xuất khẩu

Cập nhập tin tức xuất khẩu

Lo xuất tiêu, điều sang Trung Đông nguy cơ dính lừa, Bộ Công Thương khuyến cáo

Bộ Công Thương vừa có công hàm gửi Đại sứ quán UAE tại Hà Nội đề nghị Đại sứ quán thông báo với các cơ quan có thẩm quyền liên quan xem xét và xử lý vụ việc nghi lừa đảo xuất khẩu điều, quế, tiêu với doanh nghiệp Việt.

Phòng vệ thương mại: Vì sao Việt Nam điều tra ít vụ việc hơn các nước?

Việt Nam nằm trong top 15 nước bị áp dụng biện pháp chống bán phá giá nhiều nhất thế giới kể từ năm 1995 đến 2022. Tuy nhiên, Bộ Công Thương mới khởi xướng điều tra 25 vụ việc liên quan đến phòng vệ thương mại.

Nông nghiệp liên tiếp lập kỷ lục, du lịch, giải ngân vốn đầu tư công tăng tốc

Vượt qua nhiều thách thức, kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm ghi nhận nhiều kết quả lạc quan. Chuyên gia nhận định, tăng trưởng GDP năm nay ở mức 6,3-6,7%, thậm chí có thể đạt 7,3%.

Từ đứa trẻ xóm xì ke tới CEO công ty thiết bị bay không người lái

Đứa trẻ từng có tuổi thơ tại một xóm đầy rẫy tệ nạn xì ke, trộm cắp, gái mại dâm. Giờ đây, ông là người xuất khẩu thiết bị bay không người lái của Việt Nam ra thế giới.

Đến nửa đầu tháng 6, cả nước xuất siêu gần 10 tỷ USD

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ đầu năm đến hết ngày 15/6 đạt hơn 287,9 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 148,87 tỷ USD và nhập khẩu đạt 139,07 tỷ USD.

Mì tôm Việt được nới lỏng quy định an toàn thực phẩm vào EU từ ngày 27/6

Từ ngày 27/6, các mặt hàng mì ăn liền xuất khẩu từ Việt Nam vào thị trường Liên minh châu Âu (EU) sẽ không bị bắt buộc phải kèm giấy kiểm định an toàn thực phẩm do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

VietinBank giảm lãi suất cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Với lãi suất chỉ từ 6%/năm đối với VND và từ 3,5% đối với USD, VietinBank đang là ngân hàng tiên phong giảm lãi suất cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói về nguy cơ Mỹ vỡ nợ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, nếu Mỹ vỡ nợ có thể ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam theo 3 kênh tác động chủ yếu: xuất khẩu; thị trường chứng khoán và thị trường tiền tệ, ngoại hối.

Xuất khẩu của Việt Nam sẽ đạt 618 tỷ USD vào năm 2030

Báo cáo “Tương lai của thương mại: Những cơ hội mới cho các hành lang tăng trưởng cao" đưa dự báo đến năm 2030, xuất khẩu của Việt Nam sẽ đạt 618 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng hàng năm cao hơn mức trung bình toàn cầu.

Những gam màu đa sắc trong bức tranh kinh tế 5 tháng đầu năm

Nhận diện được vấn đề sẽ có giải pháp đúng đắn giúp giải quyết vấn đề đó, hoặc ngược lại. Quy luật này đã được thực chứng nhiều đời nay.

Hội chợ đa ngành tỷ USD, 70 nước tới Việt Nam xem hàng

Hội chợ xuất khẩu đa ngành lần đầu diễn ra tại TP.HCM đã thu hút lượng lớn doanh nghiệp cả trong nước và quốc tế.

Nỗi lo xuất khẩu hộ, giá trị gia tăng thấp

Hăng hái hội nhập nhưng thiếu sự chuẩn bị cho doanh nghiệp trong nước biến sân nhà trở thành sân chơi của hàng ngoại nhập khẩu.

Hoa quả Việt được cả thế giới ăn nhưng chính dân mình lại nghĩ không an toàn

Người tiêu dùng trong nước đang bị nhiễu thông tin, họ luôn cảm giác trái cây Việt Nam không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong khi, các nước tiên tiến trên thế giới hoặc sát biên giới chúng ta, vẫn đang ăn trái cây Việt.

Làm sản phẩm riêng biệt để khai phá các thị trường mới

Tình hình suy thoái kinh tế khó đoán định, sức mua còn yếu, nhiều doanh nghiệp Việt đang tích cực tìm kiếm bạn hàng mới, thị trường xuất khẩu tiềm năng bằng cách làm những sản phẩm riêng biệt cho từng thị trường.

Xuất siêu 6,35 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm

Số liệu sơ bộ từ Tổng cục Thống kê và Tổng cục Hải quan cho biết 4 tháng đầu năm 2023, ước tính xuất siêu 6,35 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 2,35 tỷ USD).

Xuất khẩu suy giảm, Bộ trưởng Công Thương nói 'cuộc đua không cân sức'

Một số nước phát triển đã dựng lên các rào cản kỹ thuật như chuyển đổi năng lượng xanh sạch, sản xuất cacbon thấp,... Bộ trưởng Công Thương đánh giá đây là "luật chơi mới" trong cuộc đua không cân sức.

Mối lo bị 'giật' đơn hàng: Đối thủ càng mạnh, phải thay đổi để cạnh tranh

Áp lực cạnh tranh ngày càng tăng lên khi có nhiều nước đang phát triển gia nhập đội ngũ các quốc gia xuất khẩu, đặc biệt là với những ngành sử dụng nhiều lao động. Hàng hoá Việt Nam buộc phải chấp nhận, thay đổi để cạnh tranh.

Đối thủ mạnh lên, doanh nghiệp cần được tiếp sức

Đừng để những lãng phí, thất thoát về cơ hội kinh doanh, về thời gian đình trệ do các thủ tục hành chính, thanh kiểm tra... làm các doanh nghiệp yếu đi.

5 container hàng giá nửa triệu USD của VN nguy cơ 'mất trắng' ở cảng quốc tế

Theo doanh nghiệp xuất khẩu điều, họ chỉ nhận được thông tin về sự vụ sau khi hải quan đấu giá công khai hạn chế lô hàng.

34/45 mặt hàng xuất khẩu chính tăng trưởng âm trong nửa đầu tháng 4

Theo số liệu công bố sáng 19/4 từ Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 4, có tới 34/45 mặt hàng xuất khẩu chính ghi nhận tăng trưởng âm.