"ĐBQH đã đánh giá tín nhiệm khách quan"

"Kết quả của những vị được lấy phiếu tín nhiệm có trọng trách liên quan đến các lĩnh vực nóng cho thấy Quốc hội đòi hỏi trách nhiệm cao hơn" - Chủ tịch Quốc hội.

Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 47 chức danh

Quốc hội vừa công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 47 chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn.

Sáng nay công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm

 Kết quả kiểm phiếu sẽ được công khai. QH dự kiến sẽ thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm trong phiên họp sáng nay.

Quốc hội hoàn tất lấy phiếu tín nhiệm

 Chiều nay (10/6), Quốc hội đã tiến hành xong việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 47 chức danh trong danh sách đã được thông qua.

Chủ tịch QH: Bỏ phiếu thận trọng, công tâm

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đề nghị các đại biểu cân nhắc thận trọng, khách quan, công tâm qua lá phiếu tín nhiệm với 47 người.

Hôm nay QH lấy phiếu tín nhiệm 47 người

Lần đầu tiên trong lịch sử, QH hôm nay lấy phiếu tín nhiệm 47 cán bộ chủ chốt của các cơ quan quyền lực cao nhất do nhân dân bầu ra.

4 bộ trưởng sẽ đăng đàn

 Bộ trưởng NN&PTNT, LĐ-TB&XH, VH-TT&DL và Viện trưởng VKSND Tối cao sẽ trả lời chất vấn. Bộ trưởng TT&TT không nằm trong danh sách này.

Đại biểu của dân 'căng mình' trong kỳ họp

Kỳ họp QH đang diễn ra là kỳ đầu tiên lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do QH bầu hoặc phê chuẩn. Kinh tế có nhiều điểm nóng, Hiến pháp đang cần sự thay đổi. Không khí có những lúc căng thẳng...

Sửa luật cho hết 'chạy' danh hiệu

Sửa luật Thi đua khen thưởng phải đối phó được với hiện tượng "chạy danh hiệu" hiện nay. 

Tôi không cần 'lobby'

Những người vừa được lấy phiếu, vừa là người bỏ phiếu các chức danh khác trải lòng trước ngày QH lần đầu tiên thực hiện lấy phiếu tín nhiệm.  

Không được miệt thị, xúc phạm người lao động

Phải nghiêm cấm việc miệt thị, xúc phạm danh dự người lao động - ĐB Trần Thị Quốc Khánh (Hà Nội) nhấn mạnh khi thảo luận tại tổ về dự thảo luật Việc làm chiều 8/6.

Giấy khai sinh, sổ hộ khẩu sắp biến mất

Trong tương lai không xa, người dân có thể vay ngân hàng, đăng ký kết hôn, thi bằng lái xe, nộp thuế… chỉ với 1 dãy số duy nhất được cấp ngay từ khi sinh ra.

Sẽ công khai phiếu tín nhiệm

 Trả lời báo chí bên hành lang QH sáng 8/6, Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc nói, từng chức danh lấy phiếu tín nhiệm sẽ được công bố theo trị số tuyệt đối “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm” và “tín nhiệm thấp”.

1 năm, Hà Nội có thêm 50.000 nhân khẩu

 Sáng 8/6, QH thảo luận tại hội trường về dự án luật sửa đổi, bổ sung luật Cư trú. 

Đáng chú ý

Không bỏ phiếu kiểu 'triệt hạ' uy tín hoặc 'vo tròn'

 Tránh bỏ phiếu kiểu "vo tròn" làm cho xong, sơ sài, hình thức hoặc thù ghét cá nhân, triệt hạ uy tín nhau - nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu viết.

Chưa đánh giá tham nhũng trong dùng vốn trái phiếu CP

Đại biểu QH nêu những bất cập trong đầu tư dàn trải, lãng phí trong sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ.

Có tiếp tục xin ý kiến dân về Hiến pháp?

"Tổ chức lấy ý kiến” là cơ quan dự thảo Hiến pháp chủ động tổ chức để người dân góp ý, là “xin” ý kiến nhân dân - nói một cách trân trọng.

Lãng phí mới giải quyết phần ngọn

 Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí mới có chế tài với dân chứ chưa có chế tài với bộ máy công quyền gây lãng phí nhiều nhất.

Quan chức bay hạng thương gia làm sao tiết kiệm?

 Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước đặt câu hỏi: Có cần phải đi máy bay hạng thương gia, khởi công động thổ gì cũng có mặt?

Dự kiến chất vấn 4 bộ trưởng

Tư lệnh các lĩnh vực nông nghiệp, lao động, văn hóa, thông tin truyền thông và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao... nằm trong danh sách dự kiến sẽ trả lời chất vấn tại Quốc hội.

Loại 76 sân gôn, thu hồi hơn 15.600 ha đất

Bộ Kế hoạch - Đầu tư đã tiến hành quy hoạch, rà soát lại sân gôn. Đã loại ra 76 sân, thu hồi trên 15.600 ha đất các loại so với trước khi có quy hoạch.

Kiến nghị chưa thông qua Hiến pháp sửa đổi

ĐBQH kiến nghị Quốc hội lùi thời hạn thông qua dự thảo Hiến pháp sửa đổi để thể hiện sự tiếp thu thật chín muồi, thật nghiêm túc ý kiến của nhân dân.

Thành bãi rác của thế giới nếu công nghệ lạc hậu

 Chiều 5/6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật sửa đổi, bổ sung điều 170 của luật Doanh nghiệp.

Không thể 'nôn nóng' luật Biểu tình

Xây dựng luật Biểu tình đòi hỏi nhiều công phu vì từ “biểu tình” của tiếng Việt không dính dáng, giống như nước ngoài - ĐB Hoàng Hữu Phước nêu.