Ngày 24/8, UBND TP Cần Thơ có tờ trình gửi HĐND thành phố về dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu vực nghỉ việc ngay khi cơ cấu, kiện toàn đội ngũ trên địa bàn.

Theo dự thảo, đối tượng áp dụng là người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu vực theo Nghị định 185/2026 của Chính phủ; không đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và nghỉ việc ngay theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền kể từ ngày 1/ 7.

Dự thảo cũng quy định không áp dụng chính sách này đối với người đã được hưởng chế độ, chính sách do sắp xếp, tổ chức lại ấp, khu vực theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế hoặc đã được giải quyết trợ cấp, hỗ trợ một lần đối với cùng thời gian công tác.

Theo UBND TP Cần Thơ, kinh phí thực hiện nghị quyết được bảo đảm từ ngân sách thành phố theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách.

Về mức hỗ trợ một lần được tính theo nguyên tắc: Mỗi năm công tác được tính hưởng bằng 1 tháng phụ cấp hàng tháng hiện hưởng. Mức hỗ trợ một lần được xác định bằng số năm công tác được tính hưởng nhân với mức phụ cấp hàng tháng hiện hưởng.

Qua rà soát, toàn TP Cần Thơ có 822 trường hợp thuộc diện nghỉ việc từ ngày 1/7 theo quyết định sắp xếp, kiện toàn, nâng cao chất lượng của cấp có thẩm quyền. Tổng kinh phí dự kiến chi trả trợ cấp từ ngân sách thành phố hơn 47 tỷ đồng.

Trong danh sách này, ông Đ.V.K., Bí thư Chi bộ ấp Mò Ó, xã Trần Đề, có thời gian công tác 43,5 năm, mức phụ cấp hiện hưởng 2,1. Ông K. dự kiến được hỗ trợ 213,75 triệu đồng.

Một trường hợp khác là ông L.K., Bí thư Chi bộ ở xã Long Phú, có 43 năm công tác, mức phụ cấp hiện hưởng 2,10. Theo dự kiến, ông L.K. được hỗ trợ hơn 211,3 triệu đồng.