'3 em trên sàn thì 1 em sẽ rớt'

Thứ trưởng Bùi Văn Ga nói Bộ đã tính toán mức dôi dư giữa số lượng thí sinh thiếu và thừa. Cứ 3 em trên điểm sàn, nếu nộp hồ sơ và đồng ý vào các trường còn chỉ tiêu thì 1 em sẽ rớt.

Các trường đại học công bố điểm chuẩn

Nhiều ngành của hệ ĐH của ĐH Đà Nẵng lấy điểm chuẩn bằng điểm sàn. Các ngành cao đẳng chủ yếu có điểm chuẩn bằng điểm sàn CĐ mà Bộ GD-ĐT đã công bố sáng nay, 8/8.

Công bố điểm sàn, hơn 500.000 thí sinh rớt ĐH

Sau hai giờ thảo luận, sáng nay, 8/8, Hội đồng điểm sàn quốc gia đã xác định "ngưỡng" vào đại học, cao đẳng của thí sinh năm 2011.

Nữ sinh giỏi sử ba lần đoạt thủ khoa

Bích Hường mồ côi bố khi còn nhỏ, không luyện lò, học chủ yếu trong sách giáo khoa vẫn  trở thành thủ khoa đại học, giải nhất môn Lịch sử quốc gia và cũng là thủ khoa tốt nghiệp THPT tỉnh Thái Nguyên.

Nhiều ĐH đứng trước nguy cơ đóng cửa?

Hai ngày nữa Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn. Phát biểu chắc như "đinh đóng cột" của lãnh đạo Bộ về phương án điểm sàn năm nay không thay đổi so với năm 2010 khiến các trường ngoài công lập (NCL) như ngồi trên "đống lửa"

ĐH Đà Nẵng: Đóng cửa hai ngành học

Hội đồng tuyển sinh ĐH Đà Nẵng vừa công bố điểm chuẩn dự kiến trúng tuyển NV1. Theo đó, do không có thí sinh trúng tuyển nên hai ngành Kinh tế chính trị và Thống kê - Tin học (Trường ĐH Kinh tế) đã phải đóng cửa.

280 trường có 1 thủ khoa đạt điểm 30

Đến chiều 6/8, đã có điểm thi của gần 280 trường ĐH, CĐ nhưng mới chỉ có 1 thủ khoa đạt điểm 30/30.

Thi khối D+, chuyện không riêng của ngành sử

Đấy là một ý kiến tâm huyết và chiến lược, không chỉ cho ngành sử mà tất cả các ngành, rất hợp lý, không chỉ cho 1 vài năm mà lâu dài cho đất nước.

NV2 trường ĐH Thành Đô : Ưu tiên Kế toán và Quản trị văn phòng

Trường ĐH Thành Đô đưa ra mức điểm chuẩn dự kiến NV1 bằng với điểm sàn năm 2011 của Bộ GD-ĐT và xét tuyển  thêm 3.500 chỉ tiêu NV2.

Điểm chuẩn CĐ kỹ thuật Cao Thắng thấp nhất 13

Năm nay, điểm chuẩn dự kiến các ngành của trường CĐ kỹ thuật Cao Thắng cao hơn so với năm ngoái từ 0,5 đến 1 điểm. Ngành công nghệ thông tin dự kiến sẽ lấy cao hơn năm truớc 1,5 điểm

Không thể lẫn lộn lịch sử với chính trị

Học chính trị là quá cần thiết chứ, và có thể dạy thật hay nữa. Nhưng sử là sử, văn là văn, chính trị là chính trị, không thể và hoàn toàn không nên lẫn lộn, đem cái này làm công cụ cho cái kia.

Đại học Quốc tế: điểm chuẩn cao nhất 19.5

Chiều 3/8, Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP.HCM) công bố điểm chuẩn dự kiến kỳ thi đại học năm nay. Xem chi tiết dưới đây.

Cả nước chỉ có 3 TS Sư phạm đạt điểm 28

Theo số liệu Bộ GD-ĐT công bố cuối ngày 3/8 cho thấy có sự vênh lớn về số tỷ lệ thí sinh đạt điểm cao giữa các khối ngành thi ĐH năm 2011. Khối Nông nghiệp chỉ có 1 thí sinh đạt điểm 28, sư phạm có 3 thí sinh...

