xuất bản

Cập nhập tin tức xuất bản

Khát vọng dân trí, doanh trí, giáo trí và sứ mệnh mới của xuất bản

Tiến sĩ Giản Tư Trung cho rằng, các đơn vị xuất bản không chỉ là các doanh nghiệp làm sách, mà cũng là những người làm văn hóa và làm giáo dục thực sự.

Việt Nam cần phát triển hệ sinh thái xuất bản

Phát triển một hệ sinh thái xuất bản tích hợp giữa truyền thống và công nghệ số là xu hướng tất yếu của ngành xuất bản thời công nghệ 4.0.

Nên có những tập đoàn xuất bản lớn

Điểm sáng nổi lên của ngành xuất bản năm 2023 là sự tăng trưởng của sách điện tử. Và để ngành này phát triển vượt bậc hơn nữa, nhiều ý kiến cho rằng cần có những tập đoàn xuất bản.

'Mỗi nhà xuất bản cần có bản sắc riêng'

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, "ngành xuất bản cần đổi mới, cần tư duy lại về cách làm sách"; cần phải thích nghi với cuộc cách mạng công nghệ; đổi mới sáng tạo là câu chuyện chính của ngành xuất bản và "mỗi NXB cần có bản sắc riêng".

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Muốn làm sách, phải biết độc giả đọc gì!

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, NXB Thông tin và Truyền thông phải thay đổi cách làm sách. Muốn làm sách phải biết độc giả đọc gì. Vì thế marketing phải đi trước.

Người Việt chúng ta cần viết nhiều hơn nữa

Khi nhìn thấy các cụ hưu trí làm thơ, khi nhìn thấy nhiều người bỏ tiền ra tự in sách... có cảm giác người Việt ta ham viết, sách vở người Việt bây giờ in nhiều thật.

Thúc đẩy phát triển văn hóa đọc trên nền tảng TikTok

Nhằm xây dựng thói quen đọc sách và đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, đồng thời mở ra nhiều cơ hội tiềm năng đối với ngành xuất bản, Hội Xuất bản Việt Nam và TikTok Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2025.

Ông Nguyễn Thái Bình làm Phó Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Ông Nguyễn Thái Bình - Vụ trưởng, Giám đốc Trung tâm Sách quốc gia được bổ nhiệm giữ chức danh Phó Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Lần đầu tiên, ngành Xuất bản cán mốc 6 bản/người/năm

Lần đầu tiên, ngành Xuất bản cán mốc 6 bản/người/năm. Đây là mục tiêu mà Ban Bí thư đặt ra cho ngành Xuất bản từ 2010 nhưng không thể thực hiện được trong nhiều năm qua.

Bộ Công an phát hiện 2 cơ sở in hàng nghìn ấn phẩm lậu

Bộ Công an và Công an TP.HCM vừa phát hiện 2 cơ sở in sách tôn giáo, truyện và lịch không có quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc quá số lượng được cấp phép.

Ban Tuyên giáo T.Ư chúc mừng các đơn vị nhân Ngày truyền thống ngành Xuất bản

Ngày 6/10, nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 -10/10/2023), đoàn lãnh đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương đã tới thăm, chúc mừng các đơn vị xuất bản tại Hà Nội.

Ngành in trước thách thức 'chuẩn quốc tế'

Để ngành in tăng trưởng và giảm bớt các áp lực cạnh tranh trên sân nhà thì thị trường in xuất khẩu là giải pháp tốt nhất.

'Mong sớm hoàn thiện Luật Xuất bản để phòng chống in lậu'

Ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản - mong Luật Xuất bản sửa đổi sớm hoàn thiện và thông qua để tạo hành lang pháp lý trong việc ngăn chặn và phòng chống in lậu.

Việc liên kết xuất bản phải sòng phẳng hơn, công bằng hơn

Đó là phát biểu của Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm trong 'Hội thảo Đổi mới, nâng cao hiệu quả của liên kết xuất bản'.

Xây dựng Tủ sách Tinh hoa là đòn bẩy nâng tầm tri thức

Do được dày công đầu tư, Tủ sách Tinh hoa đã có nhiều đóng góp trong giới nghiên cứu khoa học và xã hội Việt Nam gần 2 thập kỷ qua.

Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực xuất bản khu vực Đông Nam Á

Hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội Xuất bản Đông Nam Á tổ chức tại TP.HCM là diễn đàn cho các hội thành viên nhìn lại thực trạng, trao đổi kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực xuất bản của khu vực.

Hơn 14 nghìn đầu sách được xuất bản trong 6 tháng qua

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, trong 6 tháng đầu năm 2023, các nhà xuất bản đã thực hiện xuất bản 14.968 cuốn sách với 176.830.566 bản.

Google phát triển công cụ AI cho báo chí và xuất bản tin tức

Google đang nghiên cứu sử dụng công cụ AI trong viết báo và đàm phán với các nhà xuất bản đưa dịch vụ mới vào hỗ trợ nhà báo trong công việc hàng ngày.

Tạp chí Tri thức trực tuyến bị tước giấy phép 3 tháng, phạt 243,5 triệu đồng

Thanh tra Bộ TT&TT vừa ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Tạp chí điện tử Tri thức trực tuyến.

ChatGPT viết sách 60.000 từ trong 20 giây và lo ngại của Chủ tịch Alpha Books

Giữa nhiều bình luận về tác động của ChatGPT, AI (trí tuệ nhân tạo) lên ngành xuất bản, ông Nguyễn Cảnh Bình - Chủ tịch Alpha Books, Viện trưởng Viện lãnh đạo ABG đã chia sẻ với VietNamNet những góc nhìn thú vị.