Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang liên tiếp xảy ra các vụ việc liên quan tới vi phạm quy định về bảo tồn đa dạng sinh học. Nhiều đối tượng chịu mức án tù giam cho hành vi này. 

Tháng 8, Tòa án nhân dân huyện Sơn Động đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối với 4 bị cáo Dương Văn Lưu (SN 1984), Mã Văn Bình (SN 1989), Mã Văn Long (SN 1997), cùng trú tại thôn Đồng Khao, xã An Lạc, huyện Sơn Động vào rừng đặc dụng triệt hạ có 17 cây táu trắng, 1 cây xoan. Cả 4 đối tượng bị xử phạt tổng 9 năm tù.

Vào tháng 5/2023, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động đã phạt hành chính đối với bà Võ Thị Tuý (SN 1983) và bà Nguyễn Thị Sim (SN 1967), cùng trú tại thôn Nam Bồng xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động về hành vi phá gần 4.000m3 gỗ từ rừng tự nhiên là rừng sản xuất, trạng thái rừng nghèo kiệt.

Tháng 3/2023, Ban Quản lý bảo tồn Tây Yên Tử phối hợp với Công an huyện Sơn Động, UBND xã An Lạc tiến hành kiểm tra thực tế tại khu vực rừng đặc dụng thôn Đồng Khao phát hiện 16 cây táu, 1 cây lim xanh và 1 cây trám bị khai thác trái phép. Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Động khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

tay yen tu.png
Một góc tại Khu bảo tồn Tây Yên Tử (Bắc Giang). 

Cũng trong tháng 3/2023, Nguyễn Văn Thức (SN 1973, trú tại thôn Đền Quynh, xã Đông Sơn, huyện Yên Thế) bị xử phạt 20 triệu đồng vì phá 8,9 nghìn m2 rừng khoanh nuôi tái sinh tại bản Chay, xã Canh Nậu, huyện Yên Thế.

Đáng chú ý là trường hợp của ông  Nguyễn Văn Dũng (thôn Thanh Vân, xã Đức Giang, huyện Yên Dũng),  có hành vi phá tổng diện tích 22,8 nghìn m2 rừng khoanh nuôi tái sinh chưa có trữ lượng thuộc loại rừng sản xuất. Tháng 1/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang xử phạt 137,5 triệu đồng và trồng rừng khắc phục hậu quả. 

Trước tình trạng khai thác rừng, UBND tỉnh Bắc Giang có văn bản yêu cầu các sở, đơn vị, địa phương liên quan tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng phá rừng trái pháp luật; Công tác bảo vệ đa dạng sinh học với lực lương kiểm lâm làm nòng cốt.

Kiểm lâm tỉnh cũng thường xuyên hối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của Luật Lâm nghiệp.

Theo ông Từ Quốc Huy, Chi cục trưởng chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Giang, trong thời gian qua đơn vị đã chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị cơ sở, chủ rừng tăng cường tuần tra, kiểm tra rừng để phát hiện sớm và ngăn chặn kịp thời tình trạng khai thác, lấn chiếm đất rừng, nhất là đối với diện tích được hỗ trợ, khoán bảo vệ rừng.

 Phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng các dự án trên địa bàn tỉnh, xem xét hồ sơ, kiểm tra thực địa, thẩm định, thẩm tra, tham gia ý kiến đối với các công trình, dự án đầu tư có sử dụng đất rừng trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Giang tổ chức nhiều chương trình tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng với nhiều nội dung trong Luật Lâm nghiệp; Luật xử lý vi phạm hành chính; quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản.

Trong thời gian tới, Chi cục kiểm lâm tỉnh Bắc Giang tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 16/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh, Kế hoạch số 30/KH-SNN của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi vi phạm về chặt phá rừng, khai thác lâm sản; mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật.

Trần Huệ và nhóm PV, BTV