cải cách

Cập nhập tin tức cải cách

Cơ chế một cửa Quốc gia với hàng hóa đi ASEAN

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Tổng cục Hải quan đã chính thức triển khai Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ không ưu đãi đi ASEAN (C/O mẫu B).

Chính phủ mới đã định hình con đường cải cách

Chín tháng qua Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chứng tỏ là một nhà lãnh đạo tích cực, có tư tưởng cải cách, và thân thiện với kinh doanh. 

Ai cũng nói tái cấu trúc nhưng làm không hề đơn giản

Khái niệm tái cấu trúc đến nay có lẽ đã trở thành câu cửa miệng của nhiều lãnh đạo DNNN, nhưng thực sự tái cấu trúc như thế nào không hề đơn giản và nhiều nơi không biết bắt đầu từ đâu.

Giá ô tô giảm, cả quốc gia hưởng lợi

Đưa “ngành sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô” vào danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Quy định này sẽ tác động như thế nào đối với lợi ích của Nhà nước, nhà sản xuất, nhập khẩu, người tiêu dùng?

Chữa bệnh thành tích để gia cường minh bạch

Các vị khách mời đều quả quyết rằng, vì bệnh thành tích của giáo viên thường cho điểm số rất cao, trong khi việc định lượng thực chất vẫn rất tù mù.

TPHCM: Dùng email thay giấy, tiết kiệm hơn 1 tỷ đồng mỗi năm

Phó Chánh Văn phòng UBND TP Võ Sĩ cho biết, sau 2 tháng gửi thư mời qua email và tin nhắn thay cho thư mời bằng giấy, TP đã tiết kiệm hơn 180 triệu đồng.

Bộ đang tham gia 'Trò chơi sinh tử'?

Mọi con đường đều dẫn đến Roma”, mục tiêu không đổi, còn phương pháp thì tùy biến cho phù hợp. Áp đặt chỉ một phương pháp, thì khi xảy ra “sự tráo trở của phương pháp”, bị lên án là hoàn toàn đúng.

"Cuộc đời này đâu chỉ có mỗi bài thi"

Trong thế giới rộng lớn được kết nối đan xen hiện nay, người thành công không phải là người thuộc lòng nhiều công thức nhất, mà luôn là người nhanh nhạy linh hoạt học hỏi cái mới nhanh nhất.

Công chức tạo rào cản, gây khó dễ để vụ lợi

Lâu nay quan hệ chính quyền với doanh nghiệp (DN) có khoảng cách, công chức còn tạo ra các rào cản để cản trở, nhũng nhiễu, hạch sách DN, gây khó dễ cho DN để vụ lợi.

Mái ấm không được cấp phép vì không có nhà tang lễ

Một bức thư khẩn cầu đầy nước mắt của hai nữ sinh lớp 12 được gửi tới Bí thư Đinh La Thăng đã thành cú hích giúp cho một vấn đề kéo dài vài thập kỷ được giải quyết nhanh chóng.

Bí thư Thăng: Anh là Toàn Thắng mà làm kiểu này chỉ có... thua!

“Làm cái nhà cấp bốn có vài triệu mà cũng đòi người ta thuê tư vấn thiết kế... Anh là Toàn Thắng mà làm kiểu này chỉ có thua” - Bí thư Thành uỷ TPHCM Đinh La Thăng nói.

Không thành mãnh hổ vì ‘thu mình trong vỏ ốc’

"Có không ít người cho rằng Nho giáo với tính bảo thủ là nguyên nhân dẫn đến bi kịch “bỏ lỡ cơ hội” trong lịch sử Việt Nam. Tôi thì cho là không phải".

Hành trình tới dân giàu, nước mạnh

"Đã đến lúc chúng ta phải xem xét một cách thực tế bạn và thù để có những quyết sách đúng đắn" - GS Vũ Minh Giang.

Gạo Việt rồi chỉ bán được cho người nghèo

Gạo chỉ tăng về lượng trong khi chất giảm và không nâng cao được năng lực cạnh tranh. Tương lai, giới trung lưu chắc sẽ ăn gạo Thái, Campuchia còn gạo Việt Nam chắc chỉ bán cho người nghèo.

Liệu có tạo làn sóng đầu tư mới ở Việt Nam?

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ đặt câu hỏi tại Hội thảo Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới phát triển doanh nghiệp sáng 26/3.

Sau chỉ đạo Bí thư, Hà Nội cấp sổ đỏ trong 7 ngày

Sau nhiều năm đằng đẵng chờ đợi 5 doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) trong 1 tuần làm việc tại Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội.

Bí thư Hải: Bỏ ích kỷ, chắc chắn cải cách được

Sáng nay, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải làm việc tại khu công nghiệp Thăng Long (huyện Đông Anh).

Việt Nam hướng tới thịnh vượng: Cam kết và thực thi

Sự lạc quan trong Báo cáo Việt Nam 2035 hướng tới Thịnh vượng mới đây của WB đã nhắc chúng ta nhớ lại nhưng dự báo VN sẽ là con hổ của thế giới trong 15-20 năm tới. 

Điều chỉnh giá điện nhiều lần nhất từ trước tới nay

Giá điện ở Việt Nam đã có số lần điều chỉnh nhiều nhất trong giai đoạn 5 năm vừa qua, nhưng đến nay, việc cải cách giá điện đã là một thành công, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhận định.

Ukraina đang bị hủy hoại trong tay ai?

Phó tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng tham nhũng đang gặm nhấm Ukraina ‘như một chứng ung thư’.