Không phải thời điểm thích hợp để tăng giá điện

Nhiều chuyên gia khẳng định như vậy về quyết định mới đây của Bộ Công thương cho phép tăng giá bán điện thêm 5%. Các doanh nghiệp thì hoang mang và phải ngậm đắng nuốt cay chịu đựng.

Luật Phá sản: Chơi khó cơ quan tố tụng

 Với những điều khoản mang tính nguyên tắc, chung chung, thiếu định lượng, Luật Phá sản không thể áp dụng vào thực tế và đẩy gánh nặng trách nhiệm cho cơ quan tiến hành tố tụng.

CPI giảm: Niềm tự hào khi xuống 'đáy'?

 (VEF.VN) - Trong khi Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng nền kinh tế Việt Nam đã lập đáy và vượt qua thời kỳ khó khăn nhất, thì nhà kinh tế Lê Đăng Doanh lại chưa nhìn thấy cơ sở nào cho cái đáy ấy.  

Bực mình như đi ăn buffet

(VEF.VN) - Bỏ hơn hai trăm nghìn cho một suất ăn buffet tại một nhà hàng, anh Tuấn thấy thất vọng bởi chất lượng các món ăn cũng như cung cách phục vụ tại đây.

Tồn kho cao, DN suy kiệt: Chưa lo đình trệ kinh tế?

(VEF.VN) - Mặc dù chỉ số giá tiêu dùng giảm, sản xuất tăng chậm, tồn kho lớn nhưng các chuyên gia của Tổng Cục Thống kê vẫn cho rằng, chưa lo kinh tế trì trệ.

100 tỉ Euro: Khó cứu Tây Ban Nha

 Tây Ban Nha, sau một khoảng thời gian quả quyết có thể tự lo được vấn đề nội bộ của chính mình, cuối cùng cũng đã nối gót theo Hi Lạp, Ireland, Bồ Đào Nha và trở thành quốc gia lớn nhất trong eurozone yêu cầu được cứu trợ.

Ngán ngẩm điện tăng, hàng hóa hết đường giảm giá

(VEF.VN) - Chưa kịp vui vì xăng dầu vừa giảm giá được ít ngày, thực phẩm cũng hạ nhiệt thì người dân và doanh nghiệp (DN) lại lắc đầu ngán ngẩm khi giá điện tiếp tục tăng và sắp tới (ngày 11/7) giá nước sạch sinh hoạt cũng sẽ tăng.

Phụ huynh 'sốt' cho con du học hè nghìn đô

 Khóa du học hè mà anh Tùng đăng ký cho con gái do trung tâm N (Trung Hòa, Nhân Chính) cung cấp với giá 3.200 USD (khoảng 69 triệu đồng), chưa kể một loạt chi phí khác lên tới trăm triệu đồng.

Tấp nập chợ sách lậu

 Hà Nội có nhiều con phố mang tên “con đường sách lậu”. Sách lậu được bày bán công khai ngay trên vỉa hè, thậm chí tràn xuống lòng đường vốn chật chội, đông đúc.

Phòng trọ VIP thi đại học cạn cung, 'nhảy' giá

 Càng gần sát ngày thi đại học, giá phòng trọ đã “nhảy” giá so với năm ngoái vẫn tiếp tục được các chủ trọ “hét”. Trong khi đó, giá phòng trọ VIP trên dưới 500.000 đồng/ngày cũng dần kín chỗ.

Thời trang hè đua giảm giá sốc: Vẫn ế

 (VEF.VN) - Càng vào hè, các cửa hàng, shop thời trang càng chạy đua khuyến mãi, giảm giá nhiều hơn để cứu vãn thị trường thời trang khỏi cảnh chợ chiều.

Buôn bán xe máy: vào chu kỳ "thê thảm"

 (VEF.VN) - Thị trường xe máy vốn đã thê thảm, bán không được nay lại ế ẩm gấp đôi khi bước vào thời điểm nhu cầu thấp nhất trong năm.

Thời khó khăn: DN hay chơi xấu, kiện cáo nhau

 (VEF.VN) - Khi khủng hoảng kinh tế, các nguy cơ phát sinh tranh chấp thương mại sẽ ngày càng gia tăng. Ở nhiều trường hợp, doanh nghiệp chơi xấu nhau bằng chính các kẽ hở pháp lý từ các bản hợp đồng.

