'Trả lương 3.000 USD, nhiều em sẽ theo sử'

Nhà sử học Dương Trung Quốc nói, nếu có doanh nghiệp cam kết thí sinh thi nhất môn sử, trả lương 3.000 USD mỗi tháng thì sẽ có nhiều em theo sử.

Lo thiếu chỉ tiêu, trường tung 'khuyến mại'

Nhiều trường ĐH đang "ngồi trên đống lửa" vì...lo không tuyển đủ thí sinh vì kết quả thi thấp thảm hại. Lãnh đạo một số trường nhận định "nếu Bộ GD-ĐT ấn định điểm sàn như năm 2010 thì sẽ không tuyển đủ chỉ tiêu.

Đại học đầu tiên công bố điểm trúng tuyển

Trưa nay 30/7, ĐH Sân khấu điện ảnh công bố điểm trúng tuyển khối S với mức điểm cao nhất là ngành Biên kịch điện ảnh: 19,5 điểm.

Vì sao chúng em ngán học Lịch sử?

Sau khi kết quả thi ĐH được công bố, ai cũng bất ngờ với điểm thi môn Lịch sử: hàng nghìn điểm 0 và phổ điểm tương đối thấp, phần lớn là 2,3. Còn em...

Điểm chuẩn dự kiến trường y, công đoàn, tự nhiên

Dưới đây là điểm chuẩn dự kiến vào Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP.HCM), ĐH Công đoàn và ĐH Y Hà Nội.

22 điểm mới đỗ ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Sáng 30/7, ông Nguyễn Thế Dũng, phó hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết, năm nay thí sinh phải đạt ít nhất 22 điểm mới có thể đỗ vào trường. Trong khi đó, điểm chuẩn năm ngoái của trường có 19,5 điểm.

Một nữ sinh vừa là thủ khoa vừa là á khoa

Thí sinh Đậu Thị Thu là thủ khoa khối B Trường ĐH Y Hà Nội với 29,5 điểm. Đồng thời, còn là á khoa Trường ĐH Dược Hà Nội với tổng điểm 28,5.

Thủ khoa kép bỏ Ngoại thương sang Nông nghiệp

Bích Phương có lẽ là thủ khoa ấn tượng nhất của năm 2011 khi bỏ ĐH Ngoại thương để thi vào ĐH Nông nghiệp Hà Nội.

Thêm nhiều trường dự kiến điểm chuẩn

Tính đến chiều 29/7, đã có trên 180 trường ĐH, CĐ công bố điểm thi. Dưới đây là dự kiến điểm chuẩn của các trường mới có điểm. VietNamNet đang tiếp tục cập nhật các trường ĐH, CĐ còn lại. Mời bạn đọc đón xem.

Một ĐH gần 15.000 bài thi Toán dưới 2 điểm

Trao đổi với VietNamNet sáng 29/7, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp HN Kim Xuân Phương cho biết, so với năm ngoái kết quả điểm thi năm nay không cao. Tuần tới trường có phân tích chỉ tiêu từ ngành và có điểm chuẩn dự kiến chi tiết.

Xem điểm thi, điểm chuẩn của 187 trường

Ngày 29/7, thêm các trường: ĐH Công đoàn, ĐH SP Kỹ thuật Vinh, Học viện Quân sự (hệ Dân sự - phía Bắc), ĐH Vinh, ĐH Sư phạm TP.HCM, ĐH Mở TP.HCM, ĐH Hoa Sen và 10 trường CĐ... công bố điểm thi.

Thêm điểm chuẩn dự kiến của các trường mới

Dưới đây là điểm chuẩn dự kiến vào Trường ĐH Nông lâm TP.HCM và ĐH Ngân hàng TP.HCM. Mức điểm chuẩn dự kiến dành cho học sinh phổ thông khu vực 3, chưa tính ưu tiên.

Đã có điểm thi ĐH Thương mại

Thủ khoa khối A ĐH thương mại là thí sinh Đỗ Xuân Hưởng (SDB 13125) với tổng điểm 3 môn thi đạt 26 điểm. Ở khối D1 có 2 thủ khoa cùng mức điểm 24 gồm: thí sinh Dương Thị Thu Hằng (SBD 41159) và Nguyễn Thế Hoàng (SBD 41416).

