châu Phi

Cập nhập tin tức châu Phi

Trung Quốc thay đổi chính sách đối ngoại, hướng mạnh tới châu Phi

Trong bối cảnh quan hệ với Mỹ và châu Âu có nhiều bước lùi trong thời gian qua, Trung Quốc đang hướng sự chú ý tới châu Phi, nơi họ đang có quan hệ thương mại thân thiết với nhiều quốc gia.

Cậu bé "quái vật" có cấu tạo hộp sọ như người ngoài hành tinh và người mẹ dũng cảm

Con trai chị Bajeneza Liberata ở Rwanda bị gọi là "quái vật", "người ngoài hành tinh" vì có cấu tạo sọ hoàn toàn khác so với sọ của người bình thường. Cậu chào đời trong sự sợ hãi, dị nghị của chính bố đẻ và mọi người trong xã hội.

Biên giới trên bộ duy nhất giữa EU và châu Phi bị tấn công

Khoảng 2.000 người di cư đã cố tấn công một hàng rào biên giới ngăn cách Melilla, một vùng đất tách rời của Tây Ban Nha với Morocco.

Video người Trung Quốc thuê trẻ nói lời miệt thị gây phẫn nộ, Bắc Kinh hứa xử mạnh tay

Bắc Kinh cam kết sẽ xử lý nghiêm nạn phân biệt chủng tộc trực tuyến với người châu Phi sau khi trên mạng lan truyền video do một người Trung Quốc quay cảnh trẻ em Malawi được thuê nói câu miệt thị người da màu bằng tiếng Trung.

Ngôi làng độc đáo được mệnh danh là 'Venice của châu Phi'

Một ngôi làng nhỏ nằm ở quốc gia Tây Phi Benin được mệnh danh là "Venice của Châu Phi" gần đây đang thu hút sự chú ý của rất nhiều du khách.

Những ‘cô Tấm’ mũ nồi xanh với hành trang áo dài, áo tứ thân sang châu Phi

Giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, sẵn sàng cống hiến hết mình, những nữ bác sĩ quân y mũ nồi xanh còn là “đại sứ văn hóa”, mang tình cảm, tinh thần Việt Nam đến với bạn bè quốc tế và người dân ở châu Phi.

Covid-19: Châu Phi đón dấu hiệu tích cực, Thủ tướng Italia nhiễm bệnh

Diễn biến dịch Covid-19 tại châu Phi đang đón dấu hiệu tích cực khi ghi nhận số ca nhiễm và tử vong giảm liên tiếp trong nhiều tuần. Trong khi đó, Thủ tướng Italia Mario Draghi đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

WHO nói 2/3 dân châu Phi mắc Covid-19, Thượng Hải bắt đầu giãn phong tỏa

Theo dữ liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đã có hơn 2/3 người dân sinh sống ở châu Phi nhiễm Covid-19 trong suốt hai năm qua.

Thị trường mới hơn nửa tỷ dân chờ doanh nghiệp khai phá

Trao đổi thương mại giữa Việt Nam và các nước thành viên Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ tăng trưởng ổn định và ghi nhận mức cao nhất là 26,7 tỷ USD vào năm 2019. Đây được dự báo là trung tâm phát triển kinh tế mới của thế giới. 

Chi 3 tỷ đến lục địa đen, khám phá 'chén thánh' và 'chơi' cùng sư tử

Chương trình 12 ngày khám phá châu Phi có giá lên tới 125.000 USD (gần 3 tỷ đồng) bao gồm các dịch vụ riêng sang trọng nhất và chỉ dành cho 10 khách.

Chủ tịch nước chủ trì lễ đón Tổng thống Cộng hòa Sierra Leone

Chiều nay (15/3), tại Phủ Chủ tịch, lễ đón chính thức Tổng thống Julius Maada Bio cùng đoàn đại biểu Sierra Leone được tổ chức trọng thể. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân chủ trì lễ đón.

Lính mũ nồi xanh dựng cây nêu Việt Nam, đón Tết giữa đất trời châu Phi

Trên đỉnh cao nhất của cây nêu có lá cờ Tổ quốc Việt Nam kiêu hãnh tung bay giữa nắng gió châu Phi, thể hiện ý chí kiên cường và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của những người lính bộ đội cụ Hồ.

Video sư tử cái quấn quýt ôm chầm người cứu mạng khiến cả thế giới 'kinh ngạc'

Nhà bảo tồn động vật Valentin Gruener là "ân nhân" và cũng là người bạn thân nhất của Sirga, một con sư tử cái 9 năm tuổi. Những video ghi lại khoảnh khắc Sirga ôm chầm "ân nhân" của mình được hàng triệu người trên khắp thế giới chia sẻ.

Căn bệnh bí ẩn tấn công châu Phi, hàng chục ca nhiễm tử vong

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xác nhận ít nhất 89 người đã thiệt mạng vì nhiễm một căn bệnh lạ ở Fangak thuộc bang Jonglei, Nam Sudan.

Bóng đen Covid-19 tiếp tục phủ kín Nga, châu Phi trước nguy cơ lớn

Ngày 28/10, Nga tiếp tục ghi nhận kỷ lục mới về số ca nhiễm Covid-19 trong 24 giờ với 40.096 ca.

Chủ tịch nước: Việt Nam mong trở thành quan sát viên ở Liên minh châu Phi

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu 5 đề xuất để quốc tế hỗ trợ châu Phi tái thiết và phát triển, ứng phó và phục hồi sau đại dịch.

Phát biểu của Chủ tịch nước tại phiên thảo luận mở Hội đồng Bảo an LHQ

Phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại phiên thảo luận mở cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Hợp tác giữa Liên hợp quốc và Liên minh châu Phi tối 28/10.

Ốc sên khổng lồ - đặc sản ăn vặt ở châu Phi

Dù là loài xâm lấn tàn phá hoa màu và có thể chứa các mầm bệnh nguy hiểm gây viêm màng não, ốc sên khổng lồ này vẫn được xem là món ăn hấp dẫn ở một số quốc gia châu Phi.

Châu Phi thoát nghèo nhờ Mobile Money

Mobile Money đang phát triển rất nhanh ở khu vực châu Phi hạ Sahara, giúp người dân nghèo ở nhiều nước được tiếp cận các dịch vụ tài chính cơ bản.

Indonesia ghi nhận ca nhiễm kỷ lục, Đức cảnh báo về biến thể Delta

Giới chức Indonesia đã ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 theo ngày cao kỷ lục kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này.