Bộ Thông tin và Truyền thông

Cập nhập tin tức Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: 'Không có bộ, ngành nào độc quyền trên môi trường số'

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định: Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ không quản lý lấn sân sang các ngành khác trên môi trường số và sẽ không có bộ, ngành nào độc quyền trên môi trường số.

15 năm Cục Báo chí: Từ những băn khoăn, bỡ ngỡ đến hoàn thiện phục vụ đất nước, nhân dân

Cục Báo chí đã trải qua 15 năm phát triển kể từ khi sáp nhập về Bộ Thông tin và Truyền thông, với nhiều thăng trầm, đồng hành cùng báo chí phục vụ đất nước, nhân dân.

Hơn 650 nghìn địa chỉ IP của Việt Nam nằm trong mạng máy tính ma trong tháng 7/2022

Trong tháng 7/2022, hệ thống kỹ thuật của Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã ghi nhận 652.221 địa chỉ IP của Việt Nam nằm trong mạng botnet.

97,3% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện đưa lên mức độ 4

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến ngày 28/6, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đủ kiều kiện đưa lên mức độ 4 là 97,3% - chiếm 53,56% tổng số thủ tục hành chính.

Lãnh đạo địa phương cần thiết kế “phanh” để chuyển đổi số nhanh và an toàn

Theo Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng, để dẫn dắt chuyển đổi số, nhà lãnh đạo cần thiết lập hệ thống giám sát và các “ngưỡng” cảnh báo sớm, giống như cái phanh của xe, không phải để dừng xe mà giúp yên tâm nhấn ga đi nhanh và an toàn hơn.

440,8 triệu giao dịch qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia

Thông tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông cho hay trong tháng 5/2022 có trên 32,8 triệu giao dịch thực hiện qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP - National Data Exchange Platform), tăng 28 lần so với cùng kỳ tháng 5/2021.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng kiểm tra công tác chuyển đổi số tại tỉnh Lạng Sơn

Chiều 20/5, Đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông do Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng làm trưởng Đoàn đã làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn để kiểm tra công tác chuyển đổi số và công tác thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh.

Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong lĩnh vực viễn thông

Mục tiêu của Luật Tần số vô tuyến điện là thể chế hóa các Nghị quyết của Đảng về hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế thể kinh tế thị trường định hướng XHCN , tạo môi trường thuận lợi để huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả tần số.

Nhận diện 'phân lô, bán nền', lách luật 'tư nhân hóa' báo chí

Một số dấu hiệu “tư nhân hóa” báo chí được đại diện Cục Báo chí (Bộ TT&TT) chỉ ra như: Việc “phân lô, bán nền” các chuyên trang, chuyên mục cho nhà báo, phóng viên, văn phòng đại diện, đối tác liên kết.

Khó khăn trong việc xử lý vi phạm 'báo hóa' tạp chí

“Báo hóa” tạp chí gây nhức nhối xã hội khi nhà báo, phóng viên tác nghiệp ngoài phạm vi, lĩnh vực tôn chỉ mục đích ghi trong giấy phép.

Gần 64,7 triệu giao dịch thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia

Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết trong năm 2021, tổng số giao dịch thực hiện qua NDXP đạt 180.919.031, và hàng ngày có khoảng 500.000 giao dịch thông qua nền tảng.

50% trường học, bệnh viện thanh toán không dùng tiền mặt trong năm 2022

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và các bệnh viện, cơ sở y tế.

Bộ TT&TT tập huấn chính sách, pháp luật về bảo vệ biên giới quốc gia

Ngày 16/12, tại Đà Nẵng, Bộ TT&TT tổ chức hội nghị tập huấn chính sách, pháp luật về bảo vệ biên giới quốc gia cho cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại và phóng viên, biên tập viên tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Bộ TT&TT sẽ không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học khi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Bộ TT&TT xem xét việc không yêu cầu phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học khi thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.

Nghiên cứu chuyển đổi số trong phổ biến giáo dục pháp luật

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cho biết, bên cạnh triển khai phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) bằng hình thức truyền thống, cần quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin.

Bỏ giấc mơ du học, kỹ sư 8x tìm lời giải ‘bài toán triệu đô’

Anh Trần Cảnh Toàn, Phó trưởng phòng Kỹ thuật, Trung tâm Internet Việt Nam (Bộ TT&TT) cùng các cộng sự đã giúp Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á triển khai chuẩn quốc tế đối với tên miền cấp cao mã quốc gia.

"Thi đua là để tiến tới sự xuất sắc"

"Chỉ có xuất sắc thì mới bứt phá vươn lên và thay đổi được thứ hạng. Bởi vậy, thi đua là để tiến tới sự xuất sắc. Và chỉ có khát vọng xuất sắc, có mục tiêu xuất sắc thì mới cần đến thi đua", Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng.

24h/7: Những công việc nhỏ với tình yêu lớn

Mỗi chúng ta sẽ luôn thi đua với chính mình! Để tạo ra giá trị cho đơn vị mình, cho ngành mình, cho đất nước mình! Và khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045 sẽ trở thành hiện thực.

Người thầy xây những giấc mơ “Ảo” trong cuộc đời “Thực”

Là cựu học sinh chuyên Nga của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Nguyễn Đức Hoàng (1986) đã có một hành trình khá dích dắc, từ sinh viên ngành Điện tử Viễn thông, rồi một game thủ chuyên nghiệp trước khi trở thành 1 giảng viên năng động.

Nữ giảng viên 8X vượt qua cái khó của 'người tìm đường'

Trong 15 năm giảng dạy, cô Hằng gặp không ít sinh viên giỏi, thậm chí có những kỹ năng vượt trội hơn giảng viên. Nhưng cô lại cho đó là điều bình thường, bởi “ngay như huấn luyện viên Park Hang-Seo cũng chưa chắc đá bóng giỏi bằng Quang Hải”.