cải cách tiền lương

Cập nhập tin tức cải cách tiền lương

Bộ Chính trị báo cáo Trung ương xem xét việc lùi cải cách tiền lương

Bộ Chính trị nhất trí báo cáo Ban Chấp hành Trung ương  xem xét chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương mới theo Nghị quyết số 27.

Chủ tịch Quốc hội: Tính toán kỹ lưỡng, bảo đảm hợp lý khi cải cách tiền lương

Về cải cách tiền lương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Bộ Tài chính và Hội đồng cải cách tiền lương tính toán kỹ lưỡng, bảo đảm hợp lý.

Đổi mới cơ chế quản lý tài chính, thu nhập với cán bộ, công chức

Ngày 5/8, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 21 về nâng cao hiệu quả thực hiện và đổi mới cơ chế quản lý tài chính, thu nhập gắn với đặc thù của cơ quan quản lý hành chính Nhà nước.

Tập trung nguồn lực để cải cách tiền lương từ 1/7/2022

Quốc hội yêu cầu tập trung nguồn lực để thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2022. Không sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư cho đầu tư xây dựng cơ bản và các mục đích khác.

Năm cuối cùng lương Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội tính theo hệ số

Việc tính lương theo ngạch bậc với công thức cũ: Hệ số lương nhân với mức lương cơ sở, chỉ còn thực hiện trong vòng 1 năm nữa.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách tiền lương, thực hiện bảng lương mới năm 2022

Ngày 28/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

Tiền lương của cán bộ, công chức 2021 lấy từ năm nguồn

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1950 về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, trong đó có quy định về tạo nguồn cải cách tiền lương trong năm 2021.

Tiếp tục thực hiện các quy định về tạo nguồn cải cách tiền lương

Theo Quyết định số 1950/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tiếp tục thực hiện các quy định hiện hành về tạo nguồn cải cách tiền lương trong năm 2021.

Lương lãnh đạo DNNN hơn 151 triệu đồng, chỉ bằng nửa mức thị trường

Lương của Chủ tịch tập đoàn kinh tế nhà nước có thể đạt 86,4 triệu đồng/tháng nhưng lương của quản lý công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước lại lên đến 151,2 triệu đồng/tháng.

Trung ương tán thành lùi cải cách tiền lương từ năm 2021 sang 1/7/2022

Ban Chấp hành Trung ương Đảng tán thành với kiến nghị của Ban cán sự đảng Chính phủ về thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới kể từ ngày 1/7/2022.

Hơn 35 ngàn tỷ tăng lương cho hàng triệu công, viên chức từ 2021

Sáng nay, UB Thường vụ QH cho ý kiến báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện NSNN năm 2019, tình hình triển khai thực hiện dự toán NSNN năm 2020.

Thủ tướng: Cải cách tiền lương không chỉ bù trượt giá, điều chỉnh đôi chút

Chủ trì phiên họp của Ban chỉ đạo TƯ về cải cách chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công chiều nay, Thủ tướng lưu ý, “đã cải cách thì phải ra cải cách, chứ không phải là điều chỉnh đôi chút".

Ủy viên UB Kiểm tra TƯ lương không bằng thứ trưởng có thỏa đáng?

Xông đất Bộ Nội vụ ngày làm việc đầu Xuân Canh Tý chiều qua, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chia sẻ: “Tôi đến chúc tết Bộ Nội vụ thì ít nhưng giao nhiệm vụ thì nhiều”.

Lương tối thiểu vùng tăng 150 đến 240 nghìn đồng từ 1/1/2020

Từ ngày 1/1/2020, lương tối thiểu vùng sẽ tăng thêm từ 150.000 đồng đến 240.000 đồng so với mức áp dụng năm 2019.

Chi 14.600 tỷ đồng cho cải cách tiền lương, tinh giản biên chế năm 2020

Sáng nay, với 90,48% ĐB tán thành, QH đã thông qua nghị quyết về phân bổ ngân sách TƯ năm 2020.

Điều gì xảy ra khi bộ máy lớn mà cứ cố cải cách tiền lương?

Phó chủ nhiệm UB Về các vấn đề xã hội Bùi Sỹ Lợi lưu ý tăng lương mà giá tăng thì không có ý nghĩa.

Thay đổi về xếp ngạch, bậc lương của cán bộ, công chức

Có nhiều sửa đổi quy định về xếp ngạch, bậc lương đối với người đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước khi được tuyển dụng.

Tăng lương cơ sở từ ngày 1/7

Từ ngày 1/7 tới, mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang là 1.490.000 đồng/tháng thay cho mức lương cũ là 1.390.000 đồng/tháng.

Tăng lương 2019 - 2020: Mỗi công chức thêm bao tiền?

Năm 2019, 2020 mỗi năm sẽ điều chỉnh tăng lương cơ bản 7%. Hai vấn đề cốt lõi là xây dựng vị trí việc làm và xác định chức vụ, chức danh lãnh đạo.

Phó Thủ tướng kỳ vọng năm 2021 công chức sống bằng lương

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kỳ vọng không bao lâu nữa, tiền lương thực sự là thu nhập chính, bảo đảm đời sống của cán bộ, công viên chức.