Theo Reuters, thủ đô Pháp hôm 23/2 đã thắp sáng Tháp Eiffel trong màu xanh và vàng đặc trưng của quốc kỳ Ukraine nhằm thể hiện sự đoàn kết với quốc gia Đông Âu.  

Ảnh: Reuters, AP
Ảnh: EU Agenda

Cùng ngày, ở Brussels, Bỉ, các tòa nhà của Liên minh châu Âu (EU) bao gồm cả trụ sở Nghị viện châu Âu và Ủy ban châu Âu cũng sáng đèn màu cờ Ukraine.

Ảnh: Reuters

Tại London, Anh, nhiều người đã tụ tập tại quảng trường Trafalgar để tham gia buổi cầu nguyện nhân dịp tròn 1 năm xung đột bùng phát. Họ khoác trên người quốc kỳ Ukraine và mang theo các biểu ngữ kêu gọi chấm dứt xung đột, lập lại hòa bình cho nước này.

Sau một năm giao tranh ác liệt, chiến sự Nga – Ukraine đã gây tiêu hao, tổn thất lớn về người và của cho cả 2 bên. Cho đến nay, Kiev đã giành lại phần lớn lãnh thổ bị mất nhờ các cuộc phản kích hồi cuối năm ngoái, trong khi quân Nga nắm quyền kiểm soát khoảng 1/5 lãnh thổ Ukraine.