xuất bản

Cập nhập tin tức xuất bản

Sách nói không thể thiếu của Văn hóa đọc

Đại diện các cơ quan quản lý khẳng định sách nói là một phần không thể thiếu của văn hóa đọc. Tuy nhiên, khác với sách truyền thống, loại hình này cần có chiến lược riêng, đảm bảo phát triển lâu dài, bền vững trong tương lai.

Sách tinh gọn - cánh cửa mới cho ngành xuất bản Việt Nam

Xu hướng sách tinh gọn giúp người đọc tiết kiệm thời gian, nắm được ý chính và giúp họ đưa ra quyết định có nên đọc cuốn sách gốc hay không. Điều này có thể góp phần cải thiện tỷ lệ đọc sách đang còn thấp ở Việt Nam.

Chuyển đổi số giúp ngành xuất bản vươn lên trong đại dịch

Đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, xuất bản điện tử, phát triển công nghệ trong lĩnh vực sách là vấn đề mũi nhọn được quan tâm, trao đổi của các lãnh đạo cùng các đơn vị xuất bản, phát hành.  

 

 

Đưa xuất bản điện tử thành mũi nhọn phát triển

Để đưa ngành xuất bản phát triển thành ngành kinh tế, công nghệ hiện đại thì trước hết phải đầu tư hạ tầng, nhân sự kỹ thuật để ứng dụng công nghệ thông tin, đưa xuất bản điện tử thành mũi nhọn phát triển.

Ông Hoàng Vĩnh Bảo làm Chủ tịch hiệp hội xuất bản Đông Nam Á

Ông Hoàng Vĩnh Bảo - Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam - nhận chức chủ tịch luân phiên Hiệp hội Xuất bản Đông Nam Á trong hai năm 2022-2023.

Chuyển đổi số nhìn từ hội sách lớn nhất thế giới

Sách nói - Audiobook và Podcast không chỉ là xu hướng mà đang trở nên không thể thiếu trong ngành công nghiệp xuất bản. Dịch bệnh khiến các hiệu sách đóng cửa nhưng hoạt động sách trực tuyến lại diễn ra vô cùng sôi nổi.

Ngành xuất bản nên xây dựng nền tảng dùng chung

"Phải thay đổi công nghệ nếu muốn tồn tại, ứng dụng công nghệ trên cơ sở dùng chung và chung tay phát triển văn hoá đọc", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn chia sẻ.

Chủ tịch Hội Xuất bản chúc mừng nhân ngày truyền thống của ngành

Ông Hoàng Vĩnh Bảo gửi lời chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang đóng góp trí tuệ, sức lực phát triển sự nghiệp xuất bản Việt Nam.

Tự xuất bản sách liệu có khó?

Ai cũng có thể tự xuất bản một cuốn sách cho riêng mình, nhất là trong lúc dịch Covid-19 đang căng thẳng thì nhiều người lại càng có thời gian để làm việc đó.

Hướng đi mới cho ngành xuất bản trong kỷ nguyên số

Ông Nguyễn Văn Tuân - CEO công ty VH&TT 1980 Books chia sẻ những suy nghĩ, nhận định về quan điểm của Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng.

Làm thế nào để có những cuốn sách triệu bản?

Bà Trần Hải Ngọc - PGĐ Đinh Tị Books đã có những suy nghĩ về ngành sách sau bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng.

Làm gì để Việt Nam có ngành công nghiệp xuất bản?

TS Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Công ty sách Thái Hà bày tỏ suy nghĩ và trao đổi về ý tưởng, quan điểm của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng.

Những suy nghĩ về chiến lược phát triển ngành xuất bản

Ông Nguyễn Cảnh Bình - Chủ tịch Alpha Books có những suy nghĩ và trao đổi về ý tưởng quan điểm của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng.

Tín hiệu khả quan của ngành xuất bản giữa suy thoái toàn cầu do Covid-19

"Chúng ta có thể tự hào vì đã vượt qua khó khăn, thử thách bước đầu với những thành tích nhất định", Cục trưởng Cục xuất bản, In và Phát hành Nguyễn Nguyên báo cáo.

410 triệu bản sách được xuất bản trong năm 2020

Toàn ngành xuất bản trên 33.000 đầu sách với 410 triệu bản sách, doanh thu ước tính 2.700 tỷ đồng (bằng 97% so với năm 2019).

 

Đại sứ Thuỵ Điển muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực xuất bản

Thông qua các hoạt động xuất bản, dịch thuật Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thụy Điển tại Việt Nam mong muốn giới thiệu nhiều hơn các tác phẩm, tác giả nổi bật của văn học Thụy Điển tới bạn đọc Việt Nam và ngược lại.

Hội xuất bản Việt Nam trao tặng 3.000 lịch bloc cho bộ đội biên giới, hải đảo

Ngày 4/12 tại Hà Nội, Hội xuất bản Việt Nam đã tổ chức lễ trao tặng 3.000 cuốn lịch bloc năm 2011 cho các đơn vị bộ đội đang làm nhiệm vụ tại biên giới và hải đảo. 

 

Còn nhiều thách thức sau 7 năm thực hiện Luật Xuất bản

Sau 7 năm thực hiện Luật Xuất bản, với sự phát triển về kinh tế, xã hội và cuộc cách mạng 4.0, quá trình thực thi hệ thống pháp luật về xuất bản không khỏi bộc lộ một số hạn chế, bất cập...

Cục Xuất bản In và Phát hành tuyển công chức năm 2020

Cục Xuất bản, In và Phát hành thông báo tuyển dụng công chức năm 2020 vào vị trí như sau: Quản lý hoạt động xuất bản (01 người); Quản lý hoạt động phát hành xuất bản phẩm (02 người).

Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi nạn in lậu

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo đã nhấn mạnh như vậy trong Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phòng, chống in lậu toàn quốc năm 2020.