Tờ Newsweek dẫn tin từ truyền thông Nga cho hay, sự việc xảy ra vào ngày 20/4. Chiếc xe bị va chạm, sau đó lao khỏi đường cao tốc ở vùng Tula, và nằm lật nghiêng dưới con mương.

Baza, một kênh Telegram của Nga, đưa tin người lính hợp đồng (33 tuổi) lái xe chở S-400 đã được kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả phát hiện người này có uống rượu.  

Cũng theo Baza, chiếc xe chở S-400 nằm trong đoàn xe gồm 8 phương tiện. “Chiếc xe tải đổ về phía đầu tên lửa, rất may là đạn không bị kích hoạt”, Baza cho biết.

Sau vụ tai nạn, tài xế đã bị gãy tay. Người này có thể bị truy tố theo một điều khoản của Bộ luật Hình sự Nga về tội làm hư hỏng tài sản quân sự do bất cẩn.

"Chiếc xe bị lật, nhưng phanh xe bị hỏng, nên họ quyết định để xe nằm nguyên tại chỗ dưới sự bảo vệ của cảnh sát và quân đội", Baza cho biết thêm. 

Anton Gerashchenko, cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, đã công bố đoạn video về hiện trường vụ việc trên tài khoản Twitter vào tuần trước. Theo ông, giá của S-400 là 160 triệu USD.

Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa bình luận về vụ việc.