biên chế giáo viên

Cập nhập tin tức biên chế giáo viên

Đề xuất sinh viên sư phạm đóng học phí, vay tín dụng

Chiều 12/3, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.

Tạm dừng việc chấm dứt hợp đồng với 500 giáo viên mất việc

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo UBND huyện Krông Pắk tạm dừng việc chấm dứt hợp đồng đối với các giáo viên dư thừa để nghiên cứu, đưa ra các giải pháp phù hợp, đúng quy định pháp luật.

Bất chấp cuối tuần, Đắk Lắk họp khẩn vụ hơn 500 giáo viên bị chấm dứt hợp đồng

UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp khẩn với UBND huyện Krông Pắk, tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong vụ hơn 500 giáo viên được thông báo chấm dứt hợp đồng, nguy cơ thất nghiệp.

Thông tin mới nhất vụ việc hơn 500 giáo viên mất việc tại Đắk Lắk

Trong số hơn 600 giáo viên hợp đồng mà các đời chủ tịch huyện Krông Pắk ký tuyển thừa thì có hơn 400 người được thông báo không đủ điều kiện thi tuyển, khoảng 200 người đủ điều kiện thi, thì chỉ tiêu biên chế chỉ lấy có 83 người.

Muốn "dạy người", giáo dục phải giảm "học để thi"

Ông Nguyễn Văn Bắc, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, TP. Cần Thơ kể về hành trình “vượt bão” và tâm thế của giáo viên trước những lần thay đổi trong nội bộ và với chương trình giáo dục phổ thông mới. 

Thừa giáo viên nhưng vẫn ký hợp đồng số lượng lớn

Theo kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, một số đơn vị ký hợp đồng với giáo viên, nhân viên thừa so với nhu cầu. Có huyện thừa giáo viên, nhân viên nhưng vẫn tiếp tục ký hợp đồng với số lượng lớn.

"Chưa quan tâm đúng mức, kịp thời tới đề xuất lương nhà giáo"

Bộ GD-ĐT chưa quan tâm thực hiện chế độ lương, phụ cấp đối với nhà giáo còn tồn tại nhiều bất cập, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, tâm lý, chất lượng của viên chức giáo dục.

2017: Năm đánh động chất lượng sư phạm

Trong năm 2017 đã xảy ra hàng loạt sự kiện – báo động có mà hy vọng cũng có về vấn đề sư phạm.

Đề xuất giải thể phòng giáo dục

Đề xuất "giải thể phòng giáo dục" để tinh giản biên chế và tăng lương cho nhà giáo vừa được một tờ báo khởi xướng.

Bỏ biên chế, thầy giáo trẻ chuyển nghề xăm hình nghệ thuật

Mức lương giáo viên hơn 3 triệu đồng mỗi tháng không đủ để trang trải cuộc sống và nuôi bố mẹ, anh Nguyễn Quang Tuệ đã quyết định xin ra khỏi ngành để làm thợ xăm sau 9 năm gắn bó với nghề “gõ đầu trẻ”.

Nhiều giáo viên xin thôi việc vì lương thấp

Góp ý dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi, đại diện tỉnh Lào Cai chia sẻ nhiều giáo viên xin thôi việc vì lương thấp từ đầu năm đến nay.

Thanh Hóa thiếu hơn 4.000 giáo viên, nhân viên hành chính giáo dục

Hiện nay, các cấp học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa còn thiếu 4.049 cán bộ, giáo viên, nhân viên hành chính so với nhu cầu.

Lương phó giáo sư 20 năm bằng 1/3 tiền nuôi 1 xe công

Một PGS, giảng viên cao cấp với thâm niên khoảng 20 năm, không làm lãnh đạo thì thu nhập trên bảng lương một năm chỉ bằng 1/3 số tiền mà Chính phủ nuôi một xe công.

Bảy tháng không lương, 89 giáo viên khốn đốn

Bảy tháng qua, 89 giáo viên ở thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, không được nhận lương khiến cuộc sống khó khăn, ảnh hưởng đến công tác giảng dạy.

Hơn 100 giáo viên, nhân viên hợp đồng 7 tháng không được nhận lương

7 tháng nay, hơn 100 người, trong đó có 89 giáo viên và 12 nhân viên môi trường đô thị của thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) không được trả lương vì là nhân viên… hợp đồng.

Cần chấm dứt kiểu đại học "có tên mà không có trường"

Nghị quyết 19 đưa ra vấn đề đối với giáo dục sẽ thực hiện sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể các trường đại học, cơ sở giáo dục - đào tạo hoạt động không hiệu quả. Không nhất thiết tỉnh nào cũng có trường đại học.

Cô giáo tự ý doạ trẻ lớp 2 nghỉ học, sắp giảm 10% biên chế

Cùng VietNamNet điểm lại những câu chuyện giáo dục đáng chú ý trong tuần, từ câu chuyện của một bé lớp 2 bị bất ổn tinh thần đến chính sách mới nhất sẽ có tác động sâu sắc tới toàn ngành.

Sẽ giảm 10% biên chế

Trong mỗi giai đoạn 5 năm sẽ giảm dần 10% biên chế hiện có, các trường hợp tuyển dụng mới thì tính theo hợp đồng viên chức; 2 năm không hoàn thành công việc sẽ đưa ra khỏi đội ngũ.

Chủ tịch huyện sẵn sàng chịu trách nhiệm việc 7 giáo viên bị luân chuyển

Đối chiếu theo các quy định của UBND tỉnh Thánh Hóa thì huyện Hoằng Hóa đang làm trái trong việc luân chuyển 7 giáo viên giỏi của Trường THCS Nhữ Bá Sỹ.

"Đồng nghiệp không tin em đỗ viên chức mà chẳng mất đồng nào"

Sau khi đã trải qua nhiều chờ đợi và khó khăn, điều mà cô không ngờ tới là những dị nghị về cách mà cô có được một chỗ đứng trên bục giảng.