bạo hành trẻ em

Cập nhập tin tức bạo hành trẻ em

Tòa xử kín vụ cha và ‘dì ghẻ’ hành hạ bé gái 8 tuổi tới chết ở TP.HCM

TAND TP.HCM vừa quyết định đưa ra xét xử vụ người cha và "dì ghẻ" hành hạ bé gái 8 tuổi đến chết, với phiên tòa xử kín.

Đánh con 6 tuổi tử vong lúc dạy học, người cha ở Hà Nội nhận án tù

Vợ chồng bị cáo Lê Thành Công đưa con vào viện khám, nhưng trước khi vào Bệnh viện Nhi Trung ương, cháu bé đã tử vong.

Bắt giam người tình của mẹ bé trai 18 tháng tuổi tử vong do nghi bị hành hạ

Cơ quan điều tra vừa khởi tố, bắt giám đối tượng Nguyễn Thanh Ninh để điều tra về việc hành hạ, gây ra cái chết của bé trai 18 tháng là con của chị L.D.T.H. Ninh và chị L.D.T.H chung sống với nhau như vợ chồng.

Cháu bé 18 tháng tuổi tại Long An tử vong nghi do bị bạo hành

Bé trai 18 tháng tuổi tử vong ngay ngày Quốc tế Thiếu nhi với những dấu vết thương tích bị nghi do bạo hành. Công an đã tạm giữ người mẹ của cháu và người tình của chị này.

Điều tra cái chết của bé 1 tuổi nghi do bạo hành ở TP.HCM

Bé gái 1 tuổi tử vong trước khi nhập viện, với chẩn đoán đa chấn thương vùng bụng. Vì nghi có bạo hành nên công an vào cuộc.

Đề nghị triệu tập bà nội bé gái 8 tuổi bị cha và ‘dì ghẻ’ bạo hành tới tòa

Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM đề nghị triệu tập mẹ, bà nội, bảo mẫu, cô giáo và 2 bảo vệ bệnh viện tới phiên xử vụ bé gái 8 tuổi bị cha và ‘dì ghẻ’ hành hạ tới chết.

Người cha cháu bé 8 tuổi bị hành hạ tới chết bị kiến nghị đổi tội danh sang giết người

Cho rằng VKSND TP.HCM truy tố Nguyễn Kim Trung Thái tội “Hành hạ người khác” là chưa thỏa đáng, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ có kiến nghị thay đổi tội danh đối với Thái sang tội “Giết người”.

Nửa tháng sống trong địa ngục của bé gái bị cha và ‘dì ghẻ’ hành hạ tới chết

Đánh đập, bóp cổ, bắt con gái người tình quỳ hàng tiếng vẫn chưa hả dạ, Trang còn bắt bé phải chui vào ở cùng với chó. Sự tàn ác của cha đẻ và “dì ghẻ” đã cướp đi sinh mạng của bé gái 8 tuổi ở Sài Gòn.

Kết luận điều tra khẳng định bé 8 tuổi ở TP.HCM tử vong do người tình của cha sát hại

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa có kết luận điều tra vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến chết từng gây xôn xao ở TP.HCM. Theo đó, cha của cháu bé bị đề nghị truy tố về tội “hành hạ người khác” còn "dì ghẻ" bị buộc tội "giết người.

Xã yêu cầu giám định vết thương sau 2 tuần, cháu bé không đồng ý

Liên quan tới vụ việc bố đẻ đánh con bầm tím ở Phú Thọ, chính quyền địa phương đã có những động thái mới trong việc xử lý.

Người bố đánh con thâm tím ở Phú Thọ nhận sai, hứa không tái phạm

Về việc đánh cháu H. hôm 26 và 29/3, anh Cường cho biết nguyên nhân là do cháu chơi điện tử ở nhà và thầy giáo có gọi cho anh để nhắc nhở chuyện cháu học hành sa sút.

Chính quyền thông tin vụ bé gái 7 tuổi tử vong nghi bị bạo hành

Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an huyện Củ Chi để điều tra và bước đầu xác định dấu vết thương tích trên cơ thể, nguyên nhân tử vong của bé.

Cô gái 24 tuổi chuyên đi 'dỗ' trẻ em đường phố

“Một hôm, khi tôi đưa con đi đá bóng về, con hỏi ‘cô có biết ngày xưa nếu không gặp cô thì giờ con đang ở đâu không?’. Tôi nói là cô không biết, thì bạn ấy đáp: ‘Con đang đi ăn xin ở ngoài hồ ấy’”.

Những người ‘giải cứu’ cuộc đời trẻ em đường phố

“Không phải cứ cho các em một khoá học nghề, một cái học bổng, rồi để mặc chúng học được thì học, không thì thôi”.

Bé 3 tuổi ở Quảng Ngãi bị người tình của cô cắt đứt gân cổ tay

Mâu thuẫn tình cảm với chị Diệp, Cường đến nhà anh trai của người tình cắt cổ tay bé 3 tuổi (cháu chị Diệp).

Lời khai chi tiết của người mẹ về đoạn clip bạo hành con gái dã man

Khi cơ quan chức năng mời làm việc, người mẹ xuất hiện trong các clip bạo hành con gái thừa nhận và khai báo chi tiết.

 

Điều tra các đoạn clip mẹ bạo hành con gái ở TP.HCM

Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM đã vào cuộc điều tra, mời những người liên quan lên làm việc.

 

Bé gái bị đóng đinh vào đầu kết thúc cuộc đời trong sự hối hận của mẹ

Nguyễn Thị Luyến cho biết bản thân cảm thấy day dứt và đau xót khi để người tình ra tay hành hạ con gái của mình. Cuộc đời ngắn ngủi của bé A. đã kết thúc trong sự đau đớn.

Hà Nội: Bé 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu tử vong, kẻ thủ ác đối diện án tử

Theo luật sư, hành vi của kẻ đóng đinh vào đầu bé 3 tuổi ở Hà Nội phạm vào khoản 1 tội Giết người, có mức hình phạt cao nhất là tử hình.

Người nhà đưa thi thể bé gái bị đóng đinh vào đầu đi hỏa táng

Hoàn tất các thủ tục pháp y, thi thể bé gái 3 tuổi được người nhà đưa đi hỏa thiêu tại Ba Vì. Sau đó, tro cốt của nạn nhân sẽ được đưa về quê nhà ở Thạch Thất an táng.