Đoạn video do hãng tin Sputnik công bố cho thấy máy bay không người lái (UAV) của Nga đã ghi lại việc đối phương đưa thiết bị quân sự đến vị trí chiến đấu, sau đó UAV truyền tọa độ của vị trí này về sở chỉ huy.

Theo quan sát có thể thấy được đạn pháo từ một số vũ khí, bao gồm cả hệ thống pháo phòng không S-60 pháo kích vào các công sự của Ukraine.

S-60 là hệ thống pháo phòng không của Liên Xô sử dụng pháo tự động AZP-57 bắn đạn 57 mm trên khung gầm xe kéo. Nhiệm vụ của S-60 là chống lại các mục tiêu trên không và mặt đất ở cự ly tới 6 km và độ cao 5 km, bằng các loại đạn khác nhau. Khẩu đội pháo S-60 tối đa 8 người.

S-60 nạp đạn theo kiểu bán tự động, khóa nòng được mở và thao tác lên đạn lại nhờ tận dụng việc lùi nòng khi bắn. Pháo sử dụng đạn nổ phá 57x348 mm SR, ngoài ra còn có đạn cháy, đạn xuyên giáp và một số loại đạn khác.

Pháo nạp đạn bằng cách sử dụng kẹp 4 viên và được nạp thủ công, tốc độ bắn lý thuyết là 120 phát/phút, tuy nhiên thực tế không vượt quá 70-75 phát/phút.

Hệ thống này đã được xuất khẩu sang nhiều nước và đang được sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Chính quyền và quân đội Ukraine tới nay chưa đưa ra bình luận về thông tin do truyền thông Nga công bố.