bệnh viện Việt Đức

Cập nhập tin tức bệnh viện Việt Đức

Có thói quen gãi vùng kín khi rảnh rỗi, thanh niên sùi mào gà quanh hậu môn

Bệnh nhân không quan hệ ngoài luồng hay quan hệ đường hậu môn, tuy nhiên lại có thói quen gãi vùng kín khi rảnh rỗi.

Người đàn ông chấn thương tinh hoàn khi lái xe phân khối lớn

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết vừa tiếp nhận một trường hợp tai nạn hy hữu, chấn thương tinh hoàn do sử dụng xe phân khối lớn.

Biểu hiện cảnh báo mắc ung thư tiền liệt tuyến, cần đi khám sớm

Bác sĩ khuyến cáo, khi có một số triệu chứng như tiểu đêm nhiều lần, tiểu khó, tiểu buốt… nam giới nên tới cơ sở y tế thăm khám sớm.

Nối bàn chân đứt lìa cho người đàn ông 38 tuổi gặp tai nạn máy cắt cỏ

Khi đang cắt cỏ, anh L.V.T (38 tuổi, Văn Chấn, Yên Bái) bất ngờ bị lưỡi của máy cắt cỏ làm đứt rời hoàn toàn bàn chân trái. 6 tiếng sau tai nạn, bệnh nhân được chuyển cấp cứu tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Hẹp bao quy đầu nhưng không khám sớm, người đàn ông bị ung thư dương vật

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa tiếp nhận điều trị một trường hợp ung thư dương vật do hẹp bao quy đầu thời gian dài.

Người đàn ông 42 tuổi suýt mất mạng do tai nạn khi ăn thịt gà

Nếu không được phẫu thuật kịp thời, người bệnh có thể gặp tình trạng áp xe trung thất, là bệnh lý nhiễm khuẩn gây tổn thương các tạng, nguy cơ dẫn đến tử vong.  

Bệnh viện Việt Đức hết dịch, khám chữa bệnh bình thường từ ngày 18/10

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trở lại khám chữa bệnh bình thường trong tình hình mới kể từ 0h ngày 18/10, sau 17 ngày tạm dừng vì chuỗi lây nhiễm Covid-19.

Hà Nội thêm 12 ca Covid-19, có 11 trường hợp ở BV Việt Đức

Trong số 12 ca dương tính với SARS-CoV-2 được ghi nhận tại thành phố hôm nay có 11 ca bệnh thuộc chùm liên quan đến Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức và 1 ca thuộc chùm về từ các tỉnh có dịch.

BV Việt Đức đã hoàn thành “sứ mệnh” tại TP.HCM

Hoàn thành nhiệm vụ chống dịch tại TP.HCM, các bác sĩ của Bệnh viện Việt Đức sẽ trở về Hà Nội, thực hiện cách ly và gặp lại người thân, đồng nghiệp.

Hà Nội thêm 12 ca Covid-19, có 11 người liên quan BV Việt Đức

Sở Y tế Hà Nội ngày 13/10 công bố 12 trường hợp Covid-19 mới, đã được cách ly từ trước. Tổng số mắc trên địa bàn Hà Nội hiện là 4.066 bệnh nhân.

Ngày 12/10, Hà Nội thêm 7 ca Covid-19 liên quan Bệnh viện Việt Đức

7 ca Covid-19 hôm nay được ghi nhận tại Hoàn Kiếm (3), Đông Anh (1), Sơn Tây (1), Cầu Giấy (1) và Gia Lâm (1).

Ngày 11/10, Hà Nội ghi nhận 9 ca Covid-19 liên quan BV Việt Đức

Sở Y tế Hà Nội hôm nay công bố 9 trường hợp Covid-19 mới, đều thuộc chùm lây nhiễm tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Nhóm này đã được cách ly từ trước.

Tối 8/10, Hà Nội có thêm 1 ca Covid-19 thuộc chùm lây nhiễm tại BV Việt Đức

Sở Y tế Hà Nội tối nay cho biết, địa bàn TP ghi nhận 1 ca Covid-19 trong khu phong tỏa, thuộc chùm ca bệnh liên quan đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Tối 7/10, Hà Nội thêm 1 ca Covid-19 liên quan BV Việt Đức

Sở Y tế Hà Nội tối nay cho biết địa bàn ghi nhận 1 ca Covid-19 mới, nâng tổng số bệnh nhân trong ngày lên 5 trường hợp.

Hà Nội thêm 2 ca Covid-19, là người đến chăm bệnh nhân tại BV Việt Đức

Sở Y tế Hà Nội cho biết, trưa nay địa bàn có thêm 2 bệnh nhân Covid-19, đã được cách ly tập trung từ trước.

 

Trưa 6/10 Hà Nội thêm 6 ca Covid-19 liên quan Bệnh viện Việt Đức

Theo Sở Y tế Hà Nội, trưa nay, thành phố ghi nhận 6 ca mắc mới trong khu vực phong tỏa. Các ca phân bố tại Hoàn Kiếm (4), Thanh Xuân (1) và Bắc Từ Liêm (1).

Bộ Y tế hỏa tốc đề nghị các địa phương nhận người bệnh từ BV Việt Đức

Bộ Y tế đã có công văn hỏa tốc đề nghị các địa phương tiếp nhận bệnh nhân và người nhà đủ điều kiện an toàn từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để họ được tiếp tục điều trị.

Di chuyển hơn 1.000 người từ BV Việt Đức đi cách ly

Đêm 4, rạng sáng 5/10, lực lượng chức năng đã huy động nhiều phương tiện để di chuyển hơn 1.000 bệnh nhân và người nhà từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đi cách ly tại Bệnh viện Thanh Nhàn, Đại học Y Hà Nội và Đức Giang.

Hà Nội thêm 1 ca Covid-19 là người từng tới khám tại BV Việt Đức

Sở Y tế Hà Nội sáng nay công bố 1 trường hợp Covid-19 mới thuộc chùm lây nhiễm liên quan Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Tổng số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ 4 đã lên tới 4.011 bệnh nhân.

BV Việt Đức đề nghị chuyển 1.000 bệnh nhân, người nhà sang 3 bệnh viện khác

BV Hữu Nghị Việt Đức dự kiến sẽ chuyển khoảng 200 bệnh nhân, người nhà sang BV Đại học Y Hà Nội, 450 người sang BV Thanh Nhàn và 350 người sang BV Đức Giang.