cải cách

Cập nhập tin tức cải cách

Myanmar đã tỉnh sau một giấc ngủ dài

Hướng mọi người đến một tham chiếu chung, cùng nhau hành động là chìa khóa giúp Myanmar thoát ra khỏi các vấn đề về "chia rẽ sâu sắc" để tập trung phát triển kinh tế.

Hàn Quốc: Chọn người tài làm việc nước

Hàn Quốc vào đầu thập niên 1960 là nước kém phát triển nhưng sau đó vượt qua giai đoạn phát triển ban đầu và thành công trong giai đoạn phát triển bền vững, trở thành nước tiên tiến trong thời gian rất ngắn.

Người hùng thầm lặng của Myanmar

Thế giới đang tung hô chiến thắng của nữ anh hùng, ít ai còn nhớ đến người đã mở đường cho chiến thắng lịch sử hôm nay của bà lại chính là đối thủ.

Nghị quyết 19/NQ-CP/2015 và sức ép cải cách môi trường kinh doanh

Thực tế, về cơ bản đến thời điểm này, đã có những kết quả tích cực nhất định từ việc thực hiện Nghị quyết 19.

Cải cách thuế: Những trông đợi của DN

Năm 2015 là năm bản lề trong Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 theo Quyết định số 732/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Việt Nam cần 5 triệu DN để thành cường quốc kinh tế

Việt Nam cần có 5 triệu doanh nghiệp, gấp 5 lần hiện nay mới có thể trở thành cường quốc kinh tế. Thời làm ăn chộp giật sẽ qua - TS. Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI, nhận định.

Amcham VN: TPP cực quan trọng với quan hệ Việt - Mỹ

AmCham đánh giá TPP cực kỳ quan trọng với quan hệ kinh tế song phương và với quan hệ Việt - Mỹ nói chung.

Còn lâu mới bằng Malaysia, đừng mơ bằng Singapore

Với sự chậm trễ của các bộ ngành, địa phương trong việc cải cách môi trường kinh doanh, Việt Nam sẽ không thể đạt thứ hạng trung bình ASEAN-6 và còn lâu mới vươn tới mức ASEAN-4 như Chính phủ đề ra, TS Nguyễn Đình Cung thẳng thắn.

Tham nhũng đã xảy ra trong hoạt động tư pháp

Viện Kiểm sát NDTC nêu rõ tệ nạn tham nhũng, tiêu cực đã xảy ra ngay lĩnh vực hoạt động tư pháp. 

Cuba cải cách giáo dục, đòi sinh viên giỏi tiếng Anh

 Bộ trưởng Giáo dục Đại học Cuba vừa đưa ra một bản dự thảo cải cách, trong đó yêu cầu sinh viên thành thạo tiếng Anh mới được cấp bằng tốt nghiệp đại học.

Làm sao để dân hài lòng với dịch vụ công?

"Rất có khả năng người ta sẽ tập trung vào những lĩnh vực dễ làm trong khi những lĩnh vực cải cách khó thì bị bỏ qua, thậm chí ngày càng tụt hậu".

Bị chất vấn, Thủ tướng Pháp vã mồ hôi ướt sũng

Mặc dù nhiệt độ chỉ mới 30 độ C, song Thủ tướng Pháp Manuel Valls đã đổ mồ hôi ướt sũng khi bị chất vấn trong lần phát biểu hôm 30/8.

Bộ ngành kiểm tra tràn lan, DN kêu trời tốn bạc tỷ

Nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu đang xoay như chong chóng để đáp ứng quy trình lấy mẫu và kiểm định, kiểm tra, kiểm dịch sản phẩm của các quy định luật chuyên ngành với chi phí tốn hàng trăm triệu đến cả tỷ đồng.

Tiến sĩ Lương Hoài Nam đề xuất rút bậc THCS xuống 3 năm

TS Lương Hoài Nam vừa gửi văn bản đến Bộ GD-ĐT góp ý cho dự thảo “Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể”. 

Hồi đáp của Ban soạn thảo Chương trình giáo dục phổ thông

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết “Bộ sẵn sàng tiếp thu tất cả các ý kiến đóng góp, và sẽ sơ kết, tổng kết lại, thấy cần sửa sẽ sửa”.

Lãnh đạo cũng thấy ‘nhức nhối’ cần thay đổi

"Không chỉ nhân dân mà các cấp lãnh đạo và toàn xã hội đều thấy những tồn tại nhức nhối cần thay đổi".

1/3 DN mất phí "bôi trơn" với thuế

53% doanh nghiệp đánh giá công chức thuế có thái độ giao tiếp đúng mực, nhưng vẫn có tới 32% số doanh nghiệp phải trả chi phí không chính thức công chức ngành này.

Giảm 420 giờ nộp thuế cho DN

Để đạt tiêu chí môi trường kinh doanh của Việt Nam đạt thứ hạng trung bình trong ASEAN-6, Tổng Cục Thuế vừa công bố đã giảm được 420 giờ nộp thuế trên tổng số 537 giờ thuộc trách nhiệm của ngành này.

Xóa bỏ độc quyền điện, xăng dầu

Các lĩnh vực DNNN đang chiếm lĩnh sẽ dần dần phải xoá bỏ độc quyền Nhà nước, điển hình như xăng dầu, dầu khí, sản xuất điện, than, thép,...

Khi lương chủ tịch tập đoàn nhà nước 'bất ngờ' bị lộ

Vinacomin đã cập nhật nguyên bảng lương lên website, Petrolimex cũng update các báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán trên website.