Nằm trên địa bàn xã Yên Đổ, huyện Phú Lương của tỉnh Thái Nguyên, xóm Trung có đặc thù 100% hộ dân là đồng bào các dân tộc: Tày, Nùng, Dao, Sán Chay, Mường, La Chí... Dù điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần đoàn kết, đồng lòng, bà con nơi đây đã tích cực đóng góp công sức, vật chất để cải thiện hạ tầng cơ sở, thay đổi diện mạo nông thôn.

Chuyển đổi số từng bước đi vào cuộc sống

Địa phương chú trọng công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, từng bước áp dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ công. Cán bộ và người dân trong xóm được hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng mạng xã hội, Zalo, Facebook để tiếp cận thông tin cũng như kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

W-cf5d9685 412b 4d4b b9e9 1a42027d5cd3.jpg
Địa phương chú trọng tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức về chuyển đổi số.

Song song với đó, xóm Trung tích cực thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới như nâng cấp hệ thống đường giao thông, chỉnh trang nhà ở, bảo vệ môi trường, xây dựng mô hình “nhà sạch, vườn đẹp”, trồng hoa hai bên đường, tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp.

Đặc biệt, chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp đang từng bước được ứng dụng như: sử dụng điện thoại thông minh để tra cứu kỹ thuật trồng trọt, chăm sóc cây trồng, quảng bá nông sản qua mạng xã hội, giúp người dân tiếp cận thị trường nhanh chóng, hiệu quả hơn.

Trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, xóm Trung hướng tới mô hình nông thôn thông minh, lấy người dân làm trung tâm và chuyển đổi số làm động lực phát triển bền vững. Xóm đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể nhằm đưa công nghệ vào từng mặt của đời sống, từ quản lý hành chính, sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ sản phẩm đến giáo dục, y tế và kết nối cộng đồng.

Diện mạo mới, đời sống nâng cao

Với sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân và đẩy mạnh tuyên truyền của các cấp chính quyền, diện mạo nông thôn mới ở xóm Trung có nhiều khởi sắc. 

Năm 2024, bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước (70 triệu đồng tiền mặt và xi măng), xóm Trung đã tuyên truyền, vận động người dân đóng góp kinh phí 1 triệu đồng/người để xây mới nhà văn hóa mới, diện tích sử dụng 220m2, với tổng kinh phí trên 500 triệu đồng.

Đồng thời mua sắm đầy đủ bàn ghế, ti vi, loa đài, kết nối wifi, lắp đặt bộ dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời, mua lưới cho người dân đánh bóng chuyền hơi và các cháu học sinh đá bóng… trên diện tích khuôn viên nhà văn hóa lên tới gần 8.000m2.

Hiện xóm có hệ thống kênh mương nội đồng có chiều dài khoảng 2.000m đã được cứng hóa 100%, đáp ứng nhu cầu nước tưới cho trên 16ha lúa, hoa màu… 2,5/2,5km đường trục chính của xóm đều đã được đổ bê tông. Để làm đường, hàng chục hộ dân đã tham gia hiến đất với tổng diện tích trên 10.000m2, từ đó tạo thuận lợi cho bà con và các cháu học sinh đi lại...

Hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, nhà văn hóa xây dựng khang trang, đời sống vật chất cũng như tinh thần của đồng bào các dân tộc ở xóm Trung đã được nâng lên rất nhiều so với trước đây. Hiện nay, thu nhập bình quân đạt gần 50 triệu đồng/người/năm; xóm chỉ còn 1 hộ nghèo.

Người dân xóm Trung đã bước đầu làm quen và sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không tiền mặt, ứng dụng mạng xã hội để tiếp cận thông tin chính thống và quảng bá sản phẩm địa phương. Cán bộ xóm, tổ trưởng dân phố được tập huấn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giảm giấy tờ, tăng tính minh bạch.

Nhờ sự đồng thuận cao trong cộng đồng và vai trò dẫn dắt của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, đặc biệt là Hội Phụ nữ và Hội Nông dân, xóm Trung đang từng bước đổi thay theo hướng thông minh, hiện đại và gắn liền với công cuộc chuyển đổi số toàn diện.