xuất khẩu

Cập nhập tin tức xuất khẩu

Hành trình đưa bánh nậm, bánh bột lọc ra thế giới thu về triệu USD

Nắm được tâm lý thèm món ăn truyền thống Việt Nam của kiều bào, một công ty xuất khẩu bánh bột lọc, bánh nậm, bánh gai... thu cả triệu USD. Còn công ty khác bán sốt tiêu thịt bò đi toàn cầu.

Sau thập kỷ dòng vốn Nhật, Hàn, Việt Nam sắp đón vốn FDI khủng từ Mỹ và EU

Những thay đổi trong quan hệ quốc tế và địa chính trị có thể dẫn đến sự dịch chuyển dòng tiền nghìn tỷ USD. Việt Nam có cơ hội đón dòng vốn lớn và đạt giá trị xuất khẩu khổng lồ, qua đó nâng nền kinh tế lên một tầm cao mới.

Sữa chua ‘Made in Vietnam’ vào thị trường Trung Quốc

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với 2 doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực nhập khẩu - phân phối sữa và nông sản tại Trung Quốc, để đưa sản phẩm sữa chua Vinamilk vào thị trường tỷ dân này.

Doanh nghiệp của bầu Hiển lãi hàng nghìn tỷ nhờ đầu tư cổ phiếu lúa gạo

Cổ phiếu VSF tăng vọt nhờ kỳ vọng xuất khẩu gạo được giá, khoản đầu tư của bầu Hiển vào Vinafood 2 cũng nhảy vọt lên gần 5.000 tỷ đồng.

Xuất khẩu tăng trưởng dương sau 13 kỳ giảm liên tiếp

Kỳ 1 tháng 9/2023, Việt Nam xuất khẩu hàng hóa đạt 14,2 tỷ USD, tăng 11,8%, là kỳ đầu tiên tăng trưởng dương kim ngạch so với cùng kỳ năm trước sau 13 kỳ liền kề ghi nhận giảm.

Các quốc gia ồ ạt nhập khẩu hạt điều Việt Nam

Việt Nam vẫn giữ vị thế là nhà cung cấp điều nhân số 1 thế giới khi các quốc gia đang ồ hạt nhập khẩu mặt hàng này của Việt Nam. Đặc biệt, Trung Quốc đã chi lượng tiền lớn để mua hạt điều từ nước ta trong 8 tháng qua.

'Đại gia' bán lẻ thế giới tăng tìm kiếm nguồn hàng từ Việt Nam

Đại diện các tập đoàn Walmart, Central Retail, Aeon hay Decathlon... đánh giá Việt Nam là điểm sản xuất, cung ứng hàng quan trọng. Nhiều "ông lớn" bán lẻ tỷ đô đang tìm kiếm nguồn hàng, đối tác là nhà cung cấp tại Việt Nam.

Vùng quê làm giàu với hàng nội thất, thủ công mỹ nghệ

Các công ty thủ công mỹ nghệ tận dụng được nguồn nguyên liệu thiên nhiên, nhân công bản địa để tạo ra sản phẩm độc đáo, tiềm năng xuất khẩu lớn.

Vinamilk khai thác các thế mạnh về phát triển bền vững cho mảng xuất khẩu

Vinamilk, thương hiệu sữa mới được xếp hạng thứ 5 toàn cầu về tính bền vững, đang cho thấy rõ nét hơn sự chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng “xanh” và bền vững để gia tăng thế mạnh cho mảng xuất khẩu.

Bộ trưởng Công Thương nói về các 'đại bàng Mỹ' đầu tư mở rộng ở Việt Nam

Bộ trưởng Công Thương cho rằng đã xuất hiện xu hướng rõ nét việc các Tập đoàn lớn của Hoa Kỳ như Intel, Apple, Google, Boeing, Walmart… nghiên cứu, đầu tư mở rộng chuỗi cung ứng tại Việt Nam.

Mỹ: Hơn 1.200 dự án đầu tư vào Việt Nam, chờ đón thêm 'siêu đại bàng'

Mỹ là thị trường xuất khẩu quan trọng bậc nhất của Việt Nam. Đây cũng là quốc gia có nhiều tập đoàn đa quốc gia hiện diện đầu tư tại nước ta.

Kinh tế Mỹ chạm đáy, hàng 'Made in Vietnam' phục hồi

Xuất khẩu của Việt Nam sẽ phục hồi trong quý IV khi tồn kho của Mỹ chạm đáy. Nhiều tập đoàn đa quốc gia đang tăng tốc dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam. Hàng "Made in Vietnam" sẽ dồn ra thế giới.

Bức tranh xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam năm 2023

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (Vasep), với kịch bản khả quan, năm nay Thủy sản sẽ về đích với kim ngạch xuất khẩu dự kiến 9 tỷ USD. Sản phẩm thủy sản chế biến sâu có giá trị gia tăng cao là tín hiệu lạc quan cho thời gian tới.

Tận dụng EVFTA, tăng kim ngạch thương mại Việt Nam-Bỉ lên 7 tỷ USD

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Việt Nam và Bỉ cần tận dụng tối đa lợi thế của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), phấn đấu đưa kim ngạch thương mại sớm đạt 7 tỷ USD trong 2-3 năm tới.

Còn khoảng 2,67 triệu tấn gạo xuất khẩu trong 5 tháng

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong 5 tháng còn lại của năm 2023 còn khoảng 2,67 triệu tấn cho xuất khẩu.

Cả nước có 210 thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo

Tính đến ngày 17/8, cả nước có 210 thương nhân đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo, trong đó dẫn đầu là TP.HCM với 47 thương nhân, tiếp đến là Cần Thơ 42 thương nhân, Long An 25 thương nhân...

Xe điện giúp Trung Quốc vượt mặt hàng loạt tên tuổi lớn về xuất khẩu xe hơi

Sự xuất hiện của những chiếc xe điện đơn giản về mặt cơ khí và dễ dàng chế tạo giúp Trung Quốc vượt mặt hàng loạt tên tuổi lớn về xuất khẩu xe hơi.

Xây dựng thương hiệu tổ yến Cần Giờ, ra thị trường 8 tỷ USD

Các nhà mua hàng lớn từ Hồng Kông (Trung Quốc) đánh giá, tổ yến Việt Nam có chất lượng cao hơn các quốc gia khác. Đây có thể là tiền đề đưa sản phẩm yến thành "tốt nhất thế giới".

Amazon tiết lộ 5 ngành hàng doanh nghiệp Việt bán chạy nhất

Nhà bếp và nhà cửa là 2 trong số 5 ngành hàng bán chạy nhất của các doanh nghiệp Việt Nam trên nền tảng Amazon liên tiếp trong 2 năm qua.

DN bị lừa lô hàng nửa triệu USD: Phát hiện dấu hiệu lừa đảo từ ngân hàng

Liên quan đến việc các doanh nghiệp Việt Nam bị nghi lừa nửa triệu USD khi xuất khẩu hạt điều và hồ tiêu, ngân hàng phía bên mua tại UAE rà soát quy trình và phát hiện bên trong có dấu hiện của sự liên kết lừa đảo nên đang điều tra nội bộ.