Kinh nghiệm xử lý nợ xấu của Trung Quốc

 Kế hoạch thành lập công ty mua bán nợ quốc gia nhằm xử lý hơn 100.000 tỷ nợ xấu của các ngân hàng Việt Nam đang gây nhiều tranh cãi trong dư luận. Tuy nhiên, điều này không phải là mới trên thế giới, đặc biệt là tại châu Á.

CPI và giảm giá: Chẳng liên quan gì đến nhau?

(VEF.VN) - Chỉ số CPI tháng 6 của cả nước giảm âm cho thấy điều gì nếu không phải là câu chuyện giá cả? Người tiêu dùng có cơ sở thắc mắc việc CPI không ăn nhập với cơ cấu chi tiêu và giá cả tiêu dùng thực tế.

Đáng chú ý

Bất ngờ tăng 5% giá điện từ 1/7

(VEF.VN) - Từ ngày 1/7 tới, giá bán điện bình quân sẽ tăng thêm 65 đ/kWh, tương ứng là 1.369 đ/kWh, tỷ lệ tăng 5% so với mức giá hiện hành. Trong đó, điện sinh hoạt có mức giá cao nhất lên tới 2.192 đồng/kWh.

Chính thức trao quyền định giá xăng dầu cho DN

 (VEF.VN) - Sau 4 lần liên tiếp yêu cầu các doanh nghiệp xăng dầu giảm giá, Bộ Tài chính vừa thông báo “cho phép” các doanh nghiệp này được quyền tự định giá, tự tăng tự giảm gía theo Nghị định 84.

Giật mình với gần 1.000 doanh nghiệp FDI bỏ trốn

 (VEF.VN) - Nền kinh tế đang tồn tại tới 92.710 doanh nghiệp không thể xác minh và trong số này có tới gần 1.000 doanh nghiệp FDI bỏ trốn. Số doanh nghiệp hấp hối gia tăng chóng mặt.

Hơn 26.000 DN giải thể, phá sản ngừng hoạt động

 (VEF.VN) - Các doanh nghiệp thành lập mới vẫn tiếp tục giảm mạnh trong khi số các doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động tăng lên. Trong nửa đầu năm nay, cả nước đã có 26.324 giải thể, ngừng họat động, tăng 5,4% so với cùng kỳ.

Siêu thị và thị trường tự do: Cuộc đấu ngầm khốc liệt

 Trước làn sóng khuyến mãi hàng tiêu dùng của các siêu thị, trên thị trường tự do cũng đang diễn ra cuộc đua giá thấp bằng cách chiết khấu trực tiếp cho người tiêu dùng.

Gần 100.000 DN 'không xác minh được'

 Trong số 541.103 doanh nghiệp đang tồn tại về mặt pháp lý, có tới 92.710 doanh nghiệp thuộc diện "không xác minh được", trong số này có tới 60.454 doanh nghiệp được xác định là đã bỏ trốn hoặc mất tích.

Khó giải mối lo hàng tồn kho

 Chỉ số tồn kho tại thời điểm 1.5.2012 của ngành công nghiệp chế biến tăng 29,4% so với cùng thời điểm năm trước, theo tổng cục Thống kê.

Cầm bằng đại học về quê... chăn bò

 Lên Mộc Châu hỏi Huấn "hâm" chăn bò nhiều người biết. Huấn nổi tiếng vì có trong tay tấm bằng đại học chuyên ngành điện tử viễn thông nhưng lại quyết chí về quê vắt sữa bò.

Thời tiền mặt là vua: 'Đại gia' khất nợ cổ tức

 Việc HPG lùi thời hạn trả cổ tức không liên quan đến tình trạng tài chính của HPG do cổ tức trả bằng cổ phiếu, SD7, APC nợ cổ tức do thiếu hụt vốn lưu động.

Nguy cơ 'mất luôn' 50% khoản nợ xấu 258 ngàn tỷ

 Tính đến hết năm 2011, tổng số tiền ngân hàng cho các doanh nghiệp vay vào khoảng 2.580.000 tỷ đồng.