Thủ khoa Dược: 'Em chưa dịu dàng'

“Trong ba đức tính quan trọng của người làm ngành y cần có là: trầm tính, biết quan tâm và dịu dàng em tự thấy mình chỉ được một là…trầm tính. Nếu theo ngành y em sẽ phải cố gắng rất nhiều”

HV Ngoại giao dự kiến điểm chuẩn thấp nhất 19

Trao đổi với VietNamNet trưa 28/7, Trưởng phòng đào tạo Học viện Ngoại giao Nguyễn Thị Thìn cho biết, so với năm trước kết quả điểm thi năm nay nhỉnh hơn nên một số ngành dự kiến có điểm chuẩn cao hơn từ 1-2 điểm.

Đáng chú ý

Nhà leo núi Olympia tiếc vì điểm thi ĐH không cao

Thái Ngọc Huy, học sinh (HS) Trường THPT Quốc học Huế có điểm thi ĐH cao hơn Bạch Nhật và Bảo Lộc (3 thí sinh tham gia buổi thi chung kết đường lên đỉnh Olympia 2011). Ngọc Oanh, nhà vô địch Olympia năm nay không thi ĐH.

Cô bé thủ khoa hái đậu thuê cách nhà 200km

Ma Hiêng nhận tin mình có điểm thi cao nhất khối C của Trường ĐH Đà Lạt khi đang đi hái đậu thuê ở Ninh Thuận, cách nhà mình ở Lâm Đồng 200 km. Em cũng là người Chu Ru đầu tiên có kết quả này.

Thủ khoa phụ hồ và quý tử siêu xe trượt ĐH

Thủ khoa ĐH Bách khoa Đà Nẵng mỗi khi hè về lại đi phụ hồ; á khoa Đà Lạt đang tranh thủ hái đậu thuê trước ngày nhập học, còn quý tử đi Bentley thi ĐH chỉ đạt 5 điểm và đang được bố tìm chỗ du học nước ngoài.

Học viện Báo chí dự kiến điểm chuẩn thấp nhất 15

Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền Lương Khắc Hiếu cho biết, so với năm 2010 điểm thi năm nay đạt cao hơn. Do đó một số ngành có dự kiến điểm chuẩn sẽ cao gồm Quan hệ quốc tế, Quan hệ công chúng, Báo truyền hình....

Dự kiến điểm chuẩn ĐH Mỏ địa chất, Xây dựng

Chiều 27/7, Trường ĐH Mỏ địa chất và ĐH Xây dựng công bố điểm thi. Theo đó, ĐH Mỏ địa chất dự kiến điểm chuẩn nhiều ngành 15, ĐH Xây dựng dự kiến điểm chuẩn khối A là 18.

ĐH Bách khoa TP.HCM dự kiến điểm chuẩn

ĐH Bách khoa TP.HCM vừa thông báo kết quả tuyển sinh năm 2011. Điểm chuẩn dự kiến của ngành xây dựng cao nhất trường, với 19 điểm, thấp nhất là ngành Vật lý Kỹ thuật - Cơ Kỹ thuật lấy 15 điểm.

Thủ khoa “Gà” quá bất ngờ

Ngoài việc học Gia Huy thường đọc sách và chơi đá banh, rất ít khi xem phim. Những sách thủ khoa “Gà” Cù Gia Huy hay đọc là “Bảy thói quen của bạn trẻ thành đạt”, “Tôi tài giỏi, bạn cũng thế”, “Phương pháp dẫn tới thành công”.

Đã có thủ khoa kép

Một thí sinh dự thi vào Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội đã giành ngôi thủ khoa cả 2 khối A và B của trường, đó là Chử Bích Phương.

Điểm thi, điểm chuẩn dự kiến của 152 trường

Chiều nay, ĐH Kinh tế TP.HCM, Bách khoa TP.HCM, ĐH Y Thái Bình, Học viện Báo chí, Quản lý Giáo dục, Bưu chính Viễn thông, CĐ Cộng đồng Bà Rịa - Vũng Tàu, Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc, Kinh tế Tài chính Thái Nguyên công bố điểm.

ĐH Bách khoa HN dự kiến điểm chuẩn tăng

Chiều 26/7, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội công bố điểm thi vào trường năm 2011. Phó Hiệu trưởng nhà trường Nguyễn Cảnh Lương cho biết, dự kiến điểm chuẩn của các nhóm ngành tăng từ 0,5 - 1 điểm so với năm 2010.