Hãng tin Yonhap cho hay, theo thông báo của Sở Cảnh sát Gangnam vào ngày 5/4, “nữ quái” đã đưa những chai nước có ma túy cho các học sinh trung học một cách ngẫu nhiên, và lừa các em rằng đây là thứ nước có thể giúp tăng khả năng tập trung học bài.

Hậu quả, ít nhất 6 học sinh đã có những biểu hiện bất thường ngay sau khi uống chai nước được đưa cho vào tối 3/4. 

Nữ nghi phạm phát nước có ma túy cho các học sinh ở Seoul. Ảnh: Yonhap

Cảnh sát cho hay, tên của người phụ nữ bị bắt hiện chưa thể công bố. Trước đó, đối tượng này cùng 3 đồng phạm đã xuất hiện ở các khu vực có nhiều cơ sở dạy thêm cho học sinh để phát nước. 

Quá trình điều tra cho thấy các chai nước có chứa methamphetamine hay còn gọi là ma túy đá. Nhãn chai nước cũng là giả với lời quảng cáo giúp cải thiện trí nhớ và tập trung học tập. 

Vào sáng ngày 5/4, một trong 3 đồng phạm là nam giới, ngoài 20 tuổi đã ra đầu thú. Hiện cảnh sát Seoul vẫn tiếp tục điều tra để bắt 2 nữ nghi phạm khác trong độ tuổi 20 và 40.