểu sếp đi đâu, nhà ai?

Trong chuyện tặng quà Tết, một trong những đối tượng rất quan trọng giúp phát hiện chính là các “bác tài”, khi chỉ “bác tài” mới hiểu sếp đi đâu, về đâu.

Đề xuất lên danh mục cho thuê tài sản công

Cần đưa ra danh mục cho thuê tài sản công nếu chưa sử dụng hết công suất, tránh chuyện như hội trường Diên Hồng cũng đem cho thuê, Tổng thư ký QH lưu ý. 

Xe biển xanh nghênh ngang vào đường cấm

Tuyến đường Kim Mã - Cầu Giấy được Sở GTVT TP Hà Nội cắm biển báo cấm xe một chiều ô tô đi từ hướng Kim Mã đến Cầu Giấy hoạt động vào các khung giờ cao điểm.

‘Xe của tôi, ai cho phép anh mang phục vụ người khác?’

Cùng với việc khoán kinh phí xe công vụ một cách khoa học, triệt để, Đảng, Nhà nước cần tiếp tục quy định cụ thể để xóa bỏ tư tưởng cho rằng ô tô của dân thành xe riêng cá nhân mình.

Những chiếc xe gắn ‘bùa hộ mệnh’, ngang ngược gây rối trên đường

Những chiếc xe biển xanh, xe công vụ ngang nhiên vi phạm luật giao thông, thách thức người đi đường, coi thường luật pháp khiến dư luận dậy sóng thời gian qua.

'Sếp lớn' nhà nước sẽ không được đưa đón đi làm

Ngoài việc yêu cầu các Bộ, ngành địa phương giảm một nửa việc mua sắm, sử dụng xe công, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng chỉ thị tiếp tục mở rộng việc khoán xe công đối với các chức danh lãnh đạo DN nhà nước thuộc Bộ.