Bộ trưởng Ngoại giao

Cập nhập tin tức Bộ trưởng Ngoại giao

Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Ấn Độ lễ chùa Trấn Quốc, tham quan cây bồ đề

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subramanyam Jaishankar cùng tới thăm chùa Trấn Quốc, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Khai trương Văn phòng đại diện Tòa Trọng tài Thường trực tại Việt Nam

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng Tổng Thư ký Tòa trọng tài Thường trực (PCA) Marcin Czepelak sáng 24/11 đã cắt băng khai trương Văn phòng đại diện của PCA tại Hà Nội và gắn biển tên "Ngôi nhà Hòa bình" tại 48A Trần Phú.

Ngoại trưởng Mỹ Blinken chúc mừng Việt Nam trúng cử Hội đồng nhân quyền

Nhân dịp tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2022 tại Bangkok (Thái Lan), Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Hayashi Yoshimasa.

Việt Nam kêu gọi tăng cường hợp tác giữa các thành viên APEC

Ngày 17/11, Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao – Kinh tế Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 đã diễn ra tại Bangkok, Thái Lan.

Bộ trưởng Ngoại giao: Tiếp thêm động lực mới cho quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có bài viết đăng trên báo chí Trung Quốc: “Tiếp thêm động lực mới cho quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc”.

Việt Nam-Hàn Quốc là 'những người bạn thực sự của nhau'

Ngày 18/2, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trả lời phỏng vấn hãng tin Maeil (Hàn Quốc), đưa ra những điểm nhấn quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc cũng như phương hướng để thúc đẩy quan hệ song phương trong thời gian tới.

Nguyễn Cơ Thạch: Vị Bộ trưởng 'phá vây', bậc thầy tham mưu chiến lược

Nhà ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch được đồng nghiệp qua các thời kỳ và bạn bè quốc tế cảm phục, quý mến bằng những tên gọi trìu mến như “vị Bộ trưởng phá vây”, “bậc thầy nghiên cứu và tham mưu chiến lược”…

ASEAN phấn đấu cung cấp lô vắc xin Covid-19 đầu tiên vào quý 4/2021

ASEAN sẽ dùng 10,5 triệu USD từ Quỹ Covid-19, phấn đấu cung cấp lô vắc xin đầu tiên trong quý 4/2021 hoặc quý 1/2022. ASEAN sẽ chia sẻ vắc xin giữa các nước thành viên.

Singapore sẵn sàng hỗ trợ vắc xin, thiết bị y tế cho Việt Nam

Bộ trưởng Ngoại giao đề nghị Singapore xem xét hỗ trợ hoặc chuyển nhượng lại vắc xin dôi dư cho Việt Nam sớm nhất có thể, trong đó có nhượng chuyển trong cơ chế COVAX.

Đẩy mạnh ngoại giao vắc xin để tiếp cận nhanh nhất, nhiều nhất và sớm nhất có thể

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa của việc thành lập Tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vắc xin.

Bộ trưởng Ngoại giao Singapore thăm Việt Nam

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đã thăm chính thức Việt Nam và tham dự Đối thoại chính sách cao cấp Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM) từ ngày 20-23/6.

 

Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tiếp cận vắc xin Covid-19

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hôm nay (28/5) đã điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken để trao đổi về các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Hội đồng Bảo an thông qua Nghị quyết đầu tiên do Việt Nam đề xuất

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua Nghị quyết về vấn đề Bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu đối với sự sống của người dân do Việt Nam đề xuất.

Tân Bộ trưởng Ngoại giao chủ trì thảo luận Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Ngày 8/4, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) tháng 4, Việt Nam đã tổ chức phiên thảo luận mở cấp Bộ trưởng của HĐBA.

Tân Bộ trưởng Ngoại giao: Nếu có thực lực, tiếng chuông sẽ to

Đất nước ta đang có vị thế, cơ đồ, tiềm lực chưa bao giờ được như ngày nay - Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chia sẻ với báo giới hôm nay.

Chặng đường hơn 30 năm làm đối ngoại của tân Bộ trưởng Ngoại giao

Tân Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành ngoại giao với nhiều vị trí công tác: nghiên cứu quan hệ quốc tế, chính sách đối ngoại, kinh tế và đàm phán quốc tế.

Việt Nam hoan nghênh Hoa Kỳ tái gia nhập Hiệp định Paris

Hôm nay (30/3), tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc trao đổi trực tuyến với Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Biến đổi khí hậu John Kerry.

Phó Thủ tướng: Tích cực tìm quần chúng ưu tú ở nước ngoài kết nạp Đảng

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị chủ động, tích cực tìm kiếm, phát hiện những quần chúng ưu tú ở nước ngoài để bồi dưỡng kết nạp vào Đảng.

Nguyễn Cơ Thạch – Bậc thầy về nghiên cứu, tham mưu chiến lược, năng động, sắc bén trong hành động thực tiễn

Không chỉ ngoại ngữ, công cụ tối cần thiết cho bất cứ nhà ngoại giao nào, Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch cũng thường xuyên trau dồi các kiến thức về lý luận chính trị, về sự nghiệp cách mạng...

 

2 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nghỉ hưu

Thứ trưởng Đoàn Xuân Hưng, nguyên Đại sứ tại CHLB Đức và Thứ trưởng Phạm Quang Vinh, nguyên Đại sứ tại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ nhận quyết định nghỉ hưu.