Thêm điểm trúng tuyển NV1, chỉ tiêu NV2 các trường

Dưới đây là điểm trúng tuyển nguyện vọng (NV)1 vào Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG TP.HCM) và ĐH Thể dục thể thao TP.HCM. Trường ĐH Công nghệ thông tin còn tuyển 270 chỉ tiêu xét tuyển NV2.

Thủ khoa 30/30 mơ làm ông chủ

Mãi đến học kỳ II lớp 12 mới thực sự có quyết tâm, đặt mục tiêu đỗ thủ khoa ĐH-CĐ nên Đinh Đức Hóa chỉ đôi chút bất ngờ khi là thủ khoa CĐ với điểm tuyệt đối. Mơ ước trong tương lai của Hóa là trở thành ông chủ.

Đáng chú ý

Tách khỏi ‘ba chung’, trường tôi sẽ ít điểm 0

Trường chúng tôi đã từng lên phương án, xin Bộ GD-ĐT cho được tách khỏi “3 chung" nhưng không được. Nếu có chuyện này (trường được tách ra tuyển sinh) hẳn ĐH Sư phạm Hà Nội sẽ không có nhiều điểm 0 ở môn sử năm nay.

Top 100 thí sinh điểm cao nhất nước

Theo thống kê ban đầu từ Cục Công nghệ Thông tin, Bộ GD-ĐT đến chiều 2/8, trong danh sách 100 thí sinh có điểm cao nhất nước đã có 1 thí sinh được điểm 10 cả ba môn, nhưng là ở hệ cao đẳng.

Y Dược HCM công bố điểm, lại thủ khoa kép

Trong số này, Nguyễn Trường Thịnh đã là thủ khoa khối A duy nhất của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) với 28,5 điểm. Còn Lê Minh Khiết  là 1 trong 2 thủ khoa khối A Trường ĐH Ngoại thương (Cơ sở 2 TP.HCM).

Đề nghị đưa môn sử ra khỏi thi ĐH ‘ba chung’

Đây là đề xuất của PGS. TS Hà Minh Hồng, Trưởng khoa Lịch sử, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc ĐHQG TP.HCM xung quanh sự kiện “điểm thi môn Lịch sử thấp” đang gây ồn ào dư luận hiện nay.

Cô gái ấn tượng nhất kỳ thi đại học năm nay

Nhưng ngọn lửa đam mê và sự chín chắn của một lựa chọn ở cô gái tuổi 19 hóa ra đã đánh thức nhiều suy nghĩ của những bạn trẻ và những người không còn trẻ khi "tự vấn" lại sự lựa chọn quan trọng trong cuộc đời mình.

ĐH Cảnh sát: Gần 50% bài thi sử dưới điểm 2

Kết quả thi của ĐH Cảnh sát nhân dân, trong 3 môn thi khối C, mặt bằng điểm môn Lịch sử khá thấp, số thí sinh có điểm trên 5 chiếm ở mức khiêm tốn là 340. Có đến 4.381 bài thi môn sử mức điểm dưới 2.

Cần xem lại cách đào tạo giáo viên sử

Đừng hỏi tại sao chất lượng môn sử của học sinh ngày càng thấp mà hãy hỏi khi chính những người dạy sử không “biết” và “hiểu” lịch sử nước nhà.

Điểm sử thấp, tình yêu đất nước cũng lè tè?

Có nên thẳng thắn nhìn nhận rằng: Điểm sử thấp, học sử kém, tình yêu với lịch sử nông cạn đồng nghĩa với tình yêu đất nước cũng thấp lè tè như ngọn cỏ?

Điểm chuẩn ĐH Tôn Đức Thắng, Hoa Sen TP.HCM

Một số trường ĐH ở TP.HCM hôm nay đã công bố điểm chuẩn vào trường mặc dù chưa có điểm sàn của Bộ.

Điểm trúng tuyển NV1, chỉ tiêu xét tuyển NV2 các trường

Đến sáng 1/8, đã có 215 trường ĐH, CĐ đã công bố điểm thi. Dưới đây là điểm chuẩn dự kiến ĐH Công nghiệp TP.HCM, ĐH Luật Hà Nội, ĐH Sư phạm Hà Nội 2, Hành chính Quốc gia.