xuất khẩu

Cập nhập tin tức xuất khẩu

Bộ sưu tập gia vị Chin-su mới gây chú ý tại Foodex Nhật Bản 2023

Ra mắt bộ sưu tập gia vị Chin-su giao thoa độc đáo nét ẩm thực Việt - Nhật, Masan hướng đến chinh phục thị trường Nhật Bản bằng những giá trị độc đáo của một thương hiệu Việt.

'Lãi suất cao, thủ tục rườm rà, doanh nghiệp Việt cạnh tranh sao'?

Khi cạnh tranh ra toàn cầu, doanh nghiệp nội cảm thấy tủi bởi ngay chính những khó khăn từ trong nước, như thủ tục nhiều, lãi suất vay cao.

Dòng chảy logistics tỷ USD và trở ngại ở Việt Nam

Khi tham gia chương trình Hộ chiếu Logistics thế giới, doanh nghiệp sẽ có thuận lợi trong hoạt động logistics, thương mại toàn cầu. Dẫu vậy, đang tồn tại trở ngại tại Việt Nam.

Các 'ông lớn' ngành thép phản hồi lý do bất ngờ 'chỉ làm ốc vít biển số'

Tỏ ra thông cảm với ý kiến gây bão, các doanh nghiệp thép lớn cũng thừa nhận sản xuất ốc vít lắp bánh ô tô thì phải nhập thép ngoại, không phải do năng lực doanh nghiệp không làm nổi mà vì lý do khác.

Giải bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành nông nghiệp Việt Nam

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao là điều tất yếu trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Nhiệm vụ này đòi hỏi nguồn nhân lực có năng lực chuyên môn vững mạnh, khả năng tiếp thu mạnh mẽ và tư duy mới mẻ.

Nữ cộng tác viên công ty môi giới lao động chiếm đoạt tiền tỷ

Bị can Lương Thị Hoài chỉ là cộng tác viên những được ông Đào Quốc Vinh chỉ đạo, giao việc cho tư vấn, giới thiệu, thu tiền của các công dân để làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản rồi chiếm đoạt tiền tỷ.

Nhu cầu rút tiền mặt tiêu Tết giảm mạnh

Năm nay, nhu cầu rút tiền mặt tiêu Tết giảm đáng kể so với mọi năm. Người dân ngày càng có thói quen sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt nhiều hơn trong chi tiêu, mua sắm hàng ngày.

Một năm chia hai nửa vui buồn của doanh nghiệp

Nhiều doanh nghiệp thắng lớn nửa đầu năm nhờ xuất khẩu tốt, nhưng thị trường 2 quý cuối năm ảm đạm khiến nỗi lo lớn dần.

2023: Yến sào Khánh Hòa chinh phục thị trường quốc tế bằng thương hiệu riêng

32 năm phát triển, Yến sào Khánh Hòa đã ra đời 40 dòng sản phẩm, 3 lần được vinh danh Thương hiệu Quốc gia. Đặc biệt, nhiều mặt hàng Yến sào Khánh Hòa được bày bán tại các siêu thị, trung tâm mua sắm ở nhiều nước trên thế giới.

Đặt mục tiêu xuất khẩu dệt may, da giày đạt 108 tỷ USD vào năm 2030

Chiến lược phát triển ngành dệt may và da giày Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 vừa được phê duyệt đặt mục tiêu tổng kim ngạch xuất khẩu 2 ngành năm 2025 đạt 77-80 tỷ USD và năm 2030 đạt 106-108 tỷ USD.

Trung tâm dữ liệu hỗ trợ người nông dân phân tích và dự báo thị trường nông sản

Thông tin thị trường và dự báo thị trường có vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản.

Việt Nam xuất siêu năm thứ 7 liên tiếp

Cán cân thương mại năm 2022 tiếp tục ghi nhận xuất siêu năm thứ 7 liên tiếp với thặng dư gần 11 tỷ USD, gấp gần 3 lần năm trước.

Xe hơi giá rẻ của Ấn Độ xuất khẩu, rẻ như cho cũng khó bán

Ô tô Ấn Độ nổi tiếng giá rẻ, tiêu thụ tốt ở thị trường trong nước, nhưng xuất khẩu gần như chưa thể đạt được một cách rõ rệt.

Từ phản ánh của doanh nghiệp, Hải quan chấn chỉnh kiểm tra hàng quá cảnh

Tổng cục Hải quan chấn chỉnh việc một số Chi cục Hải quan cửa khẩu thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra thực tế hàng hóa quá cảnh quá mức cần thiết, làm kéo dài thời gian thông quan hàng hóa.

Việt Nam lọt top 30 nền kinh tế xuất nhập khẩu hàng hóa lớn nhất

Theo xếp hạng của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), năm 2021, trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam xếp vị trí thứ 23 trên thế giới, trị giá nhập khẩu hàng hóa xếp vị trí thứ 20 trên thế giới.

Việt Nam xuất siêu gần 11 tỷ USD sau 11 tháng

Theo Bộ Công Thương, tính chung 11 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 342,2 tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Chỉ vì cái khay nhựa, một doanh nghiệp thuỷ sản Việt mất thị trường xuất khẩu vào EU

Vừa qua có doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng tôm Việt Nam bị mất thị trường EU chỉ vì từ chối thay đổi khay nhựa đóng gói - lãnh đạo VASEP chia sẻ.

Xuất khẩu thủy sản lập kỷ lục, ước chiếm 7% thị phần thế giới

Theo Tổng cục Hải quan, 10 tháng đầu năm nay, xuất khẩu thủy sản đã đạt 9,4 tỷ USD, tăng 32,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khoai lang, tổ yến chính ngạch sang Trung Quốc; 50% doanh nghiệp Nhật Bản thiếu lao động

Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã ký nghị định thư xuất khẩu khoai lang, tổ yến Việt Nam sang Trung Quốc. Tại Nhật Bản, có 50,1% trong số doanh nghiệp tham gia khảo sát đang rơi vào tình trạng thiếu hụt lao động toàn thời gian...

Xuất khẩu gạo sẽ vượt 6.5 triệu tấn, hơn 10.000 lao động TP.HCM mất việc trong tháng 10

Dự báo xuất khẩu gạo Việt Nam năm 2022 có thể vượt kế hoạch 6,3-6,5 triệu tấn, cao hơn 100-200 nghìn tấn so với năm 2021.