xuất khẩu

Cập nhập tin tức xuất khẩu

Lên sàn thương mại điện tử Singapore, cơ hội đưa hàng Việt tiếp tục tiến xa hơn

Xuất khẩu hàng vào Singapore ngoài phục vụ người tiêu dùng bản địa, các doanh nghiệp Việt Nam còn có cơ hội lớn hơn là tiếp cận được những đối tác, người mua, khách hàng quốc tế.

 

Giá thép đảo chiều, nhu cầu tụt giảm: Thêm lo lắng trước đề xuất mới

Giá phôi thép từ mức 16.700 đồng/kg trong tháng 6 đã giảm mạnh xuống còn 13.700 đồng/kg. Trong khi đó, tiêu thụ phôi trong nước đang gặp khó do dịch bệnh.

Đưa hàng Việt thẳng tiến vào thị trường EU

Sau một năm thực thi, Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA) đã tạo ra một hành lang thuận lợi cho giao thương giữa hai bên và mang lại động lực mới cho hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và EU.

Đưa hàng Việt vào hệ thống phân phối tại Nhật

Tại buổi tiếp ông Yamada Taikio, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đề nghị phía Nhật Bản tăng cường  đưa hàng Việt Nam  vào hệ thống phân phối tại Nhật Bản.

Gỡ khó cho doanh nghiệp xuất khẩu vượt qua đại dịch

Tháo gỡ những khó khăn trong thủ tục hành chính xuất khẩu là một giải pháp quan trọng nhằm giúp doanh nghiệp vượt khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

 

Xuất khẩu rau quả sang châu Âu tăng mạnh

Theo số liệu của Bộ Công Thương, thị phần mặt hàng rau quả của Việt Nam trong tổng giá trị nhập khẩu của EU từ thị trường ngoại khối tăng trong những tháng đầu năm 2021.

Xuất khẩu tăng mạnh nhưng mối lo nhập siêu hiện về

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam chuyển sang nhập siêu, trong khi đó cùng kỳ năm ngoái là xuất siêu.

Cơ hội đưa hàng Việt sang Anh

Nhu cầu tiêu dùng tại thị trường Anh rất lớn, cơ hội xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Anh còn rất tiềm năng với các doanh nghiệp.

Đạt chuẩn xuất khẩu, hàng Việt rộng cửa ra thị trường quốc tế

Sản phẩm xoài xanh của Việt Nam đang được bày bán ở các siêu thị tại Melbourne, Sydney (Australia) với giá gần 300.000 đồng/kg.

Hàng Việt tự tin đi ra thế giới thông qua thương mại điện tử toàn cầu

Việc hợp tác với trang thương mại điện tử (TMĐT) toàn cầu Amazon được kỳ vọng sẽ thúc đẩy xuất khẩu, mở rộng thị trường cho doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Xuất khẩu xơ, sợi dệt tăng mạnh

Hiệp Hội Bông Sợi Việt Nam (VCOSA) đã công bố báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của ngành bông sợi Việt Nam trong 5 tháng đầu năm.

Nửa đầu năm, xuất khẩu của Việt Nam sang các thị trường trên đều đạt mức tăng trưởng cao

Những tiền đề hiện nay về thị trường, kim ngạch xuất nhập khẩu trong năm 2021 của Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Buôn bán với Trung Quốc: Xuất 20 tỷ USD, nhập hơn 43 tỷ USD

Hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 5/2021 bị tác động bởi làn sóng thứ tư của dịch Covid-19 bùng phát trở lại nhưng vẫn đạt mức tăng cao.

Bộ Công Thương đề nghị dành luồng ưu tiên cho nông sản khi chính vụ

Bộ Công Thương đề nghị thực hiện luồng xanh - luồng ưu tiên đối với nhóm hàng nông sản khi đến thời điểm thu hoạch chính vụ.

Thúc đẩy đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững

Nghị quyết số 21-NQ/TW đã xác định những định hướng, mục tiêu, giải pháp quan trọng để đẩy nhanh quá trình phát triển bền vững của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Mở luồng xanh hỗ trợ xuất khẩu

Bộ Công Thương đề nghị UBND các tỉnh biên giới phía Bắc thực hiện luồng xanh đối với quả vải xuất khẩu đủ tiêu chuẩn, đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu qua biên giới theo hình thức chính ngạch.

Khắc phục khó khăn do Covid-19: Phương án đón vải thiều từ tâm dịch đi xuất khẩu

Do tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp từng ngày, UBND tỉnh Lào Cai vừa có chỉ đạo riêng đối với phương án phòng dịch liên quan tới mặt hàng quả vải.

Cơ hội đưa hàng Việt vào thị trường Hà Lan

Tận dụng ưu đãi từ EVFTA, hàng công nghiệp tiêu dùng của Việt Nam có cơ hội mở rộng thị trường tại Hà Lan.

Đề nghị Trung Quốc miễn kiểm tra virus SARS-CoV-2 trên nông, thủy sản Việt Nam

 Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đề nghị Tổng cục Hải quan Trung Quốc miễn kiểm tra, xét nghiệm virus Sars-Cov-2 trên nông, thủy sản, thực phẩm đông lạnh của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc. 

UKVFTA: Mở cửa cho hàng Việt chinh phục thị trường Anh

Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Vương quốc Anh (UKVFTA) tạo cơ hội cho  hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam thâm nhập vào thị trường đối tác với thuế quan ưu đãi hấp dẫn.