Video: Zvezda TV

Video được kênh quân sự Zvezda TV công bố hôm 13/7 cho thấy công việc rà phá bom mìn của các người máy công binh Uran-6 tại những vùng lân cận thành phố cảng Mariupol, Ukraine. Những người máy này sẽ được quân nhân Nga điều khiển đi vào nhiều khu vực nguy hiểm được cài cắm bom mìn, sau đó tiến hành phá hủy các vật liệu nổ trên đường đi của nó.

Người máy Uran-6 kích nổ quả mìn chôn dưới đất ở gần Mariupol, Ukraine. Ảnh: Zvezda TV

Theo thông tin được giới chức quốc phòng Nga công bố, Uran-6 có trọng lượng 5,31 tấn; dài 4,45m; rộng 1,53m; cao 1,47m. Uran-6 được trang bị động cơ diesel với sức kéo 240 mã lực, do vậy tốc độ di chuyển khi dò mìn và hành quân lần lượt đạt 2 km/h và 5 km/h. Kíp điều khiển xe chỉ cần một người, và khoảng cách hoạt động xa nhất của Uran-6 lên tới 25km.

Bản thiết kế Uran-6. Ảnh: Army Recognition

Vỏ ngoài của Uran-6 được lắp những tấm thép có chiều dày từ 8-10mm để chống lại những mảnh bom mìn văng với tốc độ cao trong khi rà phá. Để bảo vệ những bộ phận quan trọng như động cơ của diesel hay các camera, các nhà thiết kế Uran-6 đã phải sử dụng tới những tấm thép chống mài mòn Hardox 400.